Lãnh đạo Cà Mau thăm, tặng quà dịp lễ Sene Dolta

Những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy , Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta 2024.
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau Quách Kiều Mai tặng quà cho đại diện Ban Quản trị Salatel xã Nguyễn Việt Khái vào chiều 2/10.
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau Quách Kiều Mai tặng quà cho đại diện Ban Quản trị Salatel xã Nguyễn Việt Khái vào chiều 2/10.

Trong buổi chiều 2/10, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, do bà Quách Kiều Mai, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta 2024 tại Salatel xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Trong những ngày diễn ra lễ Sen Dolta, Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc mừng đồng bào Khmer tại địa phương.

Trong những ngày diễn ra lễ Sen Dolta, Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà, chúc mừng đồng bào Khmer tại địa phương.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại, cùng đoàn cán bộ của Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, tặng quà tại chùa Rạch Cui (xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Trong thời gian trên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Dương Huỳnh Khải, cùng đoàn cán bộ của Hội đồng nhân dân tỉnh đến thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta tại chùa Monivongsa Bopharam (phường 1, thành phố Cà Mau); Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Huỳnh Ngọc Sang, và bà Nguyễn Hồng Thắm, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cùng lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đến thăm và chúc mừng tại chùa Cao Dân và chùa Đầu Nai (huyện Thới Bình).

Tại các nơi đến, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau,các đồng chí trưởng đoàn công tác gởi lời chúc các vị chư tăng, chức sắc, Phật tử và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công trong cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau bày tỏ vui mừng trước những đổi thay, phát triển trong đời sống, kinh tế, xã hội người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục gìn giữ nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, góp phần dựng xây và phát triển quê hương Cà Mau ngày thêm càng giàu đẹp…

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng đồng thời lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp nhận các phần quà và lời thăm hỏi ân cần, thay mặt bà con đồng bào dân tộc Khmer, các vị chức sắc, chư tăng, Ban quản trị chùa, Salatel… cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đời sống của đồng bào Khmer. Qua đây cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục dẫn dắt đồng bào Phật tử tham gia phát triển kinh tế, tích cực thực hiện tốt các phong trào do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động trên tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo…

Sene Dolta là một trong 3 lễ lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, mọi nghi thức quan trọng đều diễn ra tại các ngôi chùa nam tông.
Sene Dolta là một trong 3 lễ lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, mọi nghi thức quan trọng đều diễn ra tại các ngôi chùa nam tông.

Sene Dolta là một trong 3 lễ lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer, có ý nghĩa như lễ vu lan báo hiếu, thể hiện tấm lòng thành kính với ông bà tổ tiên đã khuất. Lễ thường diễn ra trong 3 ngày (từ 29/8 đến mùng 1/9 âm lịch).

Trong 3 ngày diễn ra lễ Sene Dolta, ngoài cúng ở nhà cho ông bà, tổ tiên và người đã khuất, mọi nghi thức quan trọng đều diễn ra tại chùa. Đây cũng là nơi sinh hoạt văn hóa thuần túy chung của cả phum, sóc, mọi người đều hướng lòng thành kính về Đức Phật Thích ca, tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và đặt hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.