Lễ khai mạc và Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ diễn ra tại Văn Miếu

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, lễ khai mạc và Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ diễn ra tại khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, vào lúc 20 giờ ngày 17/4. Lễ khai mạc dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT&TH Hà Nội.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện Quốc gia năm 2023.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện Quốc gia năm 2023.

Lễ khai mạc sẽ bao gồm Chương trình nghệ thuật, phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng/Nhà nước; phát biểu chào mừng của Lãnh đạo thành phố Hà Nội và nghi thức đánh trống khai mạc.

Hội Sách Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024 tại Hà Nội diễn ra tại khu vực Hồ Văn, gồm không gian giới thiệu, quảng bá sách của các Nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp công nghệ. Dự kiến 60 đơn vị tham gia, với khoảng 40.000 đầu sách cùng các hình thức ưu đãi, chiết khấu, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, lan tỏa văn hóa đọc và cổ vũ thói quen đọc sách. Hội sách dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến hết ngày 21/4.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám được bài trí với các thiết kế về chủ đề Sách. Tại khu vực đường dẫn, trưng bày mô hình 6 cuốn sách Quốc Sử của Việt Nam qua các thời kỳ.

Tại khu vực đường dẫn vào Khuê Văn Các, công nghệ ánh sáng được sử dụng để trình diễn, giới thiệu về Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Tại khu vực sân nhà Bái Đường là không gian giới thiệu sách điện tử và trưng bày một số cuốn sách tiêu biểu.

Tại khu vực sân khấu chính, ngoài không gian Lễ Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024, còn trưng bày mô hình 2 bộ sách “Tổng tập Văn học Việt Nam thế kỷ XX” và “Tổng tập Thăng Long Hà Nội”.

Các hoạt động giới thiệu sách; giao lưu tác giả, tác phẩm; Chương trình nghệ thuật; tọa đàm diễn ra tại khu vực Thủy đình ở Hồ Văn.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đặc biệt là tại Phố Sách Hà Nội.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Xuất bản Việt Nam; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức.

Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành Thành phố đối với việc phát triển văn hóa đọc; xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.