Lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Sáng 28/4, tại phường Quy Nhơn, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn công tác Trung ương về thăm, động viên và trao tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi thăm, tặng quà.
Quang cảnh buổi thăm, tặng quà.

Sự kiện diễn ra trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tư lịch sử, nhấn mạnh đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, truyền thống hào hùng và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò chiến lược của tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ndo_br_a4.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong bối cảnh mới sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại tướng khẳng định: “Gia Lai là một địa phương mang ý nghĩa lịch sử, truyền thống lạc quan, vượt khó và hôm nay chúng ta lại hội tụ ở đây trong không khí kỷ niệm 51 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước cùng Ngày Quốc tế Lao động. Càng tự hào hơn khi sau hợp nhất, Gia Lai mới đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc, trở thành địa bàn chiến lược của Trung Trung Bộ, cửa ngõ giao thương, gắn kết vùng biển và Tây Nguyên, hội nhập phát triển mạnh mẽ”.

ndo_bl_a6.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dự chương trình.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, mặc dù gặp nhiều khó khăn đặc thù của khu vực miền trung, Tây Nguyên, nhưng Gia Lai đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu khu vực về phát triển kinh tế-xã hội, với tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì trên 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 85 triệu đồng/người/năm.

“Không chỉ tăng trưởng về kinh tế, đời sống của nhân dân các dân tộc được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt ấn tượng là tỉnh luôn ưu tiên, quan tâm, dành nhiều giải pháp thiết thực chăm sóc các gia đình chính sách, hộ nghèo, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với phát triển kinh tế-xã hội ở miền núi”, Đại tướng nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong tiến trình phát triển mới, những nỗ lực chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo chính là chăm lo cho nguồn lực phát triển đất nước, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta và là bản sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng nhấn mạnh: “Dù phần quà còn khiêm tốn về giá trị vật chất, song đó là tình cảm, sự tri ân, tôn vinh gửi gắm niềm tin, sự tiếp nối truyền thống anh hùng của nhân dân Việt Nam. Đây cũng là động lực để cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương”.

ndo_tr_a2.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiến.

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026–2031, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị địa phương tiếp tục thống nhất ý chí, hành động, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững. Đặc biệt, phát huy truyền thống đại đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân, những lực lượng chủ lực như nông dân vùng sâu, vùng xa tích cực thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi gắm: “Mong rằng các đồng chí lãnh đạo địa phương đã làm tốt rồi, sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa chủ trương, nghị quyết của Đảng, triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đưa Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” là động lực, nguồn lực mạnh mẽ để Gia Lai tiếp tục vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

ndo_br_a3.jpg
Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu tại chương trình.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với công tác chăm lo người có công trên địa bàn.

Hiện tỉnh Gia Lai quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi đối với số lượng lớn người có công với cách mạng và thân nhân, với hơn 42.000 liệt sĩ, hơn 5.500 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng hàng chục nghìn thương bệnh binh, người có công trên địa bàn. Những con số ấy vừa là minh chứng sống động cho tinh thần trung kiên, bất khuất của nhân dân Gia Lai, vừa là nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng phấn đấu tiếp nối, phát huy xứng đáng truyền thống cách mạng của quê hương.

ndo_br_a1.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các hộ gia đình tại chương trình.

Những phần quà mà Đoàn công tác Trung ương trao tặng không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Đó là sự tri ân sâu sắc, nguồn động viên, tiếp sức để các gia đình chính sách tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm bảo đảm các chế độ chính sách đến đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch”.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.