Tổ chức Lễ hội xúc tiến du lịch-văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2025

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong đã ký Quyết định số 2591/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Lễ hội xúc tiến du lịch-văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2025”.

Giới thiệu văn hóa truyền thống Huế tại Lễ hội Du lịch-Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)
Giới thiệu văn hóa truyền thống Huế tại Lễ hội Du lịch-Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Lễ hội xúc tiến du lịch-văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc là hoạt động thường niên được Thủ tướng Chính phủ cho phép nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch, tiềm năng du lịch, các điểm đến, sản phẩm đa dạng, phong phú, hấp dẫn của Việt Nam đến trực tiếp người dân Hàn Quốc, thu hút du khách Hàn Quốc và các nguồn đầu tư hợp pháp đến Việt Nam.

Trong giai đoạn từ năm 2014-2019, số lượng du khách Hàn Quốc sang Việt Nam tăng gấp 5 lần, từ 849.384 lượt khách lên tới 4.290.802 lượt khách, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 38%/năm.

Năm 2024, Việt Nam đã đón và phục vụ 4.568.941 lượt khách, tăng 27,1% so với năm 2023 và 6,4% so với năm 2019, Hàn Quốc đứng thứ nhất trong số các thị trường gửi khách tới Việt Nam sau thời kỳ hồi phục bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam chỉ đạt 2.207.973 lượt khách, giảm 3,2% so với cùng kỳ.

Lễ hội xúc tiến du lịch-văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2025 được tổ chức nhằm thu hút và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước tham dự, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi hợp tác, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch Việt Nam; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch Việt Nam trực tiếp đến người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế đang sinh sống tại Hàn Quốc; quảng bá nâng cao thương hiệu du lịch quốc gia, tạo môi trường giúp doanh nghiệp tham gia các hoạt động kinh doanh, xúc tiến bán sản phẩm du lịch.

Lễ hội cũng nhằm tăng cường sự kết nối và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc; thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu thông tin về đất nước, con người Việt Nam, khuyến khích đông đảo người dân Hàn Quốc đi du lịch và thưởng thức văn hóa Việt Nam; tạo sự kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, gia đình đa văn hóa Việt-Hàn với quê hương thông qua văn hóa, nghệ thuật và quảng bá du lịch.

Lễ hội dự kiến diễn ra từ 23-28/8 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

Các hoạt động chính của lễ hội:

Chương trình làm việc tại Hàn Quốc của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Tổ chức Không gian quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại Lễ hội;

Tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam;

Tổ chức Tiệc giao thương;

Chương trình nghệ thuật biểu diễn.

Không gian quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam sẽ trưng bày 30 pano ảnh giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch của Việt Nam gắn với bộ nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia “Vietnam-Timeless Charm”; Giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế-Kinh đô xưa, Vận hội mới”.

Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam dự kiến có 200 đại biểu dự, gồm lãnh đạo các cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực văn hóa, du lịch và ngoại giao của Hàn Quốc; lãnh đạo cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc; cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch hoặc có liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc; đại diện các hội hữu nghị Việt-Hàn; các cơ quan báo chí, truyền thông...

hq-nguoidan-9917.jpg
Các cô gái Hàn Quốc thích thú mặc thử trang phục áo dài Việt Nam.

Tại chương trình sẽ giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch của Việt Nam; các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch mới phong phú, đa dạng và hấp dẫn của Việt Nam phù hợp với thị yếu của khách Hàn Quốc.

Ban tổ chức cũng giới thiệu về các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam, đặc biệt là những chính sách thu hút khách du lịch giai đoạn hậu Covid-19, chính sách ưu việt, thông thoáng, cởi mở về visa điện tử, thời hạn lưu trú…

Thông qua lễ hội, ngành du lịch kỳ vọng tạo cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm phát triển du lịch, cơ hội hợp tác đầu tư lĩnh vực du lịch.

Đây cũng là dịp để các đơn vị lữ hành, khách sạn, hàng không Hàn Quốc gặp gỡ, trao đổi đơn phương, trực tiếp với các đơn vị làm công tác du lịch, lữ hành, khách sạn của Việt Nam nhằm tìm hiểu cách thức đưa đón khách du lịch; tăng cường quảng bá du lịch nhằm phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19; tuyên truyền, quảng bá về du lịch an toàn và giới thiệu việc tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho khách đến du lịch Việt Nam.

Việc tổ chức các sự kiện văn hóa-du lịch với nhiều hoạt động và quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam-Hàn Quốc, tác động trực tiếp tới chính giới và giới doanh nghiệp, thể hiện được vị thế ngày càng cao của Việt Nam, khẳng định tầm hoạt động và ảnh hưởng ngày càng rộng của Việt Nam trên thế giới.

Lễ hội đẩy mạnh hợp tác du lịch, văn hóa, thúc đẩy tình hữu nghị quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, đặc biệt khi nhiều vấn đề của Việt Nam cần được sự ủng hộ của quốc tế, hoặc những vấn đề cần quốc tế hóa để giải quyết, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với những nước có tiềm lực trong khu vực càng cần được ưu tiên.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.