Đại đoàn kết các dân tộc, động lực đưa Gia Lai phát triển

Chiều 25/4, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam (1946-2026) và gặp mặt, biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Sự kiện không chỉ là dịp ôn lại một mốc son đặc biệt trong lịch sử đại đoàn kết dân tộc mà còn nhấn mạnh các giá trị trường tồn của tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, gắn bó máu thịt giữa các dân tộc anh em trên dải đất Tây Nguyên đầy tiềm năng và tự hào.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam khẳng định giá trị tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, tri ân những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc, đội ngũ người có uy tín đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay”.

ndo_bl_a3-8812.jpg
Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bức thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tại Pleiku năm 1946 là kết tinh của tình cảm yêu thương, sự gần gũi, niềm tin sắt son đối với đồng bào Tây Nguyên, miền nam. Những câu từ giản dị nhưng thấm đượm nghĩa tình của Người đã trở thành nền tảng tư tưởng, lời thề sắt son và động lực lớn mạnh xuyên suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ndo_bl_a4-4688.jpg
Già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham dự buổi tọa đàm.

Xuyên suốt 80 năm, sức mạnh đoàn kết là giá trị cốt lõi, là “sợi dây vô hình” gắn kết các dân tộc Tây Nguyên, chung sức vượt qua mọi thử thách lịch sử, làm nên các chiến công vang dội trên chiến trường Tây Nguyên, góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Không dừng lại ở ý nghĩa lịch sử, tinh thần đoàn kết tiếp tục được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai gìn giữ, phát huy suốt công cuộc khôi phục, tái thiết quê hương sau hòa bình, cũng như đồng lòng vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

ndo_br_a6.jpg
Ông Rơ Châm Ét, đại diện người có uy tín xã Ia Pnôn phát biểu tại tọa đàm.

Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, ngay từ những ngày đầu của thời kỳ phát triển mới sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đã xác định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội dựa trên sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương gắn với đổi mới sáng tạo. Tỉnh ưu tiên các chương trình, đề án trọng điểm, đặc biệt chú trọng vùng dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng và vùng biên giới: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, củng cố hệ thống thủy lợi hiện đại…

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề được xác định là khâu then chốt trong tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng, bảo đảm phát triển bền vững cho mai sau. Gia Lai tập trung đầu tư hệ thống trường nội trú, bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu xa biên giới, tạo điều kiện chọn nghề, giải quyết việc làm hiệu quả. Song song, ngành y tế được nâng tầm thông qua Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh giai đoạn 2026-2030, ưu tiên chăm sóc sức khỏe nhân dân tại 24 trạm y tế vùng biên giới, hải đảo, khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng đặc biệt khó khăn.

ndo_br_a5.jpg
Đồng chí Linh Nga Niê K’dăm nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Song hành chiến lược phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, Gia Lai luôn coi trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, khai thác tiềm năng du lịch bền vững, tạo sinh kế mới cho cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho người dân.

Bên cạnh đường lối phát triển đúng đắn, một yếu tố không thể thiếu làm nên thành công của Gia Lai là sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh hiện có 1.098 người có uy tín, trong đó 95 cá nhân tiêu biểu được biểu dương dịp này. Họ là những “hạt nhân đoàn kết”, cầu nối trực tiếp giữa chính quyền địa phương với nhân dân, tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ bản sắc văn hóa, giữ gìn trật tự, an ninh thôn buôn.

ndo_tr_a1-3148.jpg
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đánh giá về vai trò này, Chủ tịch tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Tin tưởng rằng những người có uy tín trong thời gian tới tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền cơ sở, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, góp phần xây dựng buôn làng bình yên, phát triển và củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong giai đoạn mới”.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk: Cá chết hàng loạt bất thường tại hồ Ea Trum

Những ngày gần đây, người dân ở buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk phát hiện cá chết hàng loạt và nổi trắng mặt hồ Ea Trum. Người dân đã báo lên Ban tự quản buôn và chính quyền xã, sau đó các ngành chức năng đã về lấy mẫu nước kiểm tra, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được thông báo kết quả khiến họ hết sức lo lắng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 5/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, mốc son khẳng định bước phát triển mới của trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành.

Công an phường Phan Thiết gắn bảng thông tin đường dây nóng khu vực dân cư. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng: Phường Phan Thiết xây dựng mô hình về an ninh trật tự

Ngày 5/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình: Giáo xứ không ma túy; Tổ dân phố không ma túy và Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, nhằm góp phần giữ vững phường bình yên, an toàn và phát triển kinh tế-xã hội.