Bệnh viện K: Đưa hệ thống xạ trị gia tốc và CT mô phỏng 4D phục vụ điều trị ung bướu

Ngày 10/6, tại cơ sở Tam Hiệp, Bệnh viện K (Bộ Y tế) tổ chức Lễ khai trương “Hệ thống xạ trị gia tốc và CT mô phỏng 4D”. Việc đưa vào sử dụng hệ thống này đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng về ứng dụng khoa học kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị ung bướu tại bệnh viện.

Các đại biểu thăm quan Hệ thống xạ trị gia tốc và CT mô phỏng 4D tại cơ sở Tam Hiệp, Bệnh viện K.
Các đại biểu thăm quan Hệ thống xạ trị gia tốc và CT mô phỏng 4D tại cơ sở Tam Hiệp, Bệnh viện K.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện K, hiện Bệnh viện K đang điều trị tất cả các mặt bệnh ung thư, phương pháp điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, là sự phối hợp giữa 3 chuyên ngành lớn, gồm: phẫu thuật, hóa chất, xạ trị. Trong đó, xạ trị là một trong các phương pháp điều trị ung thư chính, có hiệu quả cao về chất lượng.

Khoa xạ trị đầu tiên của Bệnh viện K được thành lập năm 1982 đã điều trị nhiều bệnh ung thư có chỉ định xạ trị. Tính đến tháng 6/2025, Bệnh viện K đã có 7 máy xạ trị.

bvk2.jpg
Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện K phát biểu tại lễ khai trương.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện K đã đầu tư hệ thống máy xạ trị gia tốc Elekta Synergy kết hợp với máy mô phỏng CT 4D tại cơ sở Tam Hiệp.

Hệ thống này đồng bộ với các phần mềm lập kế hoạch xạ trị, quản lý dữ liệu và điều trị bệnh nhân, cũng như các thiết bị kiểm định, kiểm chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế. Với hệ thống mới, cơ sở Tam Hiệp có khả năng triển khai đa dạng các kỹ thuật, từ các phương pháp cơ bản như xạ trị 3D, đến các kỹ thuật xạ trị điều biến liều tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới.

Đáng chú ý, kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT, VMAT) động sử dụng ống chuẩn trực đa lá cho phân bố liều tốt hơn và giảm tối đa các biến chứng thường thấy khi xạ trị theo kỹ thuật thường quy. Kết hợp xạ trị điều biến liều với xạ trị dưới hướng dẫn hình ảnh (IGRT) bảo đảm sự chính xác trong quá trình điều trị.

Sử dụng hệ thống máy này, việc thực hiện các kỹ thuật xạ trị kỹ thuật cao có thể được áp dụng rộng rãi trong việc điều trị các bệnh ung thư nhằm mang lại hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống tốt nhất cho bệnh nhân, tránh các biến chứng không mong muốn do xạ trị gây ra.

bvk5.jpg
Các đại biểu dự lễ khai trương.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Anh Tú cho biết thêm, với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong điều trị bệnh ung thư cũng như ứng dụng xạ trị trong điều trị bệnh ung thư, quy trình xạ trị được tuân thủ theo khuyến cáo của Hội xạ trị Mỹ và châu Âu, bảo đảm sự an toàn và chính xác trong điều trị xạ trị.

Bệnh viện K sẵn sàng vận hành hệ thống xạ trị mới hiệu quả, bảo đảm mang lại dịch vụ điều trị chất lượng cao cho người bệnh. Không chỉ phục vụ điều trị, Bệnh viện K còn là cơ sở đào tạo uy tín cho các học viên, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực xạ trị trên cả nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa cho biết, ở Việt Nam, hằng năm có khoảng 182.600 người mắc bệnh ung thư, khoảng 122.700 người tử vong và hiện có hơn 350 nghìn bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này. Đây là gánh nặng bệnh tật rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn lực lao động xã hội và sự phát triển kinh tế đất nước.

Với những nỗ lực không ngừng về chủ trương chính sách và nghiên cứu phòng chống ung thư, ngành y tế nước nhà đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, các kết quả về dự phòng, phát hiện sớm, điều trị không ngừng được cải thiện, dần thu hẹp khoảng cách với các quốc gia phát triển. Tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư của Bệnh viện K và một số bệnh viện đã ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng, chống ung thư, Bệnh viện K hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, trang thiết bị y tế chưa thể đáp ứng hết được yêu cầu khám chữa bệnh.

Hiện, đang có trên 20.000 người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện K, số lượng người dân đến khám, chữa bệnh hơn 500 nghìn người/năm và có xu hướng ngày càng tăng. Hệ thống các máy xạ trị của bệnh viện đang phải hoạt động từ 20 đến 23 giờ/ngày.

bvk3.jpg
Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện K cắt băng khai trương Hệ thống xạ trị mới.

Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng điều trị sánh ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới, Bộ Y tế đã chỉ đạo và bệnh viện đã đầu tư hệ thống máy xạ trị gia tốc Elekta Synergy kết hợp với máy mô phỏng CT 4D tại cơ sở Tam Hiệp. Đi kèm là hệ thống trang thiết bị đồng bộ để Bệnh viện K có thể thực hiện các kỹ thuật xạ trị kỹ thuật cao, áp dụng rộng rãi trong việc điều trị các bệnh ung thư, mang lại hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người bệnh.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã đồng ý chủ trương, chỉ đạo Bệnh viện K tiếp tục đầu tư trong năm 2025 thêm 3 hệ thống máy xạ trị tại cơ sở Quán Sứ và cơ sở Tân Triều để đáp ứng nhu cầu điều trị xạ trị ngày càng cao của nhân dân.

Điều này thể hiện sự quan tâm của Bộ Y tế với Bệnh viện K nói riêng, ngành ung thư nói chung trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, ngân sách cho ngành y tế còn eo hẹp. Chính vì vậy, Bệnh viện K cần đề cao ý thức, trách nhiệm sử dụng hiệu quả nhất các trang thiết bị hiện đại này vào công tác chẩn đoán và điều trị ung thư cũng như công tác đào tạo cho các tuyến dưới, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.