Lan tỏa giá trị đẹp đẽ của dự án "Việt Nam Đẹp Xanh"

Tối 27/12, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, Dự án "Việt Nam Đẹp Xanh" do Quỹ Hợp tác và Phát triển C&D phối hợp với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn tổ chức đã có một buổi ra mắt đặc biệt trong một buổi tối cuối năm ấm cúng, truyền cảm hứng về lối sống xanh bền vững và trách nhiệm cộng đồng.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Sự kiện có sự hiện diện của nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nhà văn, nhà thơ, đại diện các nhà xuất bản, đại diện Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, đại diện của 150 trường học, 150 Bí thư chi đoàn Thanh niên của các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội và các trường đại học, 200 người đại diện Hội phụ nữ các cấp, tổ dân phố…

Quỹ Hợp tác và Phát triển C&D sẽ đóng góp cho Việt Nam đẹp xanh hơn

Bày tỏ sự cảm kích với chương trình có ý nghĩa xã hội mà bà Phạm Thúy Anh, Chủ tịch Quỹ Hợp tác và Phát triển C&D mang lại, nhà báo Lê Quốc Minh cho biết, cách đây 2 tuần, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ trao giải Hành động vì Cộng đồng, vinh danh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp xã hội, có các hoạt động thiện nguyện, giúp môi trường xanh-sạch để hướng tới mục tiêu Net Zero.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

"Qua lần 2 tổ chức, chúng tôi nhận ra trong xã hội chúng ta có nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang có những đóng góp cho xã hội miệt mài thời gian dài mà họ không cần vinh danh. Cũng như hôm nay, tôi cũng ngạc nhiên trước dự án "Việt Nam Đẹp Xanh" của một gia đình với những đóng góp thiết thực cho xã hội. Đây là nỗ lực đáng quý và với trách nhiệm của những nhà báo, chúng tôi thấy mình cần phải lan tỏa điều này tới công chúng. Báo Nhân Dân, cũng như nhiều nhà báo đồng nghiệp của tôi sẽ tiếp tục đồng hành với dự án "Việt Nam Đẹp Xanh". Tôi tin Quỹ Hợp tác và Phát triển C&D sẽ có nhiều thành công hơn nữa, đóng góp cho Việt Nam đẹp xanh hơn nữa", nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ.

Chia sẻ về chương trình, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ, chương trình "Việt Nam Đẹp Xanh" gợi mở cho ông về một thế giới khác. Dự án đang trồng những cây mới, những khóm hoa trên mặt đất còn văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ… đang nỗ lực mang giấc mơ trồng cây đẹp đẽ trong tâm hồn mỗi con người để cây xanh, khóm hoa trong đời sống được mọc lên trong tâm hồn mỗi con người.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Xúc động gửi lời cảm ơn tới hàng trăm khách mời tham dự chương trình, bà Phạm Thúy Anh, Chủ tịch Quỹ Hợp tác và Phát triển C&D cho biết, 15 năm qua, Quỹ Hợp tác và Phát triển C&D - một tổ chức cá nhân gia đình do bà sáng lập đã có nhiều hoạt động cống hiến thầm lặng đầy ý nghĩa cho cộng đồng.

Từ những năm tháng học tập và làm việc ở nước ngoài, bà Phạm Thúy Anh đã có cơ hội tiếp xúc với những giá trị nhân văn và các mô hình phát triển bền vững. Khi trở về Việt Nam, bà mang theo mình một khát khao mãnh liệt: góp phần nhỏ bé của mình để tạo dựng xã hội xanh hơn, văn minh hơn và ý thức hơn về trách nhiệm với môi trường sống.

Bà Phạm Thúy Anh, Chủ tịch Quỹ Hợp tác và Phát triển C&D và gia đình gửi lời tri ân đến các vị khách mời tham dự chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Bà Phạm Thúy Anh, Chủ tịch Quỹ Hợp tác và Phát triển C&D và gia đình gửi lời tri ân đến các vị khách mời tham dự chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, bà Phạm Thúy Anh còn là người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn, luôn đi đầu trong các sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh và các giá trị bền vững. Đối với bà, mỗi hành động nhỏ như dọn sạch một con đường, trồng thêm một cây xanh, hay xây dựng các chương trình giáo dục cho trẻ em đều là một bước tiến ý nghĩa để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.

Bà từng chia sẻ: “Tôi tin rằng sự thay đổi lớn lao nhất không đến từ những chiến dịch lớn, mà từ ý thức nhỏ bé của mỗi người. Khi từng cá nhân nhận thức được rằng họ chính là một phần của sự thay đổi, cả cộng đồng sẽ chuyển mình theo hướng tích cực".

Với tầm nhìn đó, bà đã sáng lập Quỹ C&D, triển khai hàng loạt chương trình ý nghĩa: từ việc hỗ trợ học bổng cho trẻ em khó khăn, tổ chức các chiến dịch làm sạch môi trường, đến xây dựng những dự án nâng cao nhận thức về kỹ năng sống và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Thay mặt đơn vị tổ chức chương trình, bà Phạm Thúy Anh chia sẻ, sự kiện “Việt Nam Đẹp Xanh” không chỉ là dịp để tôn vinh những giá trị nhân văn, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ dành cho tất cả mọi người: hãy cùng nhau hành động vì một Việt Nam xanh hơn, đẹp hơn, và đáng sống hơn.

"Tôi nghĩ, thông qua giáo dục, văn hóa, đặc biệt dành cho thanh thiếu niên sẽ là cơ sở để kiến tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn, xã hội biết yêu cái đẹp, biết sống xanh và thụ hưởng cái đẹp là một xã hội tử tế, văn minh”, nhà sưu tập Thúy Anh tâm sự.

Khởi động dự án "Việt Nam Đẹp Xanh" bằng cuốn sách trang bị kỹ năng sống cho trẻ em

Một trong những hoạt động đầu tiên của dự án là ra mắt cuốn sách “Những chuyện thường ngày của Bi và Be” (tác giả: nhà văn Di Li, họa sĩ: Kim Duẩn). Cuốn sách được quỹ C&D phối hợp với NXB Hội Nhà văn xuất bản tháng 12/2024.

Lấy cảm hứng từ tình yêu trẻ thơ và khát vọng xây dựng một thế hệ biết sống an toàn, có trách nhiệm, cuốn sách mang đến 36 kỹ năng sống thiết thực dành cho các em học sinh và cả các bậc phụ huynh. Qua câu chuyện hài hước, gần gũi của hai nhân vật Bi và Be, cuốn sách không chỉ truyền tải kiến thức mà còn gợi mở tình yêu thương, sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.

Bà Phạm Thúy Anh chia sẻ về cuốn sách “Những chuyện thường ngày của Bi và Be”. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Bà Phạm Thúy Anh chia sẻ về cuốn sách “Những chuyện thường ngày của Bi và Be”. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Đây là cuốn sách đầu tiên trong tủ sách hỗ trợ phát triển văn hóa cộng đồng, là món quà tâm huyết của quỹ Hợp tác và Phát triển C&D dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học và THCS với mong muốn trang bị cho các em những kỹ năng sống thiết thực. Thông qua những mẩu chuyện bé xinh, tác giả đã gửi gắm một cách khéo léo 36 kỹ năng rất thiết thực cho các bạn nhỏ.

Hơn 10 năm qua, Quỹ C&D đã làm nhiều cẩm nang, sách cho đồng bào dân tộc, em nhỏ ở thành thị, sách cho người lớn mà không có khả năng biết chữ. Nhận thấy ở độ tuổi lớp 1-9, các em có nhiều rủi ro trong việc tự bảo vệ an toàn cho cá nhân và thiếu kiến thức trong gia đình để hỗ trợ các em nên quỹ đã hướng tới ra mắt một cuốn sách về kỹ năng sống cho trẻ em.

"Muốn các em sống đẹp, các em phải có cách bảo vệ bản thân an toàn. Tôi mong chúng ta cùng xây dựng văn hóa cộng đồng, bảo đảm an toàn, sinh tồn cao nhất cho trẻ em cả trong trường hợp khẩn cấp, rủi ro", bà Thúy Anh bày tỏ.

Nhà văn Di Li tiết lộ về 14 ngày hoàn thiện cuốn sách “Những chuyện thường ngày của Bi và Be”. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Nhà văn Di Li tiết lộ về 14 ngày hoàn thiện cuốn sách “Những chuyện thường ngày của Bi và Be”. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Chia sẻ tại sự kiện, nhà văn Di Li cho biết chị hoàn thành cuốn sách trong 14 ngày và có lẽ đây là cuốn sách đẹp nhất từ trước đến giờ của chị. "Tôi mong thông qua câu chuyện, tiêu đề có vẻ rất trinh thám, nhấn mạnh tính hài hước, li kỳ sẽ giúp các em dễ lĩnh hội", nhà văn Di Li bày tỏ.

Cầm trên tay tập sách, em Lê Ái Minh (học sinh lớp 7, Trường THCS Thái Thịnh) bày tỏ, những câu chuyện được kể trong truyện quá gần gũi, dung dị. Cuốn sách giúp cho các bạn nhỏ được bồi bổ kỹ năng thuyết trình, đứng trước đám đông và nói ra điều mình nghĩ. "Đây không chỉ là 36 kỹ năng sống mà là 36 bài học, 36 cuộc hành trình và trong đó có những kỹ năng cần thêm biết. Em xin cảm ơn tác giả vì cuốn sách quá đỗi dung dị, giúp em phiêu theo nhân vật của hành trình Bi và Be", Ái Minh chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Phương Dung (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh) khẳng định, cuốn sách cung cấp cung cấp cho các con nhiều kỹ năng cần thiết mà hiện ở trường đang thiếu. Nếu được trang bị kỹ năng thì các em sẽ có thể biến những điều bất thường trở nên bình thường. Đó là điều các con phải đối mặt, vượt qua để có đủ tự tin, bản lĩnh để đối diện với bất kỳ khó khăn nào.

Em Lê Ái Minh (học sinh lớp 7, Trường THCS Thái Thịnh) bày tỏ cảm xúc khi được đọc cuốn sách. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Em Lê Ái Minh (học sinh lớp 7, Trường THCS Thái Thịnh) bày tỏ cảm xúc khi được đọc cuốn sách. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Tại sự kiện, các nhà văn, các khách mời đều bày tỏ cảm nhận cuốn sách là ấn phẩm tuyệt vời trong hành trình sống đẹp, xanh của bà Phạm Thúy Anh và cuốn sách sẽ chạm được đến các em nhỏ. Cuốn sách không chỉ có giá trị với các em nhỏ mà các bậc cha, mẹ nên đọc, để cùng đồng hành với con trong hành trình trưởng thành của con mình.

Sau “Những chuyện thường ngày của Bi và Be”, Quỹ sẽ tiếp tục phát hành cuốn sách cẩm nang thực hành sống xanh.

Phát động chiến dịch “Phố phường sạch xanh”

Chia sẻ tổng quan dự án "Việt Nam Đẹp Xanh", bà Phạm Thúy Anh cho biết, dự án mong muốn tăng cường sự tham gia và kết nối của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người dân ở vùng đô thị, vùng ven biển, miền núi vào công cuộc xây dựng Việt Nam đẹp xanh theo xu hướng tăng trưởng xanh, áp dụng chuyển đổi số, và bồi dưỡng tư duy nhận thức tích cực/hiệu quả về văn hóa cộng đồng.

Bà Phạm Thúy Anh cùng diễn viên Charlie Win giới thiệu về mục tiêu chính của dự án cộng đồng "Việt Nam Đẹp Xanh". (Ảnh: KHIẾU MINH)

Bà Phạm Thúy Anh cùng diễn viên Charlie Win giới thiệu về mục tiêu chính của dự án cộng đồng "Việt Nam Đẹp Xanh". (Ảnh: KHIẾU MINH)

Quy mô dự án chia làm nhiều giai đoạn với 4 mục tiêu chính: Một là tập trung thay đổi tư duy người dân, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ số để làm tốt hơn môi trường nội thành và Hà Nội là địa bàn chọn thí điểm đầu tiên; Hai là hướng tới đến vùng khu du lịch ven biển của Việt Nam vì vấn đề ô nhiễm nước biển để tạo nên môi trường nước sạch; thứ 3, hướng đến đồng bào sống ở khu vực rừng núi vì gần đây những nơi này gặp nhiều vấn đề trầm trọng về lũ lụt, sạt lở để triển khai dự án rừng núi đẹp.

Với việc thực hiện 3 mục tiêu trên, bà Thúy Anh tin tưởng sự tham gia và kết nối của xã hội sẽ được đẩy mạnh.

Sau khi ra mắt cuốn sách khởi động dự án "Việt Nam Đẹp Xanh", Quỹ C&D sẽ phát động chiến dịch “Phố phường sạch xanh”. Chiến dịch hướng tới việc nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và làm đẹp môi trường sống. Đây không chỉ là một hoạt động xã hội mà còn là lời kêu gọi trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn không gian xanh sạch đẹp cho thế hệ tương lai.

Bà Phạm Thúy Anh tri ân gia đình và những người tham gia tổ chức chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Bà Phạm Thúy Anh tri ân gia đình và những người tham gia tổ chức chương trình. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Sự có mặt của hàng trăm thanh niên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản và đại diện Hội phụ nữ các cấp, các “nhà lãnh đạo trẻ” sẽ là nhân tố tích cực trong việc lan tỏa hành động và xây dựng lối sống xanh-sạch-đẹp trong cộng đồng.

Chương trình còn mang đến không gian nghệ thuật đỉnh cao với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Thanh Hà và ban nhạc Trí Minh, góp phần tạo nên một sự kiện vừa ý nghĩa vừa tràn đầy cảm xúc.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.