Đầu tiên phải kể như chương trình “Tụ hội Sáng tạo” là sự kiện mở đầu trong hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, vừa được khai mạc ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tạp chí Kiến trúc tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, đã thu hút được 200 đơn vị tham gia. Ngoài lãnh đạo ở các cơ quan đơn vị, thì có khách nước ngoài ở cấp cao là ông Jonathan Baker - Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tham dự sự kiện này.
Lễ hội 2026 có chủ đề là “Kinh tế sáng tạo”, các chuỗi sự kiện hoạt động sẽ liên tục diễn ra hàng tháng, từ tháng 1 đến tháng 11/2026. Sau này, lễ hội sẽ chuyển dịch từ một sự kiện văn nghệ thường niên sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị” và định hình 2 năm/lần. Lễ hội hướng đến việc thúc đẩy “tư duy liên ngành” nghệ thuật giữa nhiều lĩnh vực khác nhau như: Thị giác, thiết kế, công nghệ, kiến trúc, âm thanh, dữ liệu, thủ công và trình diễn, mục đích hướng tới là để tạo nên các trải nghiệm đa giác quan và không gian tương tác quốc tế.
Cũng trong những ngày lạnh buốt ở miền núi, thì sáng thứ bảy cuối tuần vừa qua (10/1), tại đảo hoa anh đào ở bản Kéo, thuộc xã Mường Phăng (Điện Biên) đã khai mạc lễ hội Hoa anh đào xã Mường Phăng năm 2026, với chủ đề “Mường Phăng vào xuân - Hoa anh đào khoe sắc” thu hút hàng nghìn du khách bắt tay ấm áp để tham dự thưởng thức. Ngoài việc ngắm hoa, thì còn nhiều hoạt động… khác thu hút du khách là cuộc thi ẩm thực “Hương sắc Mường Phăng”; hay các trò kéo co và trò chơi dân gian giao lưu truyền thống cùng với trò đua thuyền trên hồ Pá Khoang…
Nếu như lễ hội hoa anh đào ở Điện Biên vừa khai mạc, thì cũng ở vùng cao của đầu phía bên kia đất nước (miền nam) là Đà Lạt, Lâm Đồng; lễ hội Hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 ở Lâm Đồng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15/1. Lễ hội năm nay sẽ mang tên là “Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc Xuân”. Lễ hội sẽ kéo dài đến tận 5/2, bởi đây là thời gian hoa mai anh đào nở rộ nhất!