Lan tỏa yêu thương từ “Giọt máu nghĩa tình”

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường niên, lan tỏa sâu rộng trong lực lượng Công an nhân dân. Đây chính là minh chứng sống động thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó Trưởng ban Phụ nữ và Đại úy Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện.
Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó Trưởng ban Phụ nữ và Đại úy Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trị tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ qua các chương trình như: “Giọt máu nghĩa tình”, “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Từ Bộ Công an đến Công an các xã, phường, hoạt động này được triển khai thường xuyên, sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nhiều người đã trở thành những tấm gương tiêu biểu với số lần hiến máu từ 30 đến trên 50 lần.

Điển hình, Đại úy Hoàng Ngọc Minh, cán bộ Công an phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, đã hơn 100 lần hiến máu và tiểu cầu. Với Minh, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hiến máu chính là cách thiết thực nhất để người chiến sĩ công an thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Trong giai đoạn mới, hành động hiến máu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ “đẹp” ở nghĩa cử nhân văn, mà còn là kết quả của việc thấm nhuần sâu sắc phong trào thi đua “Ba nhất”: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Tinh thần ấy một lần nữa được tỏa sáng trong Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình, thắm tình quân dân” diễn ra vào giữa tháng 3 vừa qua với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến từ 10 đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã tham gia.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, đại diện đơn vị tổ chức, khẳng định: Đối với lực lượng Công an nhân dân , mỗi hoạt động vì cộng đồng không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là biểu hiện sinh động của bản chất tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và ngành y tế trong phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo nên những kết quả đầy ấn tượng. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động hiến máu bị đình trệ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt máu nghiêm trọng tại các cơ sở y tế... khi đó, lực lượng Công an nhân dân đã luôn sát cánh cùng ngành y tế kịp thời hiến tặng lượng máu lớn, bảo đảm công tác điều trị cho các bệnh nhân.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và ngành y tế trong phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo nên những kết quả đầy ấn tượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh,

Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Trong phong trào chung đó, Công an thành phố Hà Nội nổi lên như một điểm sáng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố, cho biết: “Những năm qua, Công an thành phố luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có công tác hiến máu tình nguyện. Toàn lực lượng đã vận động hơn 32 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hiến tặng hơn 28 nghìn đơn vị máu. Các mô hình như: Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện, Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” đã trở thành hình mẫu tiêu biểu toàn quốc được Bộ Công an, Bộ Y tế biểu dương, khen thưởng với những giải thưởng cao quý như: Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2022 và Giải thưởng Giọt hồng năm 2024”.

Đánh giá cao phong trào, Đại tá Hồ Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an) cho biết: “Tính riêng năm 2025, Bộ Công an đã tiếp nhận gần 27 nghìn đơn vị máu toàn quốc, trong đó Công an Hà Nội đóng góp gần 5 nghìn đơn vị”.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ qua các chương trình như: “Giọt máu nghĩa tình”, “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Bước sang năm 2026, Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” của công an Thủ đô được triển khai liên tục từ ngày 27/3- 15/7, phấn đấu tiếp nhận ít nhất 2.500 đơn vị máu phục vụ điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu. Tham gia hành trình, Đại úy Nguyễn Thị Mi (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ) mang nhóm máu hiếm A Rh(-), càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia.

Chị xúc động nói: “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại” không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc, thôi thúc mỗi chúng ta hành động bằng trái tim và trách nhiệm. Với tôi, mỗi lần hiến máu là một lần được sẻ chia, xen lẫn niềm tự hào khi biết rằng những giọt máu của mình có thể mang lại sự sống cho người khác.

Tinh thần “vì dân phục vụ” còn được thể hiện một cách bản lĩnh, kịp thời trong nhiều tình huống khẩn cấp. Tại Quảng Trị, khi nhận được tin một bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch, cần gấp nguồn máu nhóm B hoặc O, ba nữ cán bộ, chiến sĩ gồm: Thượng tá Trương Thị Lệ Thủy, Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Đại úy Trần Thị Thanh Tâm (Công an tỉnh Quảng Trị) đã lập tức gác lại công việc chuyên môn, có mặt tại bệnh viện để hiến máu kịp thời.

Tại Lào Cai, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2 (Công an tỉnh) nhận được tin báo khẩn từ Bệnh viện đa khoa Si Ma Cai có một sản phụ bị băng huyết trong ca mổ đẻ cấp cứu.

Ngay lập tức, Tổ công tác báo cáo lãnh đạo và nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Đại úy Giàng Lao Tả cùng 5 cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác đã kịp thời hiến máu trong “thời khắc vàng”. Nhờ nguồn máu được cung cấp nhanh chóng và đầy đủ, các y, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thành công, giành lại sự sống cho sản phụ và đỡ đẻ an toàn một bé trai khỏe mạnh.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân không chỉ góp phần củng cố nguồn máu dự trữ cho các cơ sở y tế, mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân. Hình ảnh người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ, vì cuộc sống cộng đồng ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, làm sáng ngời phẩm chất cao quý của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ tại Trung tâm Y khoa đa khoa Hoa Sen (phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) thăm khám cho bệnh nhân nghèo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Nơi gieo mầm nhân ái tại Phan Rang

Một buổi sáng sớm ở phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa), khi nắng mai còn vương nhẹ trên những tán cây, tại khuôn viên Trung tâm Y khoa đa khoa Hoa Sen đã rộn ràng bước chân người đến khám bệnh. Nơi đây, không nghe những tiếng thở dài vì chi phí, không thấy ánh mắt đắn đo của bệnh nhân trước mỗi chỉ định điều trị của bác sĩ. 

Nghi thức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp.

Dấu ấn tuổi trẻ Đồng Tháp trong hành trình vì cộng đồng

Hành trình vì cộng đồng của tuổi trẻ Đồng Tháp đã để lại dấu ấn rõ nét với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Những công trình thắp sáng đường quê, những cây cầu mới được nối liền, những hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng nhân dân, học sinh-sinh viên... cho thấy tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Tin nổi bật ngày 5/4: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Tin nổi bật ngày 5/4: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Phê duyệt Đề án chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Mít-tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân; Hai núi lửa đồng loạt phun trào tại Indonesia;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 5/4.

Không khí sôi nổi tại Ngày hội với hàng nghìn thiếu nhi tham gia.

Hội đồng Đội Trung ương ra mắt loạt clip giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em

Ngày 5/4, tại tỉnh An Giang, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo". Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức đã giới thiệu chuỗi 11 video clip giáo dục kỹ năng sống về khoa học sáng tạo, STEM, an toàn trên không gian mạng, tự bảo vệ, xử lý tình huống.

[Video] Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4: Quảng Trị hướng tới hiện thực hóa mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035

[Video] Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4: Quảng Trị hướng tới hiện thực hóa mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng bom mìn còn sót lại vẫn hiện hữu trong cuộc sống và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là an toàn với người dân. Khắc phục hậu quả bom mình sau chiến tranh không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề mang tính quốc tế.