Xây dựng Đại học Thái Nguyên thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Ngày 15/7, tại cơ sở ở phường Bắc Kạn, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và các Đảng bộ cơ sở.

Đại học Thái Nguyên là một trong những trường đại học vùng lớn nhất cả nước. Hiện Đại học Thái Nguyên có các trường đại học thành viên, gồm: Kỹ thuật công nghiệp; Kinh tế và quản trị kinh doanh; Nông lâm; Sư phạm; Y dược; Khoa học; Công nghệ thông tin và truyền thông cùng Cao đẳng Kinh tế-kỹ thuật và một số khoa, phân hiệu ở Lào Cai, Tuyên Quang.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên luôn quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, cấp ủy cấp trên.

Đơn vị mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 1.022 quần chúng đối tượng kết nạp đảng và 310 đảng viên mới; kết nạp được 240 đảng viên mới, vượt 10,6% chỉ tiêu Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Đại học đã ban hành Đề án Tuyển sinh chung năm 2026; tuyển mới 734 học viên cao học và 73 nghiên cứu sinh; hoàn thiện hồ sơ mở mới 27 ngành đào tạo trình độ đại học và 9 ngành trình độ thạc sĩ.

32-8575.jpg
Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều tham luận công phu, khoa học. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Trường triển khai 9 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và xây dựng Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong toàn Đại học giai đoạn 2025-2035.

Công tác bảo đảm chất lượng tiếp tục được chú trọng thông qua việc tự đánh giá 17 chương trình đào tạo, triển khai kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính (V-SAT), số hóa văn bằng, chứng chỉ và xây dựng hệ thống quản trị đào tạo theo hướng chuyển đổi số.

Các nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên đã công bố 849 bài báo khoa học, xuất bản 12 sách chuyên khảo, 26 giáo trình và sách tham khảo, tổ chức 127 hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Ở lĩnh vực hợp tác quốc tế, Đại học Thái Nguyên đón 864 lượt chuyên gia quốc tế, cử 280 lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; ký kết 20 văn bản hợp tác quốc tế và triển khai 9 dự án hợp tác với tổng kinh phí gần 3 triệu USD cùng hơn 270 nghìn EURO.

Môi trường học tập toàn diện tiếp tục được xây dựng thông qua hơn 9.265 hoạt động ngoại khóa. Phong trào hiến máu tình nguyện thu được hơn 9.000 đơn vị máu cùng nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên về học tập, việc làm, khởi nghiệp và kỹ năng sống.

Nhà trường đã tiếp nhận cơ sở vật chất là trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh Bắc Kạn (cũ) ở phía bắc để thành lập cơ sở Bắc Kạn. Đại học Thái Nguyên dự kiến sẽ chính thức vận hành cơ sở này từ năm học 2026-2027, hướng tới quy mô đào tạo tại đây hơn 5.000 sinh viên.

Thời gian tới, Đại học Thái Nguyên sẽ tập trung triển khai đồng bộ ba trụ cột chiến lược gồm Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Xuất sắc và Khoa Quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đại học Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua và những ý kiến, tham luận thiết thực, khoa học trình bày tại hội nghị.

31-1381.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao Bằng khen của Tỉnh ủy tặng các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên là Đảng bộ lớn với hơn 4.000 đảng viên, 11 Đảng bộ cơ sở, trực thuộc và 177 chi bộ. Tỉnh ủy sẽ giao Ban tổ chức nghiên cứu tham mưu đưa Đảng bộ Đại học Thái Nguyên trực thuộc Tỉnh ủy để tương xứng với tầm vóc, vị trí, vai trò hiện có.

Trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại học Thái Nguyên tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Tiếp tục đầu tư, đi tắt đón đầu để nhà trường thật sự trở thành nơi đào tạo nhân lực, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả vùng phía bắc; là động lực tăng trưởng, phát triển cho tỉnh Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, từng bước bứt phá và đang đứng trước những cơ hội, vận hội lớn. Do đó, Đại học Thái Nguyên cần tham gia quá trình nghiên cứu để góp sức định hình được mô hình tăng trưởng của Thái Nguyên toàn diện về hạ tầng, công nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, du lịch…

Thái Nguyên hiện vẫn là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao nên để giảm nghèo hiệu quả thì Đại học Thái Nguyên cũng cần có đề tài nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh có chỉ đạo thực hiện các giải pháp.

Song song với đó, để giảm chênh lệch trình độ phát triển giữa phía bắc và phía nam, Đại học Thái Nguyên cần nghiên cứu có giải pháp đào tạo nhân lực, bố trí, hỗ trợ công nghệ cho khu vực phía bắc của tỉnh…

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Giấy khen của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước đó, trước khi diễn ra hội nghị, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã tổ chức dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Đức Xuân; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên lực lượng rà phá bom mìn tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 15/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Chiến dịch 500 ngày đêm thắp lên niềm hy vọng "sum vầy" cho hàng triệu gia đình đang đợi mong thông tin liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Thắp lên niềm hy vọng "sum vầy"…

Một ngày giữa tháng 7, lần lượt thắp hương trên từng ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (tỉnh Điện Biên), bà Nguyễn Thị Lai khóc nấc không thành tiếng. Giọng nghẹn ngào, bà Lai khẽ nói: Tôi là thế hệ thứ ba trong gia đình đã rất nhiều năm đi tìm mộ bác mà chưa thấy.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. (Ảnh THANH GIANG)

Phú Thọ khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, phấn đấu trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước

Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên tặng quà, động viên lực lượng đang thực hiện lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên.

Thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao

Kịp thời động viên các lực lượng đang thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Sỹ Quân cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã thăm, trao quà động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Điện thoại thông minh chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 18,5 tỷ USD, tăng gần 20%

Mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, kinh tế tăng trưởng chậm, thương mại phục hồi chưa vững chắc tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sáu tháng đầu năm 2026 vẫn tăng cao, trong đó xuất khẩu đạt ước 18,5 tỷ USD, tăng 19,8% so cùng kỳ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. (Ảnh: THANH GIANG)

Lào Cai cần tư duy, hành động đột phá mạnh mẽ, nỗ lực đạt mức tăng trưởng 2 con số

Sáng 14/7, tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng,...

Đội rà phá bom mìn thuộc Sư đoàn 316 thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ tại xã biên giới Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.

Mở lối tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang, những người lính công binh đang ngày đêm vượt qua khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt, khẩn trương rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bên Lời thề chiến sĩ mặt trận Vị Xuyên. (Ảnh: THANH SƠN)

Tháng Bảy về Vị Xuyên

Trước ngày 12/7, nhiều cựu chiến binh mọi miền Tổ quốc thành lập đoàn hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), tri ân các liệt sĩ trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc vô cùng ác liệt. Trong đó, có các cựu chiến binh tỉnh Lào Cai, cùng thân nhân liệt sĩ đến tri ân người ngã xuống.

Tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên mưa lớn trong những ngày qua đã cuốn trôi nhiều đường giao thông liên bản.

Điện Biên: Thêm bốn xã ghi nhận thiệt hại do mưa lớn

Thông tin mới cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Điện Biên, ảnh hưởng của mưa kéo dài từ đêm 11 đến cuối ngày 12/7 tiếp tục gây sạt lở đất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn bốn xã: Si Pa Phìn, Mường Mùn, Mường Ảng và Tuần Giáo.