Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được đội ngũ y bác sĩ cùng với gia đình, người thân hết lòng chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu Nhà giáo Nhân dân Lâm Es đã từ trần vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 5/4/2024 (nhằm ngày 27 tháng 2 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 84 tuổi.
Thầy Lâm Es trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.
Thầy Lâm Es trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Nhà giáo Lâm Es, sinh năm 1940 trong một gia đình nông dân Khmer ở ấp Trà Tép, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thầy nguyên là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng.

Cùng với công tác quản lý, thầy giáo Lâm Es còn tham gia giảng dạy ngữ văn Khmer. Nhận thấy cần có bộ sách giáo khoa tiếng Khmer thống nhất để học sinh phổ thông dễ học nên thầy giáo Lâm Es bắt tay vào soạn thảo bộ sách dạy song ngữ Khmer-Việt cho học sinh phổ thông.

Chân dung Nhà giáo Nhân dân Lâm Es

Chân dung Nhà giáo Nhân dân Lâm Es

Sau hàng chục năm nghiên cứu, biên soạn, sách giáo khoa tiếng Khmer do thầy Lâm Es chủ biên được tái bản nhiều lần và trở thành bộ sách giáo khoa được sử dụng chính thức cho hoạt động dạy và học tiếng Khmer cho đến nay. Ngoài ra, thầy còn có nhiều công trình liên quan đến việc dạy và học tiếng Khmer có tầm ảnh hưởng toàn quốc.

Công trình nghiên cứu, biên soạn sách giáo khoa của Nhà giáo Nhân dân Lâm Es đều hướng đến mục đích giúp người học chữ Khmer dễ đọc, viết đúng. Những bộ sách chữ Khmer do thầy soạn thảo được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá rất cao.

Nhà giáo Nhân dân Lâm Es còn thường xuyên tham gia dạy lớp Ngữ văn Khmer cho những nơi có nhu cầu. Mong muốn của thầy là đem kiến thức cho mọi người dân Khmer để đồng bào nâng cao trình độ nhận thức và kiến thức khoa học.

Nhà giáo Nhân dân Lâm Es có khoảng 100 đầu sách được xuất bản, trong đó có 53 đầu sách mang tầm Quốc gia. Trong đó, có nhiều bộ sách có giá trị, như: Bộ Ngữ văn Khmer cho học sinh phổ thông từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở; bộ sách dành cho trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ từ lớp 10 đến lớp 12; giáo trình giảng dạy chữ Khmer ở trường Trung học sư phạm, Cao đẳng sư phạm; tài liệu dạy tiếng Khmer căn bản nâng cao trình độ cho cán bộ.

Thầy giáo Lâm Es trong một tiết dạy chữ Khmer

Thầy giáo Lâm Es trong một tiết dạy chữ Khmer

Với những cống hiến to lớn, thầy giáo Lâm Es đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu: Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương Chữ thập đỏ; Huy chương xây dựng tổ chức công đoàn; Huy chương dân số; Huy chương thế hệ trẻ; Huy chương giai cấp nông dân Việt Nam; Huy chương giải phóng phụ nữ; Huy chương Dân vận; Huy chương sự nghiệp phát triển dân tộc, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều Bằng khen, giấy khen khác,…

Để tỏ lòng tiếc thương và ghi nhận những thành tích, cống hiến của Nhà giáo Nhân dân Lâm Es, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tiến hành tổ chức Lễ tang đối với đồng chí.Lễ viếng bắt đầu từ 6 giờ 00 phút, ngày 6/4 (nhằm ngày 28 tháng 2 năm Giáp Thìn), tại nhà riêng: Ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.