Trao tặng 500 cuốn sách về Anh hùng Lực lượng vũ trang, liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại Hưng Yên

Ngày 28/9, tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc (thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên), Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam trao tặng 500 cuốn sách “Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang” tới Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam trao tặng 500 cuốn sách "Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang” tới đại diện lãnh đạo xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thành Trung)
Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam trao tặng 500 cuốn sách "Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang” tới đại diện lãnh đạo xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thành Trung)

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam trao 500 cuốn sách "Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang”, với tổng trị giá 59 triệu đồng cho đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Số sách được trao tặng phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Lực lượng vũ trang, liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Trung tá Chu Quang Hanh, Trưởng Công an xã Xuân Trúc, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, việc bổ sung sách về Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc giúp Khu lưu niệm có thêm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục: “Ban quản lý Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc vinh dự được tiếp nhận 500 cuốn sách "Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang". Cuốn sách có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đối với nhân dân”.

gen-h-z8312950776129-f61f94cdb251d1f3d40b6a4b4753a8e6-4938.jpg
Hoạt động tặng sách góp phần bổ sung tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng tại Khu lưu niệm. (Ảnh: Thành Trung)
gen-h-z8312950779430-8cdf6c8a7e506f7c89b838c65f4eb274-4883.jpg
Hình ảnh cuốn sách về Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. (Ảnh: Thành Trung)

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam cho biết, việc phối hợp xuất bản cuốn sách hướng tới đưa câu chuyện về nữ Anh hùng liệt sĩ quê Hưng Yên đến với đông đảo bạn đọc. Chúng tôi hy vọng việc tặng 500 cuốn sách sẽ góp phần tuyên truyền về ý chí cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, để nhiều người biết đến tấm gương của người nữ Anh hùng. Qua đó, bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu về tinh thần cách mạng, lòng yêu nước và truyền thống của dân tộc.

“Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang” do Nhà xuất bản Công an nhân dân tổ chức biên tập, xuất bản; Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn làm chủ biên, liên kết Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam phát hành tháng 8/2025. Cuốn sách được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa qua.

Tác phẩm tập trung tái hiện cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, chiến đấu và sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Qua các tư liệu được tập hợp, cuốn sách giới thiệu quá trình hoạt động của một nữ cán bộ Công an cách mạng, qua đó giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đấu tranh cách mạng tại Hưng Yên trong những năm kháng chiến.

gen-h-z8312950734935-cad4e76893ef6539c39b0aeb7fed9498-copy-5851.jpg
Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên chính thức được khánh thành sáng 25/7/2026 vừa qua. Khu lưu niệm có diện tích hơn 13.000m² do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện. (Ảnh: Thành Trung)
gen-h-z8312950843601-950f7fdee2831fc2128def7dd513bbf4-copy-5711.jpg
Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc được xây dựng tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc để ghi nhớ, tôn vinh và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. (Ảnh: Thành Trung)

Việc trao tặng sách diễn ra tại Khu lưu niệm gắn với tên tuổi Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc. Đây là dịp bổ sung nguồn sách phục vụ việc tìm hiểu về nhân vật lịch sử, đồng thời tạo thêm hình thức tiếp cận tư liệu đối với cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách. Nội dung sách có thể được sử dụng trong hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống tại Khu lưu niệm. Bên cạnh đó, việc đưa những câu chuyện, tư liệu về nhân vật lịch sử đến với bạn đọc qua sách cũng góp phần lưu giữ ký ức về một giai đoạn đấu tranh cách mạng. Với Khu lưu niệm, nguồn sách mới bổ sung thêm tư liệu để giới thiệu về cuộc đời và quá trình hoạt động của nữ cán bộ Công an đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi, nay là thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Bùi Thị Cúc là cán bộ địch vận của Huyện Hội Phụ nữ Ân Thi, được kết nạp Đảng năm 1947. Tháng 12/1949, theo yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí trở thành cán bộ Công an quận III tỉnh Hưng Yên, được phân công hoạt động trong lòng địch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Cúc đã bố trí đồng đội cài cắm trong hàng ngũ địch, thực hiện công tác binh vận và tham gia trừ khử tên Nhi, chỉ huy đồn bốt Cảnh Lâm, một tên phản động, gian ác.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí bị địch bắt và tra tấn. Tuy nhiên, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, kiên quyết không khai báo cơ sở cách mạng trong vùng. Ngày 15/5/1950, đồng chí anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi.

Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng đồng chí Bùi Thị Cúc Huân chương Độc lập hạng Ba và sáu chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang”. Năm 1995, Nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

gen-h-z8312950814589-650b6fee0f26a4287a571a4b3b1b3d4c-copy-9551.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Xuân Trúc cùng đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam chụp hình lưu niệm tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. (Ảnh: Thành Trung)

Tấm gương chiến đấu và hy sinh của đồng chí Bùi Thị Cúc gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Hưng Yên và lực lượng Công an nhân dân. Những tư liệu về cuộc đời, quá trình hoạt động và sự hy sinh của đồng chí được tiếp tục giới thiệu qua sách và các hoạt động tại Khu lưu niệm, góp phần giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về những con người đã cống hiến, hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.