Lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng ở Biên Hòa

Ðể giải quyết triệt để những bất cập tại các khu vực từng được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”, đồng thời kiến tạo không gian phát triển xứng tầm đô thị loại I, chính quyền thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai đang triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá. Những nỗ lực này hướng tới việc lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, và xây dựng.
Một góc “siêu phường” Trảng Dài - địa phương có hơn 30.000 căn nhà xây dựng không phép.
Một góc “siêu phường” Trảng Dài - địa phương có hơn 30.000 căn nhà xây dựng không phép.

Thành phố Biên Hòa, thu hút đông đảo lao động nhập cư sinh sống và làm việc. Tốc độ tăng dân số cơ học nhanh đến mức có nơi được gọi là “siêu phường”. Thực trạng này kéo theo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không theo kịp nhu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống người dân.

Tình trạng xây dựng tự phát gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Nai về việc khắc phục, giải quyết căn bản vấn đề này, địa phương triển khai tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Thực trạng quản lý đô thị

Công tác quản lý nhà nước ở cấp cơ sở không theo kịp sự phát triển tự phát, dẫn đến mất kiểm soát, khiến các phường Trảng Dài, Long Bình, Long Bình Tân trở thành “điểm nóng” về xây dựng trái phép, quản lý đất đai. Tại “siêu phường” Trảng Dài hiện tập trung tới hơn 120.000 người dân sinh sống, tăng gấp 13 lần trong 30 năm qua.

Vào những năm 2000, việc tách thửa từ đất nông nghiệp diễn ra ồ ạt, dẫn đến số thửa đất lên tới gần 28.000. Trong đó, 20.000 thửa đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (12.000 thửa là đất nông nghiệp, 8.000 thửa đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất), còn 8.000 thửa chưa được cấp giấy chứng nhận.

Cùng với hoạt động mua bán đất sôi động (nhiều trường hợp giao dịch bằng giấy viết tay), việc xây nhà cũng diễn ra rầm rộ. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài, có hơn 30.000 căn nhà xây trái phép, không phép trên đất nông nghiệp (hơn 73%) trong tổng số 41.000 công trình.

Ðáng nói, nhiều ý tưởng quy hoạch không thể thực hiện được, một số dự án thiết yếu về giáo dục, y tế, công viên, đường giao thông đã điều chỉnh nhiều lần, thậm chí phải “xóa sổ” trên bản đồ địa chính phường.

Phát triển thiếu kiểm soát không theo quy hoạch kéo theo hệ lụy: Ðường phố ùn tắc, ngập nước xảy ra thường xuyên; trường học luôn quá tải, đó cũng là những bất cập tại hai phường Long Bình và Long Bình Tân. Diện mạo cảnh quan chung bị ảnh hưởng, quỹ đất công bị thu hẹp, khiến Biên Hòa khó hiện thực hóa các tiêu chí đô thị loại I.

Quyết định hợp lòng dân

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo của tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai tại phường Trảng Dài bảo đảm tính đồng bộ, khoa học, khả thi, hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã ban hành kế hoạch về tăng cường công tác quản lý đất đai quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Trảng Dài. Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng riêng một chương trình hành động.

Theo đó, ràng buộc các mốc thời gian cụ thể trong tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; phân công trách nhiệm một số cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách, đôn đốc, báo cáo tiến độ cải thiện theo từng tuần.

Ðồng chí Nguyễn Thành Dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài cho biết: Ðịa phương đã huy động cán bộ địa chính, trật tự đô thị, môi trường và các khu phố khảo sát hiện trạng công trình xây dựng để phân loại. Với những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Ðất đai năm 2024, phường hướng dẫn các hộ dân, cung cấp giấy tờ liên quan và bàn giao hồ sơ cho các đơn vị cấp thành phố.

Ghi nhận những ngày gần đây, hàng trăm người dân đã trực tiếp đến đăng ký, kê khai nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng nhà phục vụ việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. “Tôi mong sớm được cấp sổ đỏ để sớm ổn định cuộc sống. Tôi đã chờ đợi từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội thực hiện”, ông Nguyễn Duy Thuấn, Khu phố 4B, phường Trảng Dài phấn khởi bày tỏ.

Từ thành công bước đầu ở phường Trảng Dài, quán triệt kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về khắc phục những hạn chế trong quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, rà soát lại quy hoạch xây dựng tại các phân khu, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch áp dụng cho các phường Long Bình và Long Bình Tân.

Nội dung nêu rõ, tập trung hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định pháp luật đạt tỷ lệ 100% trong năm 2025.

Các trường hợp phát sinh vướng mắc được rà soát, báo cáo, đề xuất để cấp có thẩm quyền cho chủ trương giải quyết, làm cơ sở thực hiện. Kế hoạch cũng vạch ra lộ trình hoàn chỉnh việc lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trên địa bàn hai phường nêu trên vào tháng 9/2025.

Ðồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa cho biết: Ðịa phương hướng đến mục đích đẩy nhanh tiến trình quy hoạch chung đô thị, quy hoạch các phân khu giai đoạn mới, phục vụ sự thụ hưởng của người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trước mắt, địa phương đẩy nhanh công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, xây dựng góp phần thực hiện tốt khâu đột phá huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, chỉnh trang đô thị. Ðồng thời, rà soát các khu đất công để chính quyền đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng các khu tái định cư, nhà ở xã hội, công trình phúc lợi xã hội vốn đang là nhu cầu cấp bách phục vụ cư dân tại chỗ.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.