Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ Nhật Đỏ” vẫn diễn ra trên phạm vi toàn quốc

Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII-năm 2026 do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và một số tổ chức, đơn vị triển khai trên phạm vi toàn quốc sẽ chính thức khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 11/1 tới đây.

Ban tổ chức Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan báo chí.
Ban tổ chức Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan báo chí.

Chiều 6/1, Ban tổ chức Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII-năm 2026 có cuộc họp báo, trao đổi thông tin báo chí về các hoạt động của Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ 2026 khẳng định: Ban Biên tập báo Tiền Phong mong muốn "Chủ nhật Đỏ" mang sứ mệnh huy động số lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước.

Đến nay, "Chủ nhật Đỏ" đã trải qua 17 năm đồng hành với hoạt động hiến máu tình nguyện trên cả nước, vận động hàng trăm nghìn đơn vị máu giúp kịp thời cứu chữa người bệnh. Những cánh tay giơ cao sẵn sàng, những ánh mắt quyết tâm đồng lòng, những nụ cười hạnh phúc đã tạo nên khí thế mạnh mẽ của "Chủ nhật Đỏ". Hành động tự nguyện hiến máu giống như làn sóng lan tỏa đến mỗi người, trở thành việc làm thường xuyên của người dân mọi lứa tuổi, sẵn sàng hiến máu bất kể hoàn cảnh, thời gian, như một thói quen giản dị mà cao cả.

Ước tính trong 3 tháng đầu năm 2026, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương dự tính cần khoảng 122 nghìn đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía bắc. Phía sau những con số ấy là hàng vạn người bệnh đang từng ngày chờ đợi sự tiếp sức của cộng đồng. Bất chấp giá lạnh, chỉ cần mỗi chúng ta sẵn sàng hiến tặng một đơn vị máu quý giá là thêm một sinh mệnh được hồi sinh, một hành trình yêu thương và sẻ chia được vun đắp.

Chính vì vậy, "Chủ nhật Đỏ" mang ý nghĩa rất đặc biệt như nhịp cầu nhân ái kết nối những tấm lòng thiện nguyện và những bệnh nhân đang cần máu từng giờ. Với sự đồng hành bền bỉ và trách nhiệm của các đơn vị, chương trình đã góp phần nuôi dưỡng thói quen hiến máu, thậm chí đã trở thành đam mê của hàng nghìn tấm lòng nhân ái - khi yêu thương được trao đi và sự sống được tiếp nối.

Khác với các kỳ "Chủ nhật Đỏ" những năm trước, năm nay Ban Tổ chức không đặt chỉ tiêu về số lượng đơn vị máu tiếp nhận trong cả chương trình vì việc tổ chức tại các địa phương, đơn vị căn cứ vào nhu cầu sử dụng máu tại địa phương đó.

cnd2.jpg
Đại diện Ban Tổ chức tặng quà cho những người bệnh đang điều trị tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương

Ngày hội hiến máu “Chủ nhật Đỏ” ra đời năm 2009, với một điểm duy nhất tại Hà Nội và tiếp nhận được 96 đơn vị máu. Nhưng chương trình ngày càng lớn mạnh có sự tham gia của nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương trong cả nước. Từ năm 2019, ngày hội "Chủ nhật Đỏ" được tổ chức rộng khắp tại các trường học, khu dân cư, khu đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.

Năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% số đơn vị máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện. Nhiều chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện đã được tổ chức hiệu quả, kịp thời, thu hút hàng triệu lượt người, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, trong đó có sự đóng góp tích cực của "Chủ nhật Đỏ". Nhờ vậy mà tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp Tết đến xuân về nhiều năm trở lại đây đã không còn ở mức báo động.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.