Lan tỏa phong trào hiến máu: Từ “gia tài” 112 lần hiến máu đến những chuyến xe chở đầy hy vọng

Từ những giọt máu lặng thầm trao đi, phong trào hiến máu tình nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Những câu chuyện như người cha hơn 20 năm bền bỉ hiến máu, truyền lửa cho con trai, hay người đàn ông tự thuê xe ô-tô chở bà con đi hiến máu là những minh chứng sống động về sự sẻ chia chân thành và giản dị. 

Hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào phát triển sâu rộng trong cộng đồng.
Hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào phát triển sâu rộng trong cộng đồng.

Hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào phát triển sâu rộng trong cộng đồng, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp và ngành nghề khác nhau, từ lực lượng vũ trang, y tế, giáo dục, nhân viên văn phòng, công nhân, nội trợ đến sinh viên. Sự đa dạng ấy không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của nghĩa cử cao đẹp này trong toàn xã hội.

Câu chuyện về người cha bền bỉ truyền lửa nhân ái cho con trai, hay người đàn ông tự thuê xe chở bà con đi hiến máu đã góp phần khắc họa rõ nét sức lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái, tiếp nối hành trình cứu người giữa đời thường.

“Gia tài” của người cha 112 lần hiến máu và hành trình tiếp bước của cậu con trai tuổi 18

Với 112 lần hiến máu và hiến tiểu cầu trong hơn 20 năm, anh Nguyễn Việt Hà (Đông Anh, Hà Nội) là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào hiến máu tình nguyện. Đối với anh, niềm vinh dự lớn nhất không nằm ở số lần hiến tặng, mà ở việc lan tỏa và tiếp nối được tinh thần nhân ái cho thế hệ sau.

nguyen-viet-ha.jpg
Anh Nguyễn Việt Hà (bên trái) tại chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Hành trình hiến máu của anh Hà bắt đầu từ năm 2003. Từ năm 2015, sau khi tham gia chương trình Lễ hội Xuân hồng do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức, anh duy trì hiến máu định kỳ. Sau hơn 10 lần hiến máu toàn phần, anh quyết định chuyển sang hiến tiểu cầu sau khi nghe tư vấn từ bác sĩ.

Trong quá trình tham gia hiến máu, anh thường xuyên theo dõi thông tin từ Viện, đồng cảm với nhiều hoàn cảnh người bệnh, từ đó càng thêm ý thức trách nhiệm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Không dừng lại ở việc hiến máu cá nhân, những năm gần đây, anh tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu. Nhờ đó, một người em rể của anh đến nay cũng đã hiến máu được hơn 50 lần.

Đáng trân trọng hơn, anh Hà chú trọng giáo dục con trai mình về ý nghĩa của hiến máu cứu người và tinh thần nhân ái. Ngay khi con trai vừa tròn 18 tuổi, anh Hà đã tự hào đưa con đến Viện thực hiện nghĩa cử nhân đạo lần đầu tiên. Suốt 2 năm sau đó, chàng thanh niên ấy không chỉ duy trì hiến máu định kỳ mà còn vận động thêm nhiều bạn bè cùng tham gia.

Câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Việt Hà là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối truyền thống “thương người như thể thương thân”. Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn góp phần hình thành lối sống nhân ái, trách nhiệm trong thế hệ trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Người “kết nối” những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân địa phương đi hiến máu

Nhận thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện, từ việc đi hiến máu một mình, anh Ngô Quốc Điệp (Thường Tín, Hà Nội) đã lan tỏa hành động này, và trở thành “cầu nối” để người thân, bạn bè cùng chung tay trao giọt máu cứu người.

ngo-quoc-diep-nguoi-hien-mau-1152x1536.jpg
Vợ chồng anh Ngô Quốc Điệp luôn đồng hành cùng nhau trên mỗi chuyến đi hiến máu tình nguyện. (Ảnh: NVCC)

Ngay từ năm 1996, khi khái niệm “hiến máu tình nguyện” còn chưa phổ biến và là nỗi e ngại với nhiều người, anh Ngô Quốc Điệp đã hiểu được tinh thần nhân đạo mà những đơn vị máu mang lại cho người bệnh. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, do điều kiện tại địa phương còn hạn chế, việc tham gia hiến máu thường xuyên khi đó chưa thuận lợi.

Đến năm 2015, sau khi tham gia một chương trình hiến máu tại địa phương, anh Điệp bắt đầu duy trì hoạt động này và luôn mong muốn có thêm nhiều cơ hội tiếp tục hiến máu. Từ những trăn trở về trách nhiệm với cộng đồng, anh chủ động vận động, kêu gọi nhiều người cùng tham gia phong trào.

“Tôi nghĩ hiến máu tình nguyện là một phong trào tốt như vậy mà nhiều người dân địa phương lại chưa biết đến, trong khi mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh cần truyền máu. Tôi quyết tâm kêu gọi nhiều người tham gia hơn”, anh Điệp chia sẻ.

Được một người chị là cán bộ Hội Chữ thập đỏ gợi ý, anh Điệp và vợ bắt đầu đi hiến máu định kỳ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Anh cũng bắt đầu vận động người thân, bạn bè đồng hành trong mỗi chuyến đi, với mong muốn mỗi lần đến Viện có thể mang thêm nhiều đơn vị máu hơn cho người bệnh.

Mỗi lần đi hiến máu, vợ chồng anh phải di chuyển quãng đường hơn 30km để đến Viện. Đối với anh, quãng đường xa không ngăn cản được quyết tâm cứu người.

ngo-quoc-diep-nguoi-hien-mau-2-1024x795.jpg
Gia đình anh Điệp cùng những người bạn chung đam mê thiện nguyện đi hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trong chương trình “Tự hào dòng máu Việt Nam”. (Ảnh: NVCC)

Anh Điệp bày tỏ: “Nhiều người chung quanh tôi cũng rất mong muốn được đi hiến máu nhưng khoảng cách, phương tiện đi lại thì không phải ai cũng sẵn có. Tôi thì có sẵn xe ô-tô nên sẵn sàng hỗ trợ đưa mọi người đi, sau này số người muốn đi hiến máu nhiều hơn, một xe không đủ thì tôi mượn hoặc thuê thêm xe, nhờ người lái. Mục đích là làm sao mỗi chuyến đi có thể chở được nhiều người đi hiến máu nhất”.

Đến nay, anh Điệp vẫn bền bỉ đưa từng đoàn người đến Viện hiến máu. Từ người thân, bạn bè chung quanh, đến nay, nhóm của anh Điệp đã có hơn 60 thành viên ở khu vực Thường Tín, Phú Xuyên (cũ) thường xuyên cùng nhau đi hiến máu hằng năm. Có những lần đỉnh điểm, anh Điệp thuê xe 16 chỗ để đưa mọi người đến Viện.

“Mỗi lần đi hiến máu đều phải di chuyển khá xa, rồi cũng có những trở ngại như đường tắc, mưa ngập. Vì vậy nên chúng tôi cũng cố gắng để lần nào lên cũng hiến thành công, lần nào đi mà không hiến được vì lý do sức khỏe hay không đủ điều kiện thì rất buồn. Chúng tôi cũng thường nói vui với nhau là hiến máu như thế này cũng là cách để mình biết giữ sức khỏe của mình hơn”, anh Điệp hài hước chia sẻ.

Những con số như 112 lần hiến máu của anh Hà hay những chuyến xe nghĩa tình của anh Điệp là minh chứng sống động cho tình yêu thương và sự bền bỉ. Nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), những câu chuyện đẹp này sẽ thôi thúc cộng đồng cùng chung tay lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Năm 2026 đánh dấu tròn 26 năm Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chọn ngày 7/4 là “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2000-7/4/2026). Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là một phong trào có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Sau 26 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, cả nước đã tiếp nhận gần 24 triệu đơn vị máu. Riêng năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.746.286 đơn vị máu; trong đó, hơn 98% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện; tương đương gần 1,75% dân số hiến máu; tỷ lệ đơn vị máu thể tích từ 350ml trở lên đạt hơn 64%.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Sửa Luật Hộ tịch: UBND cấp xã thực hiện đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch

Theo quy định tại dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), Ủy ban nhân dân cấp xã không phụ thuộc vào nơi cư trú, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, thực hiện đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch, bổ sung thẩm quyền đăng ký giám sát việc giám hộ, chấm dứt việc giám hộ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người được giám hộ.

Bài 2: Lời thú nhận rợn người của thợ săn

Bài 2: Lời thú nhận rợn người của thợ săn

Như ở bài trước đã phân tích, ngoài việc nhẫn tâm, độc ác ra, những dấu hiệu vi phạm pháp luật của các đối tượng là không thể chối cãi. Vậy, thợ săn là ai, và họ săn khỉ "baby" như thế nào?

Tin nổi bật ngày 8/4: Bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Tin nổi bật ngày 8/4: Bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức; giá xăng, dầu giảm... là một số tin tức nổi bật ngày 8/4.

Lực lượng chức năng phối hợp người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm tại khu vực kênh 12/9.

Nghệ An: Giải phóng mặt bằng ở Hưng Nguyên Nam - Khi lòng dân đồng thuận, việc khó hóa dễ!

Việc người dân xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) tự nguyện tháo dỡ các ki-ốt đã tồn tại khá lâu dọc tuyến đường 542C và kênh 12/9 không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang hạ tầng mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, khi lòng dân đã thuận, việc khó hóa dễ!

Bảo hiểm xã hội Hà Nội phát động Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2025, tháng 5/2025. (Ảnh HSS)

Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân 2026 với chủ đề “Điểm tựa an sinh trọn đời”

Tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 có chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đời”. Lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân sẽ tổ chức đồng loạt vào đầu tháng 5/2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: MAI HOA)

Nghệ An khởi động dự án hỗ trợ đào tạo nghề gắn với liên kết việc làm cho nhóm yếu thế

Ngày 8/4, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Lễ khởi động Dự án “Đào tạo nghề liên kết việc làm cho nhóm yếu thế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thanh niên Việt Nam”.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đưa tiêu chuẩn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào tiêu chí khen thưởng

Chính phủ đề xuất bổ sung nguyên tắc "chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học và công nghệ", nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hệ thống Trường phổ thông Liên cấp Song ngữ quốc tế Wellspring mô tả Phiên tòa giả định để giáo dục học sinh.

Không một mình trên hành trình “viết tiếp” Công ước Hà Nội

Công ước Hà Nội, văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên về chống tội phạm mạng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024 và mở ký ngày 25/10/2025 tại Việt Nam, không chỉ dừng lại trong những trang văn bản, mà đang hiện hữu trong đời sống học đường qua từng lập luận sắc sảo của những công dân số hôm nay.