Sôi nổi Chương trình ra quân tình nguyện hè tại Thái Nguyên

Tối 15/7, tại Quảng trường phường Bắc Kạn, Đại học Thái Nguyên tổ chức Chương trình ra quân tình nguyện hè năm 2026 và Lễ hội thanh niên Đại học Thái Nguyên 2026 (TNU Youth Fest).

Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên đón nhận cờ xuất quân từ lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên đón nhận cờ xuất quân từ lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Dự chương trình có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cũ; lãnh đạo tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, một số xã, phường ở phía bắc tỉnh, Đại học Thái Nguyên và hàng nghìn sinh viên, thanh niên.

Chủ đề và tinh thần của chương trình ra quân tình nguyện hè của tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên năm nay là “Thắp lửa tuổi trẻ-Kết nối địa bàn-Tri ân và cống hiến”.

Chương trình được mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ sôi động, mang âm hưởng cổ vũ, động viên, như: Đi giữa trời rực rỡ; Khát vọng tuổi trẻ… Các tiết mục nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của các sinh viên, bạn trẻ.

Theo Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên, trước khi tổ chức chương trình ra quân, các cơ sở Đoàn và hội trong Đại học Thái Nguyên đã chủ động xây dựng nhiều đội hình, chương trình gắn với thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị cũng như nhu cầu thực tế của địa phương.

36-6569.jpg
Các bạn sinh viên "cháy" hết mình hưởng ứng các tiết mục văn nghệ. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Các chương trình đã được triển khai, gồm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Ngày chủ nhật xanh, Hỗ trợ chuyển đổi số, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi, sắp xếp và hỗ trợ vận hành thư viện…

Chương trình ra quân lần này có ý nghĩa quan trọng trong tạo kết nối, mở ra đợt hoạt động cao điểm, khởi động các hoạt động tình nguyện. Các nội dung chính sẽ triển khai là hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, quảng bá sản phẩm OCOP, tổ chức các lớp học, hỗ trợ văn hóa đọc. các hoạt động tri ân, an sinh xã hội.

Tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên sẽ triển khai 30 đội tình nguyện với 700 sinh viên, thanh niên, đoàn viên tham gia triển khai về địa bàn 9 xã ở phía bắc tỉnh. Dự kiến các đội tình nguyện sẽ thực hiện 20 công trình, trao tối thiểu 500 suất quà, trồng mới tối thiểu 1.200 cây xanh, đồng hành tổ chức các hoạt động cho 1.000 trẻ em.

Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên cam kết mỗi công trình, phần việc sẽ được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao, phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn, hiệu quả và để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

33-6549.jpg
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên trao biểu trưng hỗ trợ công trình thanh niên cho các xã, phường. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Tại chương trình, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ và trao cờ ra quân cho Đoàn Thanh niên.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Đại học Thái Nguyên Hoàng Văn Hùng, đây là hoạt động giáo dục ý nghĩa sâu sắc, là môi trường để sinh viên rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn, cống hiến. Đại học Thái Nguyên xác định, giá trị của trường không chỉ là xếp hạng, đào tạo mà còn phải được khẳng định bằng những việc làm cụ thể đóng góp cho quê hương, đất nước.

35-9389.jpg
Trao quà tặng tri ân các cô giáo nỗ lực vượt khó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. (Ảnh: TUẤN SƠN)

“Mỗi địa phương là một giảng đường thực tiễn. Mỗi người dân là một người thầy của cuộc sống. Mỗi chiến dịch tình nguyện là một học kỳ của tinh thần phụng sự cộng đồng. Có những bài học không có trong giáo trình. Có những trải nghiệm không thể đo bằng điểm số. Nhưng chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp các em hiểu sâu sắc hơn giá trị của lao động, sự sẻ chia, lòng nhân ái và trách nhiệm của người trí thức đối với xã hội”, Giám đốc Hoàng Văn Hùng nhắn nhủ.

Tại chương trình, Đại học Thái Nguyên đã trao biểu trưng tài trợ, hỗ trợ xây dựng các công trình an sinh xã hội, công trình thanh niên cho một số xã, phường ở phía bắc tỉnh; tặng quà tri ân 6 cô giáo có nhiều nỗ lực vượt khó để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Ban tổ chức chương trình cũng trao thưởng cho 6 sinh viên đoạt giải cao tại cuộc thi Olympic Tin học Đại học Thái Nguyên đợt 1 năm 2026.

Chương trình ra quân đã tạo dấu ấn sâu sắc, đặc biệt khi tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn tổ chức chương trình và thực hiện các hoạt động tình nguyện tại các xã phía bắc, vùng khó khăn nhất của Thái Nguyên.

Đây là hoạt động cụ thể hóa thiết thực chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên về việc quan tâm hỗ trợ, đầu tư thúc đẩy phát triển vùng phía bắc tỉnh, phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai tặng quà cho lực lượng bắn đạn thật. (Ảnh: THANH SƠN)

Đưa bộ đội chính quy về xã ở Lào Cai

Trong việc tinh gọn bộ máy thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính, việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là tất yếu. Ngày 31/12/2025, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 228-KL/TW, chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Trường mầm non 19/5 Thái Nguyên được xây dựng nhiều năm, thiết kế không còn phù hợp với đổi mới giáo dục. (Ảnh THẾ BÌNH)

Thái Nguyên dành gần 6.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học

Cùng với niềm vui đón chào năm học mới 2026-2027 với mô hình tổ chức tinh gọn, đổi mới toàn diện, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên, xã hội phấn khởi nhận thấy, những năm tới, toàn tỉnh triển khai đầu tư 547 dự án, tổng số vốn 6.568 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành Trường nội trú liên cấp Petrovietnam-Phong Thổ. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Niềm vui mới trong ngày khai giảng nơi biên cương xứ Lạng

Ngày 5/9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. Đây là điểm cầu chính của tỉnh Lạng Sơn, được kết nối trực tuyến với Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm với thầy, trò nhà trường. (Ảnh: LÊ LAN)

[Ảnh] Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chung vui với thầy, trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa

Sáng 5/9, sau khi dự Lễ khai giảng và Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa (xã Thanh Nưa), tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã dành thời gian thăm nơi học, phòng ở của học sinh, giáo viên nhà trường...

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự Lễ khai giảng năm học mới và Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khai giảng và lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên

Sáng 5/9, tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa (xã Thanh Nưa), tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự Lễ khai giảng năm học mới và Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa.

Tái hiện đám cưới người Dao tại lễ hội.

Rộn ràng hội Pay tái ở Lâm Thượng

Theo phong tục truyền thống của người Tày, Nùng, hằng năm, vào dịp rằm tháng Bảy, người Tày xã Lâm Thượng nói riêng và dân tộc Tày toàn tỉnh Lào Cai đều tổ chức Tết rằm tháng Bảy, thu hút khách mọi miền về tham dự.

Tại điểm ổn định sắp xếp dân cư mới, 42 hộ với 255 nhân khẩu đồng bào dân tộc H'Mông bản Huổi Có, xã Mường La được hỗ trợ làm nhà và đầu tư đường, điện, nước và điểm trường mầm non.

Sơn La tạo chuyển biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Sơn La có bước phát triển tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên, hạ tầng thiết yếu được cải thiện.