Lan tỏa phong trào nông dân làm theo lời Bác

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là một trong những nội dung quan trọng, trở thành việc làm thường xuyên của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình hay có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố 8, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Minh Phương luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào của Hội.

Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, bà luôn tiên phong trong việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời cho người dân tại địa phương khi giãn cách xã hội.

Khi đó, bà đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để phát tài liệu tuyên truyền, phát khẩu trang, màng chắn giọt bắn, dung dịch sát khuẩn, nhiều phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Bà còn vận động các chủ nhà trọ là hội viên nông dân giảm giá tiền phòng sau dịch Covid-19 để giảm bớt khó khăn cho người ở trọ…

Với tâm nguyện “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, bà Phương đã tham gia 33 lần hiến máu tình nguyện, vận động 50 hội viên nông dân và người dân cùng tham gia hiến máu.

Bà còn tích cực vận động hội viên nông dân, người dân đóng góp ngày công, tiền để nâng cấp, nhựa hóa con hẻm 78, khu phố 8, phường Trường Thọ với diện tích 358m2, kinh phí thực hiện gần 100 triệu đồng; vận động gắn bảy camera an ninh trên các con hẻm trong khu phố, tổng giá trị hơn 50 triệu đồng, đồng thời phát 400 túi đựng rác phân hủy trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi hội Nông dân khu phố 8.

Bà còn vận động các nhà hảo tâm, các hội viên ủng hộ công trình “Biến điểm đen thành khu sinh hoạt cộng đồng” tại khu phố 7; chăm lo Tết cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn với 300 phần quà.

Bà chủ động thành lập Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái”, hằng tháng vận động các nguồn lực để có kinh phí chăm lo 10 hộ gia đình khó khăn; phối hợp với hội viên nông dân tổ chức “bếp ăn từ thiện”, mỗi ngày phát 200 suất cơm và mì gói miễn phí cho người nghèo, người khó khăn...

Bà Nguyễn Thị Minh Phương chỉ là một trong rất nhiều gương điển hình nông dân tại Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác.

Trong số này, còn có thể kể đến việc làm thầm lặng của bà Trần Thị Thi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ khi xây dựng hai mô hình kinh tế hiệu quả, hai mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thành lập hai Tổ hợp tác nuôi tôm gồm 53 thành viên và thành lập Hợp tác xã thu mua muối Lý Nhơn để tạo điều kiện cho nông dân sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

Hay ông Đoàn Văn Lợi, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh xây dựng mô hình tuyến đường không rác; vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiều công trình trọng điểm; trồng 200 cây hoa chuông vàng, 150 cây xà cừ, bằng lăng trên các tuyến đường trong xã...

Qua hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Nông dân thành phố tổ chức 766 hội nghị học tập, quán triệt cho hơn 40 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Hội Nông dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đăng ký thực hiện một mô hình và hội nông dân các phường, xã, thị trấn đăng ký thực hiện hai mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình đã lan tỏa trong xã hội, tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước lan rộng trong các cấp hội nông dân.

Cụ thể, mô hình “Mỗi ngày làm 1 việc tốt, ý nghĩa”; “Không sử dụng nước uống đóng chai” trong các hội nghị; mô hình “Nâng bước em đến trường”; “Bữa sáng không đồng”; “Trao tặng con giống nghĩa tình”; “Cánh đồng xanh sạch đẹp”; “Trao cây giống trao niềm tin; “Chia sẻ yêu thương”…

Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình; xây dựng và tổ chức lễ ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Nông dân thành phố cũng triển khai công trình “Mỗi huyện, quận xây dựng mới một mô hình một hợp tác xã điểm về cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng” như Hợp tác xã Thương mại-Dịch vụ nông nghiệp Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn); Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Mặt Trời Mọc (huyện Củ Chi); Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc (thành phố Thủ Đức)…; đồng thời, thực hiện công trình “Tư vấn, hỗ trợ 10 chi hội làm điểm không còn hội viên nghèo theo tiêu chí của Thành phố Hồ Chí Minh để nhân rộng”.

Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân cho rằng: Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2023 vừa qua là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của các cấp Hội Nông dân trong quán triệt, phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người gắn với thực hiện tiêu chí “Người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh” yêu nước-gương mẫu, năng động-sáng tạo, đoàn kết-nghĩa tình…

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.