Lắng đọng cảm xúc sau Hội Báo toàn quốc 2023

Chiều 19/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc 2023 chính thức bế mạc, để lại trong những người tham dự nhiều cảm xúc và suy ngẫm. Phóng viên Báo Nhân Dân đã gặp gỡ và ghi lại những chia sẻ, cảm nhận của các nhà báo, công chúng yêu báo chí tại Hội Báo toàn quốc lần này.
Công chúng báo chí tham quan triển lãm tại Hội Báo toàn quốc 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Công chúng báo chí tham quan triển lãm tại Hội Báo toàn quốc 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Gắn kết các cơ quan báo chí

Tham dự Hội Báo, ông Đoàn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, đánh giá: Năm nay, Hội Báo toàn quốc được tổ chức đặc biệt hơn so với các năm trước. Trở lại sau nhiều lần bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, chương trình tạo nên sự gắn kết giữa những người làm báo khắp mọi miền tổ quốc.

“Năm nay, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa là cụm trưởng của 7 đơn vị từ Đà Nẵng vào Ninh Thuận. Cụm chúng tôi có Đà Nẵng và Khánh Hòa là các địa phương có 2 quần đảo thuộc đơn vị hành chính. Vì vậy, chúng tôi quyết định lấy khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam” làm chủ đề cho gian hàng. Qua đó, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng, biển đảo và đất liền luôn hướng về nhau, cùng hòa làm một” - nhà báo Đoàn Minh Long chia sẻ.

Ông Đoàn Minh Long (bên phải) cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tại gian hàng của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung - Nam Trung Bộ. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)
Ông Đoàn Minh Long (bên phải) cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tại gian hàng của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung - Nam Trung Bộ. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Theo ông Đoàn Minh Long, các buổi tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ của Hội Báo năm nay rất đa dạng và cần thiết, giúp các cơ quan báo chí địa phương bồi dưỡng thêm nghiệp vụ.

Ông mong muốn không chỉ trong khuôn khổ của Hội Báo mà ở những thời điểm khác trong năm, Hội Nhà báo Việt Nam cũng sẽ tổ chức thêm các buổi tọa đàm, giao lưu xoay quanh các nội dung như: Đạo đức người làm báo, luật báo chí, nhà báo và mạng xã hội…

Sân chơi của những người làm báo

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban Thời sự, Báo Lao động cho biết: Hội Báo toàn quốc 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng độc giả và cả những người làm báo.

Với ý nghĩa là sân chơi của những người làm báo, Hội Báo đem đến món quà tinh thần cho các nhà báo, là cơ hội giao lưu, học hỏi, truyền đạt kinh nghiệm và bổ sung thêm kiến thức nghề nghiệp. Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Hội Báo rất phong phú, từ các sự kiện văn hóa, thể thao… đến các nội dung chuyên môn như tọa đàm, hội thảo…

Ông Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ sự thích thú về Hội Báo toàn quốc 2023. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)
Ông Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ sự thích thú về Hội Báo toàn quốc 2023. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Hội Báo toàn quốc 2023 có nhiều điểm khác biệt với các lần tổ chức trước đây. Không khí của ngày hội rất tưng bừng, náo nhiệt vì có sự góp mặt của tất cả các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cũng như Liên Chi hội báo chí các vùng miền trên cả nước.

“Đặc biệt, Hội Báo toàn quốc 2023 có sự tham gia của các trường đại học, các trung tâm đào tạo báo chí hàng đầu như: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Viện Đào tạo báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cho nên, đây cũng là nơi để nhiều sinh viên tiếp cận gần hơn với lĩnh vực mình đang theo đuổi” - ông Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Mang đến cách nhìn mới mẻ và hiện đại

Tham gia trọn vẹn 3 ngày của Hội Báo toàn quốc 2023, Nguyễn Thu Phương, sinh viên chuyên ngành Ảnh báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Dù hôm nay là ngày cuối cùng nhưng em vẫn cảm nhận được không khí tấp nập và sôi nổi. Nhờ những hoạt động của ngày hội mà em được hiểu hơn về nghề, dần dần định hướng và lựa chọn được con đường phát triển cho mình trong tương lai”.

Thu Phương chăm chú tìm hiểu các ấn phẩm báo chí. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)
Thu Phương chăm chú tìm hiểu các ấn phẩm báo chí. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Thu Phương cho rằng, báo chí Việt Nam ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm, đón nhận. Dù tham gia nhiều sự kiện, nhưng Thu Phương ấn tượng nhất với Tọa đàm “Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay” diễn ra vào sáng 19/3. Qua buổi tọa đàm này, Thu Phương đã có cái nhìn mới mẻ hơn, hiện đại hơn với lĩnh vực mình đang theo đuổi.

Tham gia các buổi tọa đàm, Phương nhận thấy có rất nhiều thông tin, kiến thức thực tế chưa được đề cập, phổ biến ở trường học. Với Phương, tham gia các sự kiện của Hội Báo giúp bạn có cơ hội lắng nghe, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm từ các nhà báo kỳ cựu trong nghề. “Em cảm thấy mình cần phải thay đổi tư duy làm nghề, nếu không sẽ chẳng thể nào trụ vững trong ngành này dài lâu” - Thu Phương cho hay.

Quy tụ những tác phẩm đặc sắc

Là độc giả trung thành của báo in, ông Hà Minh Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tâm sự: “Năm nào cũng thế, cứ hễ đến Hội Báo toàn quốc là tôi lại đến tham quan và mang báo về nhà. Mỗi lần tham gia, tôi đều cảm thấy háo hức và tò mò về nội dung mới mẻ của từng tờ báo”.

Với ông Hà Minh Sơn, Hội Báo thường quy tụ nhiều tờ báo hay và mỗi bài viết trong đó đều chứa đựng tâm huyết của những người làm báo. Việc đọc báo giúp ông cập nhật được tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Đến mỗi gian báo, ông Hà Minh Sơn đều cẩn thận lựa chọn và sưu tầm những tờ báo đặc sắc. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)
Đến mỗi gian báo, ông Hà Minh Sơn đều cẩn thận lựa chọn và sưu tầm những tờ báo đặc sắc. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Ông cho rằng, ngoài truyền hình, phát thanh và báo điện tử thì việc đọc báo giấy cũng rất cần thiết. Dù bị chi phối bởi sự phát triển của công nghệ nhưng không vì thế mà báo in trở nên lạc hậu, miễn sao báo in hay và hấp dẫn thì vẫn thu hút được người đọc.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.