Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng
Sáng 19/9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan và cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân đã đóng góp tâm huyết, công sức cho công trình đặc biệt “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” khánh thành hôm nay thể hiện tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với Người.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt ngay từ hôm nay; phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Xây dựng thành phố hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc
Sáng 19/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.
Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 39/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Bắc Ninh.
Phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và năng động, sáng tạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn, mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ, chính quyền thành phố phải xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng, định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới.
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 18/9, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 5099-CV/VPTW về việc thông báo ý kiến của Ban Bí thư thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo đó, ngày 16/9/2026, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư có ý kiến như sau:
Thành lập Đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông. Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng; một số nội dung khác có liên quan.
Phân công đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai theo quy định. Hoàn thành giám sát trước ngày 15/12/2026.
Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực để cung ứng đủ sách giáo khoa
Theo Cổng thông tin Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9561/VPCP-KGVX ngày 19/9 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.
Về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 9481/VPCP-KGVX ngày 17/9/2026, văn bản số 467/TB-VPCP ngày 10/9/2026; trong đó lưu ý:
Tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9.
Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Chiều 19/9, với 100% đại biểu tán thành, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên (kỳ họp chuyên đề) đã bầu đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh thay đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Chính trị điều động, phân công nhận nhiệm vụ khác.
Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương được Ban Bí thư công bố quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Nhiều tuyến phố ở đô thị Vinh (Nghệ An) chìm trong biển nước; Thanh Hóa vẫn còn nhiều hộ dân bị ngập nước
*Sáng 19/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh cũ bị ngập nặng, gây không ít khó khăn cho người dân khi lưu thông.
*Tại Thanh Hóa, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, vào 1 giờ ngày 19/9, lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân là 13,30m, trên báo động 3 là 1,30m; lũ trên sông Yên tại Chuối là 3,91m, trên báo động 3 là 0,41m. Mực nước trên sông Bưởi, sông Yên biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần.
Mưa kéo dài gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư, còn ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của 7.530 nhân khẩu; nhà ở của 10.170 hộ dân ở Thanh Hóa còn ngập nước; 1.683 hộ, 6.183 nhân khẩu đang ở nơi sơ tán, được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm.
* Tại Ninh Bình: Những ngày qua, lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy đã đồng loạt đạt đỉnh. Đến ngày 19/9, mực nước bắt đầu xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức trên báo động 3 và tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
Theo Báo cáo nhanh chiều 18/9 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, đến ngày 18/9, toàn tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 5.765 hộ dân khu vực ngoài đê bị ngập nước, tập trung tại các xã Gia Tường, Thanh Lâm, Phú Sơn, Gia Viễn và các phường Phù Vân, Châu Sơn, Tây Hoa Lư.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều khu dân cư, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời hơn 300 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ở khu vực nước ngập sâu đến khu vực an toàn.
Lâm Đồng: Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân vùng sụt lún
Ngày 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường sụt lún, nứt mặt đất; thăm hỏi, động viên người dân vùng ảnh hưởng tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn.
Theo Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, sụt lún, nứt đất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến 79 hộ dân, với 454 nhân khẩu tại thôn Đắk Snao, buộc di dời đến khu lán trại tập trung và nhà văn hóa thôn.
Cụ thể, tình trạng sụt lún có độ sâu trung bình khoảng 20cm, trên mặt đất xuất hiện nhiều đường nứt kéo dài trên diện rộng dọc theo sườn đồi và khu dân cư với tổng chiều dài khoảng 300m, chiều rộng khoảng 6-20cm, diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích bị ảnh hưởng, có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao, ước tính khoảng 4ha.
Theo đánh giá, tình trạng sụt lún, nứt đất đang diễn biến nhanh, phạm vi ảnh hưởng lớn, địa hình phức tạp và các vết nứt có nguy cơ tiếp tục phát triển nếu thời tiết còn mưa lớn.
Làm việc với địa phương, đồng chí Lưu Văn Trung lưu ý, khu vực tạm cư hiện còn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, do đó cần rà soát, bố trí lại vị trí phù hợp, đồng thời gia cố lán trại, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Địa phương cần bổ sung cơ sở vật chất và hệ thống điện chiếu sáng để con em học tập; phối hợp ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực sơ tán…
Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 17 và Giỗ Tổ sân khấu dân tộc
Ngày 19/9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 17 năm 2026 và giỗ Tổ sân khấu dân tộc (12/8 âm lịch). Chương trình quy tụ sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu.
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, ngày 12/8 âm lịch hằng năm là ngày hội truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn tới tiên tổ, các bậc tiền nhân đã vượt qua mọi định kiến của xã hội để sáng tạo nên một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo có giá trị, làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc.
Đây cũng là dịp để tri ân khán giả yêu sân khấu, những người đã đồng hành cùng các văn nghệ sĩ, góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng Việt Nam.
Trong không khí kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi kêu gọi giới nghệ sĩ sân khấu cả nước thắt chặt đoàn kết, đem hết sức mình cùng nhau sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng để phục vụ nhân dân, góp phần đưa nền sân khấu Việt Nam phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, nỗ lực thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ, hoàn thành sứ mệnh quang vinh của người nghệ sĩ sân khấu với đất nước, với nhân dân.
Tổng thống Hoa Kỳ ký luật mở rộng trừng phạt Nga và Iran
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 18/9 đã ký ban hành luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
Theo thông cáo của Nhà trắng, đạo luật mang tên “Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026” cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt, thuế quan và lệnh cấm đối với Nga, đồng thời duy trì các biện pháp trừng phạt hiện hành đối với Iran. Đạo luật lần lượt được Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ thông qua ngày 7/8 và 16/9.
Luật mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao, cũng như “hạm đội bóng đêm” chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga. Các công ty và thực thể nước ngoài hỗ trợ quân đội Nga hoặc giúp Moskva né tránh lệnh trừng phạt cũng thuộc diện bị nhắm tới.
Đáng chú ý, luật trao cho Tổng thống Trump quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ 5 nước mua nhiều dầu mỏ hoặc khí đốt của Nga nhất.