15 năm cùng cả nước, lực lượng quân đội lan tỏa tinh thần sẵn sàng hiến máu tình nguyện

Sáng 24/10, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 39/CT-BQP ngày 27/3/2009 về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong quân đội (gọi tắt là Chỉ thị số 39/CT-BQP).

Điểm cầu Hà Nội trực tiếp tại Bộ Quốc phòng, Hà Nội. (Ảnh: HNV)
Điểm cầu Hà Nội trực tiếp tại Bộ Quốc phòng, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của 41 điểm cầu trong toàn quân trên cả nước. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Nhấn mạnh về vai trò của Chỉ thị số 39/CT-BQP, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật một lần nữa khẳng định, để góp phần thiết thực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho phong trào hiến máu tình nguyện trong quân đội được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, ngày 27/3/2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 39/CT-BQP, cơ sở pháp lý quan trọng, để các cơ quan, đơn vị trong quân đội thực hiện tổ chức nền nếp, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân.

ndo_br_cqy-hmtn5-8003.jpg
Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản đã biểu dương toàn quân trong phong trào hiến máu tình nguyện. Thượng tướng Vũ Hải Sản đã nhấn mạnh: Sau 15 năm triển khai, phong trào hiến máu tình nguyện trong quân đội đã phát triển toàn diện và lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng tham gia; góp phần quan trọng bảo đảm máu và các chế phẩm máu an toàn, kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị cho bộ đội và nhân dân, nhất là trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và sẵn sàng chiến đấu.

Cụ thể, Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay, công tác tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân đạo sâu sắc. Chỉ thị đã tạo nền tảng chính trị-pháp lý, để phong trào tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong quân đội phát triển sâu rộng.

Đáng chú ý, phong trào tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đã được xác định rõ là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; tạo ra bước chuyển biến quan trọng về nhận thức, tạo nền tảng để công tác tổ chức vận động hiến máu tình nguyện phát triển bền vững, lâu dài.

Kết quả thực hiện đã góp phần không nhỏ vào công tác cứu chữa người bị thương, bị bệnh, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp như thiên tai, thảm họa; phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, sáng tạo thông qua nhiều hình thức phong phú. Số lượng máu hiến năm sau cao hơn năm trước đã đáp ứng cơ bản nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh trong quân đội và chia sẻ hỗ trợ một phần cho bệnh viện dân y.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập cần được sửa đổi. Tại một số đơn vị, nhận thức của cấp ủy, chỉ huy chưa đầy đủ, công tác tuyên truyền chưa tương xứng với ý nghĩa của phong trào tổ chức vận động hiến máu tình nguyện; công tác tuyển chọn người hiến máu, lấy máu, xét nghiệm, điều chế, bảo quản, vận chuyển, quản lý, sử dụng máu và chế phẩm máu có lúc có nơi còn hạn chế; công tác sơ kết, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng chưa thành nề nếp để động viên khuyến khích kịp thời.

Sức lan tỏa mạnh mẽ từ phong trào hiến máu tình nguyện toàn quân

Liên quan phong trào hiến máu tình nguyện, toàn quân đã tổ chức 1.555 buổi tuyên truyền, vận động; phát hành 172.747 ấn phẩm truyền thông (tờ rơi, áp phích, sổ tay, sách hỏi-đáp…), 561.855 người được tiếp cận. Hoạt động tuyên truyền không ngừng được đẩy mạnh qua các năm, điển hình năm 2023 có 47.280 người được tuyên truyền tăng 1,6 lần so với năm 2009.

ndo_br_cqy-hmtn2.jpg
Các điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị.

Giai đoạn 2009-2024, toàn quân đã tổ chức 1.520 đợt hiến máu tình nguyện, vận động và tiếp nhận được 528.194 đơn vị máu (quy đổi 577.804 đơn vị tiêu chuẩn), thu hút 127.112 cán bộ, chiến sĩ và 71.625 nhân dân tham gia, với tổng lượng máu toàn phần ước tính 144.451.000ml.

Giai đoạn 2010-2015 số đơn vị máu tăng từ 11.739 lên 29.715, trung bình tăng 3.330 đơn vị máu/năm, tốc độ tăng 17,3%/năm. Đến năm 2024 tăng gấp 5 lần so với năm 2010.

Một số học viện, nhà trường, đơn vị trong quân đội trở thành điểm sáng, duy trì truyền thống hiến máu thường xuyên, tiêu biểu như: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Bộ Quốc phòng), Trường Quân sự Quân khu 7, Trường cao đẳng kỹ thuật Hải quân (Quân chủng Hải quân), Trường Sĩ quan Công binh (Binh chủng Công binh); Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Tecapro…

Năm bài học kinh nghiệm

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-BQP, công tác tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong quân đội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và thu về 5 bài học kinh nghiệm:

Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Quân y và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là nhân tố quyết định đến kết quả công tác tổ chức vận động hiến máu tình nguyện.

Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của các cơ quan; xây dựng, triển khai kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba là, phối hợp chặt chẽ, chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện đồng thời nhiều biện pháp, giải pháp nhằm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động với sự tham gia tích cực, rộng khắp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ, nhân viên quân y trong thực hiện tổ chức vận động hiến máu tình nguyện, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, bổ sung nhân lực đối với ngành quân y các cơ quan, đơn vị.

Năm là, thực hiện tốt công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào hiến máu tình nguyện tích cực, hiệu quả hơn nữa.

Xác định hiến máu tình nguyện là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực, niềm tin và sự lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị và toàn quân.

ndo_br_cqy-hmtn3.jpg
Đại diện Quân chủng Hải quân tham luận góp ý cho hội nghị.

Trong các tham luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị cơ sở: Trường Sĩ quan Lục quân 2, Quân chủng Hải quân, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Quân khu 1... cũng kiến nghị, đề xuất, cần có những bổ sung, cập nhật đầy đủ yêu cầu của công tác hiến máu tình nguyện và chuyên ngành huyết học-truyền máu hiện đại theo hướng quản lý dữ liệu, cơ chế huy động lực lượng hiến máu sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp, chế độ khuyến khích, khen thưởng. Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai phải sát với thực tiễn, có tính định hướng lâu dài, đồng thời linh hoạt để phù hợp với đặc thù từng đơn vị, từng địa bàn.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu; Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.