Ngày 21/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026-Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền.
Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, Phiên bàn tròn khu vực miền nam tập trung vào 3 chuyển dịch quan trọng: liên kết vùng cần đi từ kết nối hạ tầng sang kết nối chuỗi giá trị; chính sách hỗ trợ cần hướng mạnh hơn vào quá trình nâng cấp năng lực doanh nghiệp; cơ chế hợp lực công-tư và xử lý kiến nghị sau đối thoại cần gắn với đầu mối, trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể.
Trong đó, cơ chế hợp lực công-tư cần đi xa hơn câu chuyện huy động vốn xã hội: nguồn lực công mở đường, hoàn thiện môi trường và hạ tầng; khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, đổi mới; còn hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng khả năng doanh nghiệp lớn lên và giá trị gia tăng được tạo ra trong nền kinh tế.
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh Phan Tấn Đạt cho biết, nội dung phiên làm việc được xây dựng trên cơ sở tổng hợp 121 ý kiến, kiến nghị, đề xuất và nhóm sáng kiến từ 4 phiên đối thoại địa phương tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và Đồng Nai.
Báo cáo tổng hợp ý kiến nhận diện 7 nhóm vấn đề xuyên suốt, từ chất lượng thực thi thể chế và tiếp cận thông tin; hạ tầng-logistics; mức độ tham gia của doanh nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị; công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận vốn.
Tham luận tại phiên làm việc, Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai cơ chế đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh mang đến góc nhìn chuyên gia về bức tranh kinh tế khu vực, những vấn đề đặt ra đối với kinh tế tư nhân và yêu cầu liên kết vùng trong bối cảnh mới.
Từ khía cạnh Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Mỹ Linh chỉ ra khoảng cách giữa các doanh nghiệp vận hành theo chuỗi và cách nhiều nguồn lực hỗ trợ vẫn được tổ chức theo địa giới hành chính. Liên kết vùng không nên chỉ dừng ở giao thông hay quy hoạch, mà cần hình thành mạch liên kết xuyên suốt từ vùng nguyên liệu, logistics, doanh nghiệp, nhà cung ứng đến phân phối và thị trường.
Ở không gian Đông Nam Bộ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai Nguyễn Duy Khương đề xuất chuyển cách tiếp cận từ “xúc tiến kết nối doanh nghiệp” sang “phát triển nhà cung ứng”, với quy trình hỗ trợ đủ dài từ đánh giá năng lực, xác định khoảng cách so với tiêu chuẩn bên mua, cải tiến quy trình, hỗ trợ công nghệ và chứng nhận đến kết nối đơn hàng và theo dõi kết quả. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới phương thức thẩm định tín dụng theo hướng coi trọng hơn dòng tiền, dữ liệu giao dịch, lịch sử thực thi hợp đồng và tính khả thi của dự án...
Các tham luận cũng làm rõ tính bổ trợ của các không gian kinh tế phía nam: Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm tài chính, thương mại, công nghệ và kết nối thị trường; Đồng Nai là trung tâm công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và đầu mối logistics quốc tế; Tây Ninh là cửa ngõ thương mại xuyên biên giới; còn Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nguyên liệu trọng điểm về nông nghiệp, thủy sản, năng lượng và kinh tế biển. Khi các lợi thế này được tổ chức thành một chuỗi giá trị liên hoàn, liên kết vùng mới chuyển từ tiềm năng địa lý thành năng lực cạnh tranh kinh tế.