Lâm Đồng tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 23/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu mở đầu hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười cho rằng, qua gần 9 tháng, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh vẫn chưa đạt yêu cầu, như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%, kịch bản đề ra là 7,46%; giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 23,4% so kế hoạch, nếu tính thêm khối lượng hoàn thành chưa thanh toán thì tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 27% kế hoạch.

Với kết quả này, Lâm Đồng thấp hơn mức giải ngân bình quân chung cả nước và xếp thứ 30. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất của tỉnh trong những tháng cuối năm là giải ngân vốn đầu tư công.

ndo_br_8.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất của tỉnh trong những tháng cuối năm là giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 31/8, tổng số vốn giải ngân kế hoạch năm 2025 và năm 2024 kéo dài sang năm 2025 chỉ mới đạt 4.492/18.904 tỷ đồng, nếu tính thêm khối lượng hoàn thành chưa thanh toán hơn 699 tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 27% kế hoạch.

ndo_br_4.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Riêng bố trí các công trình trọng điểm là 7.962,8 tỷ đồng, chiếm 42% tổng số vốn kế hoạch năm 2025 toàn tỉnh. Đến nay, đã giải ngân hơn 430 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch.

Theo phân tích, giải ngân vốn đầu tư công tại Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do các dự án nằm trong quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến quặng; vướng mắc trong việc cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp tại các khu vực đã được quy hoạch khoáng sản; chậm kiện toàn các Ban Quản lý dự án.

ndo_br_10.jpg
Dự án nâng cấp đường ĐT.721 qua xã Đạ Huoai và xã Đạ Tẻh với tổng kinh phí 650 tỷ đồng; thời gian thi công từ tháng 8/2024 đến ngày 31/12/2025. Năm 2025, dự án được bố trí 300 tỷ đồng.

Đồng thời, công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số ngành, địa phương, chủ đầu tư chưa thật sự quyết tâm quyết liệt, chưa sâu sát, cụ thể để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh; công tác giải phóng mặt bằng triển khai rất chậm; nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn còn yếu... ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

ndo_br_6.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm, ghi nhớ nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công hằng ngày.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Nếu đến cuối năm 2025, giải ngân vốn không đạt, Lâm Đồng sẽ vỡ kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Hiện nay, tất cả cơ chế, thủ tục cơ bản đã hoàn thiện, nếu giải ngân vốn đầu tư công không đạt đừng nên lấy lý do do cơ chế, chính sách.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm, ghi nhớ nhiệm vụ này hằng ngày và phối hợp, đồng hành, thống nhất, khó đâu gỡ đó để hoàn thành tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương.

* Trong 9 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế Lâm Đồng đạt 6,8%; thu ngân sách đạt 23.592 tỷ đồng, đạt 84% dự toán địa phương, tăng 19,1% so cùng kỳ năm 2024; có 37 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 13.706 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 673,7ha; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2.457 triệu USD, đạt 79,8% kế hoạch, tăng 20,5% so cùng kỳ 2024.

* Tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng hơn 15,2 triệu lượt, tăng gần 17,6% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 915 nghìn lượt, tăng hơn 33,1%; doanh thu từ hoạt động du lịch hơn 40,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,36% so cùng kỳ 2024.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.