1. Đây là giải thưởng dành cho sinh viên của ngôi trường giữ vị trí đầu tàu trong cả nước về đào tạo các chuyên ngành sáng tác, nghiên cứu lý luận phê bình mỹ thuật. Đặc biệt, việc sáng lập và vận hành giải thưởng này có sự đồng hành với nhà trường của hai đơn vị tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sưu tập, kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, mang đến thời cơ tốt hơn cho các tác giả trẻ kết nối với một hệ sinh thái nghệ thuật rộng lớn.
Ra đời năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, ngày khai giảng khóa đầu tiên của Trường Mỹ thuật Đông Dương (nay là Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam), Giải thưởng Victor Tardieu được định hình ngay từ đầu là nhằm khích lệ thành quả trong học tập, sáng tác của sinh viên, đồng thời tạo bước đệm quan trọng cho các nghệ sĩ trẻ trên con đường phát triển sự nghiệp cũng như kết nối với cộng đồng quốc tế.
Một đặc thù của sinh viên học sáng tác và nghiên cứu, phê bình mỹ thuật là họ hoàn toàn có thể phát triển cá tính sáng tạo, tư duy khoa học của mình qua các tác phẩm độc lập, thậm chí trở thành tác giả ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy, nhiều sinh viên đã dành thời gian và tâm sức cho các bài tập chuyên khoa, bài tốt nghiệp với kỳ vọng đó không đơn thuần là “bài tập” mà thật sự trở thành tác phẩm nghệ thuật, hay một nghiên cứu khoa học bài bản. Nhiều bài tốt nghiệp đã đoạt giải cao tại các kỳ Festival Mỹ thuật trẻ Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập. Tại lễ trao Giải thưởng Victor Tardieu năm nay, TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, các tác phẩm đoạt giải trong mùa thứ hai này tiếp tục “có cơ hội được bảo tàng sưu tập”. Phải nói thêm, đến nay ở Việt Nam, mỹ thuật là lĩnh vực sáng tạo duy nhất có bảo tàng ở cấp quốc gia và việc có tác phẩm được sưu tập bởi Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam luôn là vinh dự lớn, nhất là với một tác giả ở tuổi đôi mươi.
2. Giải đặc biệt của mùa thứ hai này được trao cho bài tốt nghiệp của Nguyễn Nhật Anh, sinh viên lớp tài năng, Khoa Đồ họa. Tác phẩm bao gồm hơn 4.000 đơn vị hình cầu, tựa chiếc kẹo mút của trẻ em mà vỏ ngoài là mảnh vải nhỏ in lưới hình ảnh những chiếc lá và chân dung người ông của tác giả, từng là người thầy của nhiều thế hệ sinh viên nhà trường. Màu và sắc độ khác nhau của mảnh vải giúp tạo độ sáng tối, hình thành trình hiện của tác phẩm trên tấm nền bằng thiếc có diện tích 200x200cm, bỏ một vài khoảng trống gây ấn tượng thị giác. Đôi mắt đen láy nổi bật trên tấm thiếc ấy, của chính tác giả, đang nhìn xa hơn về phía trước. Bên trong đó có hình ảnh của quá khứ, hiện tại và tương lai gia đình của cô - hình ảnh người ông. Tác phẩm có tên “Bên trong đôi mắt”, gợi liên tưởng về một sự tiếp nối mạch nguồn nghệ thuật từ gia đình và rộng hơn là sự tiếp nối tới tương lai của thế hệ trẻ hôm nay từ truyền thống hơn 100 năm của ngôi trường lịch sử.
Theo PGS, TS Ngô Tuấn Phong, họa sĩ Victor Tardieu (1870-1937), vị hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, đã có những cống hiến to lớn đối với nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông là người đã đem tinh thần nghệ thuật hiện đại của châu Âu vào các chương trình đào tạo và sáng tác của Trường Mỹ thuật Đông Dương, tạo dựng nên thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc đầu tiên đầy tài năng, gây dựng nền móng cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Ông Phong cho biết, Ban tổ chức Giải thưởng đã thống nhất là sau ba mùa giải, tất cả các tác phẩm đạt giải thưởng sẽ được triển lãm luân phiên tại Việt Nam và thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Trong đó, một nghệ sĩ xuất sắc sẽ có cơ hội được nhận học bổng nghệ thuật tại Pháp, thêm rộng mở hướng phát triển và giao lưu trong môi trường nghệ thuật quốc tế.
Cơ cấu của Giải thưởng Victor Tardieu gồm một Giải đặc biệt và bảy Giải nhất dành cho các tác phẩm thuộc bảy ngành và chuyên ngành đào tạo hiện có của nhà trường. Tuy nhiên, do chất lượng chuyên môn được xem là quan trọng nhất nên không bắt buộc đủ số lượng trao giải hằng năm. Năm 2025, có một Giải đặc biệt và sáu Giải nhất. Năm 2026, có một Giải đặc biệt và 5 Giải nhất.
3. Hai đơn vị, Quỹ nghệ thuật A&V (A&V Foundation) và đại diện tại Việt Nam của Nhà đấu giá Millon (Pháp), cam kết tiếp tục đồng hành với nhà trường xây dựng một chương trình dài hạn cho Giải thưởng. Đại diện A&V Foundation bày tỏ mong muốn Giải thưởng sẽ góp phần làm cho Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam ngày càng trở thành nơi thu hút những người trẻ có tài năng và khát vọng sáng tạo; nơi đào tạo và nuôi dưỡng những nghệ sĩ có thể tiếp tục đưa mỹ thuật Việt Nam đối thoại với thế giới, như tinh thần mà họa sĩ Victor Tardieu đã khởi xướng cách đây hơn một thế kỷ.