Rộn ràng “mở biển” đầu năm
Tại bến cá Cửa Việt, không khí lao động những ngày đầu Xuân diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Từ sáng sớm, tiếng máy tàu nổ giòn, tiếng gọi nhau í ới của bạn thuyền, tiếng bốc dỡ hải sản hòa cùng mùi mặn mòi của biển tạo nên bức tranh đầy sinh khí.
Ngay từ mồng 3 tháng Giêng, nhiều tàu cá đã làm lễ “mở biển”, xuất bến chuyến đầu năm. Ông Trần Hồng Lĩnh ở xã Cửa Việt, chủ tàu cá số hiệu QT 95767TS cho biết, tàu của ông chỉ sau một đêm đánh bắt đã cập bờ với hơn ba tấn cá cơm. “Chuyến biển đầu năm gặp luồng cá thuận lợi như vậy chúng tôi phấn khởi lắm, coi đó như điềm lành để cầu mong cả năm sóng yên biển lặng, đánh bắt thuận lợi”, ông Lĩnh hồ hởi nói.
Không chỉ tàu cá trong tỉnh, nhiều phương tiện từ các địa phương lân cận cũng chọn Cửa Việt làm điểm xuất phát. Anh Hoàng Văn Thiên, chủ tàu NA 90876TS (Nghệ An), quyết định ở lại cảng đón Tết để sẵn sàng ra khơi từ mồng 4 tháng Giêng. Trung bình mỗi chuyến biển của anh kéo dài từ 5 đến 7 ngày; năm cao điểm, tàu có thể đánh bắt được 30 tấn hải sản chỉ trong 5 ngày, doanh thu mỗi chuyến từ 200-300 triệu đồng, lợi nhuận bình quân từ 400-500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. “Đầu năm chỉ mong biển lặng, anh em bình an, có sản lượng cao để tạo đà cho cả mùa”, anh Thiên chia sẻ.
Để tạo thuận lợi cho tàu thuyền xuất bến, những ngày qua, các lực lượng chức năng tại cảng Cửa Việt đã tổ chức ứng trực 24 giờ mỗi ngày, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, đồng thời nhắc nhở ngư dân thực hiện tốt các quy định về việc đánh bắt trên biển.
Tại bến cá chợ Cửa Việt, từ mồng 3 đến mồng 4 tháng Giêng đã có hơn 35 tàu xuất bến; 8 tàu cập bờ sau một đêm với tổng sản lượng khoảng 30 tấn, chủ yếu là cá cơm. Ước tính sản lượng thủy sản qua cảng từ những chuyến biển đầu năm đạt gần 100 tấn.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Nguyễn Hữu Vinh cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân đã tích cực vươn khơi bám biển, tổ chức sản xuất đạt hiệu quả. Sản lượng khai thác hải sản hai tháng đầu năm ước đạt 15.941 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có một số tàu của người dân ở Bắc Quảng Trị ra khơi đánh bắt và thu được sản lượng cao, doanh thu đạt 600 triệu đồng/chuyến biển, sau khi trừ chi phí chủ tàu lãi khoảng 200 triệu đồng.
“Với những tín hiệu tích cực từ đầu năm mới Bính Ngọ 2026, ngư dân Quảng Trị đang có một khởi đầu đầy hứa hẹn. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho từng gia đình ngư dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”, ông Vinh chia sẻ.
Quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU
Cùng với khí thế ra quân, công tác quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác được siết chặt ngay từ đầu năm.
Ông Lại Tấn Đăng, chủ tàu QB 91105TS, trú tại thôn Đông Dương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mỗi chuyến biển, ông đều kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình (VMS), chuẩn bị ngư cụ đúng quy định và cam kết khai thác đúng ngư trường được phép. “Đi biển bây giờ phải đúng luật thì mới làm ăn lâu dài. Chúng tôi xác định sản lượng quan trọng nhưng tuân thủ quy định còn quan trọng hơn”, ông Đăng khẳng định.
Đồng hành cùng ngư dân, các cơ quan chức năng tại Quảng Trị đã tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, ngư trường và nguồn lợi nhằm kịp thời hướng dẫn ngư dân khai thác đạt hiệu quả. Đồng thời, lực lượng cơ sở cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không vi phạm khai thác IUU.
Tại Đồn Biên phòng Cửa Tùng, đơn vị thành lập tổ tuần tra cao điểm, duy trì 24 tổ tuần tra bờ biển và 12 tổ tuần tra cửa sông, vùng biển ven bờ. Thiếu tá Hồ Ngọc Văn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Tùng khẳng định: “Đơn vị quyết liệt kiểm soát tại cửa lạch, kết hợp tuyên truyền sâu rộng. Đến nay, địa bàn không còn tàu cá “3 không”. Với hai phương tiện đang hoàn thiện hồ sơ, chúng tôi kiên quyết không cho xuất bến nếu chưa đủ điều kiện”.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn tỉnh hiện có 4.640 tàu cá từ 6m trở lên, 100% đã được đăng ký; tỷ lệ cấp phép khai thác đạt 98,4%. Công tác kiểm soát tàu ra, vào cảng, xuất nhập bến được duy trì nghiêm túc. Trong bốn tuần, các cảng cá đã giám sát 2.255 lượt tàu cập cảng; lực lượng biên phòng kiểm soát 2.184 lượt tàu xuất bến. Sản lượng thủy sản đầu năm 2026 đạt 4.175 tấn, tương đương 55% sản lượng khai thác.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo: Thời gian tới, tỉnh tập trung xử lý dứt điểm những tàu cá không đủ điều kiện nhằm bảo đảm thống nhất dữ liệu và sự chính xác về số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chống khai thác IUU. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, đặc khu trong việc kiểm soát tàu cá xuất, nhập cửa lạch; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.
Một mùa biển mới đã bắt đầu. Những con tàu lại rẽ sóng vươn khơi, mang theo kỳ vọng về một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an. Với ý chí kiên cường, kinh nghiệm dày dạn cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, ngư dân ven biển Quảng Trị kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả, góp phần phát triển kinh tế địa phương và làm giàu cho quê hương từ nguồn lợi biển cả.