Lạng Sơn huy động nguồn lực phát triển kinh tế cửa khẩu

Khu kinh tế cửa khẩu Ðồng Ðăng (Lạng Sơn) là một trong chín khu kinh tế quan trọng nhất của cả nước, do Chính phủ thành lập cuối năm 2008, quy mô diện tích gần 400km², gồm hai cửa khẩu Hữu Nghị (đường bộ) và Ðồng Ðăng (đường sắt). Sau hơn 14 năm đi vào hoạt động, khu kinh tế cửa khẩu này đã được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang, góp phần thúc đẩy, giao lưu kinh tế thương mại.
Tòa nhà Trung tâm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ðồng Ðăng (Lạng Sơn) được xây dựng khang trang.
Tòa nhà Trung tâm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ðồng Ðăng (Lạng Sơn) được xây dựng khang trang.

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 xác định "Tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu" là 1 trong 5 trọng tâm trong Chương trình hành động của tỉnh.

Đầu tư hạ tầng cho vùng kinh tế động lực

Chúng tôi có mặt tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ðồng Ðăng (huyện Cao Lộc) những ngày đầu tháng 11, cảm nhận rõ nét diện mạo khu kinh tế cửa khẩu hôm nay đã thay đổi, được xây dựng khang trang hơn rất nhiều so với vài năm trước. Phó Trưởng ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ðồng Ðăng, Hoàng Khánh Duy phấn khởi: Do cửa khẩu Ðồng Ðăng có vị trí quan trọng trong việc giao lưu kinh tế, nơi có tuyến đường huyết mạch quốc lộ 1 xuyên Việt và tuyến đường sắt xuyên Á, đường liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời cũng nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc)-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng... những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng ở khu vực cửa khẩu này. Ðến nay, các hạng mục, công trình phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu, hệ thống bến bãi, kho tàng,... được tỉnh đầu tư cơ bản hoàn thiện. Ðặc biệt là công trình tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; tuyến đường chuyên dụng xuất, nhập khẩu hàng hóa qua mốc 1119-1120 hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng lên rõ rệt.

Không chỉ riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được đầu tư, trong 5 năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn cũng tích cực tranh thủ các nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng trọng yếu ở các cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng), Chi Ma (Lộc Bình),... với tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu đạt hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó từ nguồn vốn ngân sách nhà nước gần 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn còn tích cực tìm hướng cải thiện môi trường đầu tư, ban hành nhiều cơ chế ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đến "làm tổ". Ðến nay, đã có 126 dự án trong nước được đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Ðồng Ðăng (Lạng Sơn) với tổng vốn đăng ký đạt hơn 13.000 tỷ đồng và 20 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký hơn 207 triệu USD. Trong đó, tại các cửa khẩu hiện có 29 dự án đầu tư kinh doanh bến bãi với số vốn đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng; gần 50 dự án đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ với số vốn đầu tư đăng ký hơn 3.100 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu hoạt động thương mại dịch vụ, lưu giữ, bảo quản hàng hóa phục vụ xuất, nhập khẩu. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Ðồng Ðăng đã thật sự là điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu kinh tế cửa khẩu liên tục ở mức cao so tốc độ tăng chung của tỉnh, bình quân hằng năm đạt gần 13%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 17.575 triệu USD, bằng 88% tổng kim ngạch cả tỉnh.

Từ cuối năm 2019 đến nay, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng, tác động lớn của dịch Covid-19 đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nhưng những cơ chế, chính sách linh hoạt của tỉnh đã sớm được kích hoạt, nhanh chóng phát huy hiệu quả, đưa hoạt động thu hút đầu tư có sự "trở lại" ấn tượng. Thực hiện chính sách "Thích ứng an toàn, linh hoạt; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", từ đầu năm 2022 đến nay, các nhà đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã nỗ lực chuẩn bị các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nhất là dự án trọng điểm tại các khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu.

Cơ hội mới cho khu kinh tế cửa khẩu

Cùng với sự đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa bắt đầu ở Lạng Sơn dần trở lại bình thường. Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn, Vi Công Tường cho biết: Mặc dù phía nước bạn Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách: "Zero Covid", nhưng nhờ áp dụng phương châm "Cửa khẩu xanh", nên từ đầu tháng 5 đến nay, tình hình thông quan đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn sau khi thống nhất với Trung Quốc triển khai phương thức giao nhận hàng hóa không tiếp xúc tại các cửa khẩu.

Hiện năng lực thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được nâng cao, trung bình đạt 650-700 xe/ngày, tăng hơn 20% so với tháng 6/2022. Từ ngày 1/8/2022 đến nay, cơ bản hàng hóa vận chuyển lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đều được thông quan hết trong ngày, hàng tồn cuối ngày rất ít (chủ yếu là các xe lên muộn, không kịp thông quan), thậm chí không có hàng tồn.

Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 đã xác định, giai đoạn 2020-2025, cần tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Với những giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư được các cấp, ngành tích cực triển khai, Khu kinh tế cửa khẩu Ðồng Ðăng (Lạng Sơn) ngày càng thể hiện rõ nét vai trò là vùng kinh tế động lực, thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh theo đúng mục tiêu mà tỉnh đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu khẳng định: Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa khu vực kinh tế cửa khẩu sớm trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm, đầu mối hoạt động xuất, nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Ðông Bắc. Ðồng thời, nâng tầm khu kinh tế cửa khẩu này trở thành cửa ngõ thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và ngược lại.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đưa khu vực kinh tế cửa khẩu sớm trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm, đầu mối hoạt động xuất, nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Ðông Bắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu

Với những thành tựu đã tạo dựng được trong những năm qua, cùng với sự quyết tâm của toàn Ðảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu này hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế để tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa với những thời cơ, vận hội mới. Các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh,... tiếp tục được doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, nhà đầu tư trong nước và quốc tế coi là điểm đến tin cậy và đầy hứa hẹn. Ðể phát huy những lợi thế đó, hơn một năm qua, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, sau thời gian thử nghiệm, từ cuối tháng 2/2022 đến nay, tỉnh Lạng Sơn chính thức vận hành nền tảng cửa khẩu số ở tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, đại lý hải quan, doanh nghiệp thực hiện xuất, nhập khẩu qua biên giới.

Hiện 100% các xe hàng được khai báo và xử lý thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số khi thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Cao Lộc) và cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng). Nền tảng cửa khẩu số đã góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp tại các cửa khẩu của tỉnh.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới gần, dự báo nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa xuất, nhập khẩu để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp, cũng như tiêu dùng của nhân dân hai nước sẽ tăng mạnh; tình hình thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ rất khởi sắc. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Các đơn vị chức năng của tỉnh cũng nỗ lực duy trì và nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu, đặc biệt là nông sản, hàng hóa xuất khẩu; qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.