Lâm Đồng: Lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và môi trường hiện đều rất “nóng”

Phát biểu tại phiên giải trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, các lĩnh vực được đưa ra giải trình là giáo dục, nông nghiệp và môi trường đều rất “nóng”, có ý nghĩa quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống của người dân, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt.

Quang cảnh phiên giải trình lần thứ nhất tại phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025.
Quang cảnh phiên giải trình lần thứ nhất tại phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025.

Ngày 26/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên giải trình lần thứ nhất tại phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025.

Phiên giải trình được tổ chức trực tiếp tại Tỉnh ủy Lâm Đồng và trực tuyến đến điểm cầu Phan Thiết và Nam Gia Nghĩa.

ndo_br_9.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng K’Mák phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng K’Mák cho rằng, qua thực hiện hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri, đã nổi lên nhiều vấn đề thu hút sự quan tâm của người dân.

Đặc biệt, trong giai đoạn sáp nhập tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có nhiều khó khăn, bất cập trong triển khai nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó nổi rõ là giáo dục-đào tạo, nông nghiệp và môi trường.

Đây đều là các vấn đề bức xúc, gắn liền trực tiếp với quyền lợi của nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

ndo-br-4.jpg
ndo-br-5.jpg
Đại biểu tham dự phiên giải trình.

Tại phiên giải trình, các đại biểu tập trung chất vấn và giải trình làm rõ các nhóm vấn đề lớn về giáo dục, như triển khai dạy học 2 buổi/ngày, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; bảo đảm đội ngũ giáo viên, công tác tuyển dụng và hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục; chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông ngoài công lập theo quy định của Quốc hội...

1.jpg
ndo-br-1.jpg
Đại biểu chất vấn ngành chức năng liên quan tại phiên giải trình.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các đại biểu tập trung làm rõ những bất cập trong quản lý đất đai sau sáp nhập địa giới hành chính, nhất là giá đất, quy hoạch, cơ sở dữ liệu đất đai; tình trạng lấn chiếm, phá rừng trái phép; việc chậm triển khai các chính sách hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng…

3.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên tiếp thu và giải trình các nội dung chất vấn thuộc thẩm quyền.
11.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Tôn Thiện San giải trình các nội dung liên quan.

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, các lĩnh vực được đưa ra chất vấn, giải trình lần này là giáo dục, nông nghiệp và môi trường đều rất “nóng”, có ý nghĩa quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống của người dân, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt.

ndo_br_10.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại phiên giải trình.

Đồng chí cho rằng, một quốc gia, dân tộc có mạnh hay không thì hai vấn đề rất được quan tâm là tri thức và sức khỏe. Tin rằng, giáo dục và y tế ai cũng quan tâm. Đối với giáo dục, đồng chí yêu cầu ngành chức năng cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể, việc nào dễ thì làm trước; ưu tiên giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bố trí vốn đầu tư bảo đảm việc dạy và học.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngành chức năng triển khai quy hoạch, số hóa đất đai, đất rừng; tăng cường công tác bảo vệ và phát triển kinh tế rừng bền vững.

ndo_br_6.jpg
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì phiên giải trình.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và môi trường; cùng với đó là sự tận tâm, tâm huyết của ngành giáo dục và đạo tạo, ngành nông nghiệp và môi trường trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc của ngành thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải quyết các nội dung liên quan hai lĩnh vực tại phiên giải trình.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.