Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà công nhân lao động, hộ nghèo, chính sách tại Huế

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bác, các đồng chí và gia đình có công luôn mạnh khỏe, trường thọ, an vui bên con cháu.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đến thăm ông Lê Thoàn (84 tuổi, thương binh 4/4, bị bắt tù đày ở Côn Đảo) ở phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết đến thăm ông Lê Thoàn (84 tuổi, thương binh 4/4, bị bắt tù đày ở Côn Đảo) ở phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Sáng 27/4, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo tại thành phố Huế nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía thành phố Huế, có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành tại thành phố Huế.

1.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi trao quà.

Phát biểu tại buổi trao quà, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ xúc động được về thăm thành phố Huế - vùng đất cố đô văn hiến, giàu truyền thống cách mạng, để gửi tới các mẹ, các bác, các đồng chí và các gia đình có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần và lòng tri ân sâu sắc nhất.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, 51 năm đã trôi qua, song ký ức hào hùng về mùa Xuân đại thắng 1975 vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong thắng lợi vĩ đại ấy, Huế tự hào là một trong những địa phương được giải phóng sớm - ngày 26/3/1975 - góp phần mở toang cánh cửa để đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc trọn vẹn sự nghiệp thống nhất non sông. Đó là kết tinh của truyền thống cách mạng “tấn công - nổi dậy - anh dũng - kiên cường” mà Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã hun đúc qua bao thế hệ.

15.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm mẹ Phan Thị Tịnh (86 tuổi, vợ liệt sĩ), trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Mảnh đất Thuận Hóa-Phú Xuân-Huế, từ thời khai phá bờ cõi cho đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã chứng kiến và đóng góp biết bao xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Biết bao người con ưu tú của Huế đã ngã xuống; biết bao người Mẹ đã tiễn chồng, tiễn con ra trận và lặng thầm gánh chịu nỗi đau mất mát khôn nguôi.

Những địa danh như Thành cổ Huế, Cửa Thuận An, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông... mãi mãi là những trang sử vẻ vang của dân tộc. Tổ quốc ghi công, Đảng và Nhân dân ta đời đời ghi nhớ, trân trọng, biết ơn.

“Hôm nay, được về thăm, được gặp gỡ các mẹ, các bác, các đồng chí - tôi thực sự xúc động. Trong từng nụ cười, từng ánh mắt, tôi đọc được cả một chặng đường lịch sử hào hùng, đức hy sinh cao cả và lòng kiên trung vô bờ với Đảng, với Tổ quốc. Những tấm gương ấy chính là mạch nguồn sức mạnh tinh thần, là tài sản vô giá của dân tộc”, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ.

4.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết tặng quà các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim. Những gì đã làm được là đáng trân trọng, nhưng so với những cống hiến, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, chúng ta còn phải làm nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa”.

Huế ngày nay đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - thành phố di sản đầu tiên của cả nước, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố Huế tiếp tục thực hiện thật tốt chính sách ưu đãi người có công; không để sót, không để lọt bất kỳ trường hợp nào; đặc biệt quan tâm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, người có công cao tuổi; phấn đấu để mọi gia đình chính sách trên địa bàn thành phố đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư. Sự quan tâm ấy phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên, chứ không chỉ trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định: “Những phần quà hôm nay tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng biết ơn và sự kính trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân đối với các mẹ, các bác và các gia đình chính sách, có công cách mạng”.

5.jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gửi lời chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bác, các đồng chí và gia đình có công luôn mạnh khỏe, trường thọ, an vui bên con cháu; tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng thời, đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Huế trở thành đô thị di sản thông minh, giàu bản sắc, xứng đáng với lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm "Cả nước vì Huế, Huế vì cả nước".

Dịp này, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo các ban, ngành của Trung ương đã trao tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 2.500.000 đồng) cho các gia đình chính sách, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động nghèo tại thành phố Huế.

10.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đến thăm đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương.

* Cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương. Đồng thời, đến thăm và tặng quà hai gia đình chính sách, người có công, đó là ông Lê Thoàn (84 tuổi, thương binh 4/4, bị bắt tù đày ở Côn Đảo) và bà Phan Thị Tịnh (86 tuổi, vợ liệt sĩ), cùng trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Một số hình ảnh đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà các gia đình tại Huế:

2.jpg
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bác, các đồng chí và gia đình có công luôn mạnh khỏe, trường thọ.
3.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, người có công.
7.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà tặng các công nhân lao động, hộ nghèo tại thành phố Huế.
9.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà tặng các gia đình công nhân lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
16.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên mẹ Phan Thị Tịnh (86 tuổi, vợ liệt sĩ), trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
17.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến mẹ Phan Thị Tịnh (86 tuổi, vợ liệt sĩ), trú tại phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
14.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết đến thăm hỏi, động viên ông Lê Thoàn (84 tuổi, thương binh 4/4, bị bắt tù đày ở Côn Đảo) ở phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.
11.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương.
12.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Nguyễn Khoa Điềm.
6.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy trao quà tặng các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.
8.jpg
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quà tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường liên cấp xã Môn Sơn.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách tại Nghệ An

Ngày 13/7, tại xã Môn Sơn, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đã lấy mẫu được hơn 2.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 13/7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Quang cảnh lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân tỉnh Quảng Trị năm 2026,

Quảng Trị phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân

Sáng 12/7, tại Trạm Y tế phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân toàn tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân và lãnh đạo các ngành, địa phương và bà con nhân dân Đồng Hới đến dự. 

Bí thư thành ủy Huế thăm, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Sáng 10/7, kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt chưa xác định được thông tin để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, ông Nguyễn Đình Trung Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ để sớm xác định danh tính các liệt sĩ.

Điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. (Ảnh: TH)

Quảng Trị: Xác minh làm rõ phản ánh tiêu cực về thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường Lê Trực

Sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn, lập tổ công tác đặc biệt phối hợp cơ quan Công an để xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. 

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trao đổi, giới thiệu về Đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế-Phong Nha.

Chuẩn bị khai thác tuyến tàu du lịch Huế-Phong Nha

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thống nhất phương án tổ chức, khai thác tuyến tàu du lịch Huế-Phong Nha. Sản phẩm du lịch này là bước phát triển tiếp nối thành công của mô hình tàu du lịch Huế-Đà Nẵng được kỳ vọng tạo đột phá cho du lịch Quảng Trị. 

Đồng chí Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự lễ tri ân dâng hương các liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ tri ân liệt sĩ Đại đội 45 pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa

Tối 9/7, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ tri ân liệt sĩ Đại đội pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ tri ân.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, giữ vững bình yên Quảng Trị

80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất là ở những thời điểm ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh Quảng Trị luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân.