Lạng Sơn: Nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Năm 2022, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời những vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhờ đó đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động, ổn định, hiệu quả.
Công nhân Công ty điện lực Lạng Sơn kéo điện lưới về các xã giáp biên của huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn).
Công nhân Công ty điện lực Lạng Sơn kéo điện lưới về các xã giáp biên của huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn).

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Vũ Hoàng Quý cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tổng hợp, trả lời 215 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các kiến nghị chủ yếu liên quan đến các nội dung như: quy hoạch, kế hoạch đầu tư công, đầu tư trong nước và nước ngoài ở địa phương, đăng ký kinh doanh; thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp…

Để kịp thời ghi nhận, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, Sở Kế và đầu tư đã đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả lời kiến nghị doanh nghiệp như: gặp gỡ, đối thoại trực tiếp tại các hội nghị; thông qua đường dây nóng của Sở và giải đáp trực tiếp tại bộ phận một cửa...

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và đầu tư cũng quan tâm, nâng cao công tác hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hình thức tiếp nhận và giải đáp trực tuyến. Theo đó, trong năm 2022, Sở đã xây dựng và vận hành trang facebook Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn để kịp thời cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp qua hình thức hỏi đáp trực tiếp (chat box).

Ngoài ra, Sở cũng duy trì, đẩy mạnh việc tiếp nhận thông tin, ý kiến và hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp thông qua tin nhắn zalo, số điện thoại cá nhân của công chức được phân công hỗ trợ doanh nghiệp. Các ý kiến của doanh nghiệp đều được cán bộ, các bộ phận chuyên môn thuộc sở trả lời, giải đáp kịp thời, hiệu quả. Từ đầu năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận và giải đáp khoảng 100 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp qua các hình thức hỏi đáp trực tuyến này.

Ngoài các giải pháp trên, trong năm 2022, Sở Kế hoạch và đầu tư cũng thường xuyên hỗ trợ thông tin, tư vấn các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp và dự án đầu tư cho doanh nghiệp thông qua phần chat box trên trang thông tin điện tử của sở. Cùng đó, đơn vị thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin pháp lý trên trang thông tin của sở để doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các quy định, nghị định mới liên quan.

Công nhân Công ty TNHH sản xuất và đầu tư xuất, nhập khẩu Đức Quý, chế biến sản xuất bột thạch đen xuất khẩu.

Công nhân Công ty TNHH sản xuất và đầu tư xuất, nhập khẩu Đức Quý, chế biến sản xuất bột thạch đen xuất khẩu.

Đồng thời, Sở cũng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, Sở đã tham mưu tổ chức được 4 hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp tại thành phố Lạng Sơn và các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Hữu Lũng; chủ trì, phối hợp tổ chức một hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Lãng; hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục đăng ký thành lập mới 456 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 4.500 tỷ đồng...

Bà Dương Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư chia sẻ: Từ tháng 2/2022, Trung tâm đã thành lập bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp gồm 4 cán bộ luân phiên nhau trực tiếp nhận, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của doanh nghiệp tại bộ phận một cửa, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cùng đó, đơn vị cũng lập tổ tư vấn miễn phí, hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời hỗ trợ và giải đáp trên 20 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ miễn phí cho 100 doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục thành lập mới, điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

Anh Phạm Quang Huy, Kế toán Công ty TNHH Vietnam Beauty and Spa chi nhánh Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư phải thực hiện đăng ký trực tuyến nên rất nhiều người, nhiều đơn vị còn bỡ ngỡ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ chuyên môn Sở Kế hoạch và đầu tư tại bộ phận một cửa cũng như bằng hình thức hỏi đáp trực tuyến qua tin nhắn (chat box), tôi đã nắm được quy trình, cách thức hoàn thiện thủ tục từ khâu nhập thông tin, cách chuyển thông tin từ bản giấy thành dữ liệu để lưu trữ trên máy tính, cách thanh toán trên hệ thống… Nhờ đó, hồ sơ của đơn vị được hoàn thiện nhanh chóng, xử lý nhanh gọn, bảo đảm chính xác và trả đúng hẹn theo quy định.

Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư khẳng định: Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển, thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp luôn được Sở quan tâm và hỗ trợ kịp thời bằng nhiều hình thức. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp; tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức, các quy định, nghị định mới liên quan đến nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở cho cán bộ chuyên môn…

Qua đó, Sở góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, đầu tư có hiệu quả, đúng theo quy định.Với sự đa dạng các hình hình hỗ trợ doanh nghiệp và sự tận tình hướng dẫn của cán bộ chuyên môn thuộc sở, các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Qua đó, góp phần gỡ khó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.