Lào Cai: Hơn 11.000 tỷ đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Chiều 9/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản địa phương.
Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản địa phương.

Tỉnh Lào Cai xác định 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các chương trình trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập của khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và giai đoạn đều đạt và vượt kế hoạch giao như: Tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,48%/năm, vượt mục tiêu 0,48%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm 7,89%/năm vượt mục tiêu 0,89%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân giai đoạn giảm 6,63%/năm, vượt 0,63%.

hai-0276.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa được 18.591 nhà ở cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, trong đó có 13.418 nhà được xây mới hoàn toàn; giai đoạn 2024-2025 toàn tỉnh khởi công xây dựng 10.635/10.707 nhà tạm, trong đó đã hoàn thành 8.723 nhà, dự kiến đến ngày 30/6/2025 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch.

Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 65/126 xã, trong đó có 7 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11.182.244 triệu đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương 6.258.874 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương 1.938.325 triệu đồng; và các nguồn vốn khác: 3.201.712 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Lào Cai đã tập trung nguồn lực và quyết tâm chính trị cao độ để triển khai đồng bộ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là những chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước, tác động trực tiếp và sâu sắc đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

z6687976634605-31cb4492ee4c7a4bdd5d777612e77fe0.jpg
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, cũng cần nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong tỉnh có lúc, có nơi chưa thực sự nhịp nhàng; nguồn lực đối ứng của địa phương và huy động xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là các tiêu chí “mềm” như môi trường, thu nhập vẫn là thách thức lớn; kết quả giảm nghèo ở một số nơi chưa thực sự bền vững.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: Trong bối cảnh còn nhiều thách thức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ còn lại trong 2025 của tỉnh Lào Cai rất lớn, do đó, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng thời chuẩn bị vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.

z6687976672465-5b01a4e5671d93690bfe2adf538ba580.jpg
z6687976712259-a9599983d58de23910fc48161c3bd474.jpg
Dịp này Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).