Bệnh viện K: Tiên phong trong áp dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị ung thư phụ khoa

Bệnh viện K tiên phong ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua hốc tự nhiên (vNOTES) trong điều trị ung thư phụ khoa tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Bệnh viện K (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo Khoa học, có chủ đề “Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua hốc tự nhiên (vNOTES)- Tiến bộ mới trong điều trị ung thư phụ khoa”.

Đây là sự kiện khoa học quy mô lớn, quy tụ hơn 150 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, ung bướu đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương và đầu ngành như: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cơ sở y tế lớn trên cả nước.

Đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện K-là tuyến cao nhất trong mạng lưới phòng, chống ung thư quốc gia, luôn cập nhật kiến thức mới để đưa trình độ điều trị ung thư tại Việt Nam vươn tầm khu vực và tiệm cận với những trung tâm ung thư lớn trên thế giới.

bvk.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình chia sẻ thông tin tại Hội thảo.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện K, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình: Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua hốc tự nhiên không chỉ là bước tiến kỹ thuật, mà còn thể hiện triết lý y học nhân văn- điều trị hiệu quả, mang lại sự hài lòng tối đa cho người bệnh, thể hiện tài năng, sự nỗ lực và không ngừng phát triển của tập thể thầy thuốc Bệnh viện K.

Đáng chú ý, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, là một trong những phẫu thuật hạn chế tối đa tổn thương tổ chức lành, tổn thương thành bụng mà vẫn đạt được mục đích lấy được triệt để các tổ chức ung thư và nạo vét hạch vùng theo nguyên tắc ung thư. Ngày nay phẫu thuật xâm nhập tối thiểu đang trở thành một trong những xu hướng áp dụng không chỉ trong các bệnh lành tính, mà cả các bệnh lý ung thư.

Do vậy, có thể nói trong các bệnh lý ung thư, thì phẫu thuật xâm nhập tối thiểu đã đạt được đến một trình độ về mặt an toàn ung thư học, trong khi lại cải thiện được sức khỏe của bệnh nhân sau mổ như hồi phục nhanh hơn, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm đau sau mổ, đặc biệt là giá trị thẩm mỹ.

Tại hội thảo, bên cạnh việc trao đổi các kiến thức, kỹ thuật về phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo cắt tử cung toàn bộ, hai phần phụ và vét hạch điều trị ung thư nội mạc giai đoạn sớm; phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua đường hốc tự nhiên trong ung thư: lịch sử, hiện tại và xu hướng tương lai…. và các kỹ thuật truyền thống như nội soi ổ bụng, mổ mở.

455555555555555555555555555.jpg
Trình diễn phẫu thuật người bệnh tại Hội thảo.

Điểm nhấn đặc biệt của hội thảo phiên trình diễn phẫu thuật khi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện và Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa (Bệnh viện K) thực hiện thành công hai ca phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES) cho một bệnh nhân nữ 62 tuổi rong kinh- đa u xơ tử cung; một bệnh nhân mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm.

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện cắt tử cung toàn bộ và vét hạch chậu hoàn toàn qua đường âm đạo- không rạch bụng, không để lại sẹo ngoài da, thời gian hồi phục nhanh và hạn chế tối đa biến chứng hậu phẫu.

Ca mổ được truyền hình trực tiếp đến hội trường hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận trong quá trình mổ, tạo nên một không gian học thuật sống động, cởi mở và thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.