Khất thực bên sông Hương và một gợi ý cho du lịch Huế

Sáng 1/3, ở đoạn công viên trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Huế, vài nhóm tập thể dục bỗng dừng lại khi thấy đoàn chư tăng nối hàng dọc theo bờ sông Hương.

Đoàn khất thực đi qua công viên trước Ủy ban nhân dân thành phố Huế sáng 1/3. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)
Đoàn khất thực đi qua công viên trước Ủy ban nhân dân thành phố Huế sáng 1/3. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)

Khoảng 40 vị áo nâu, bình bát đeo trước ngực đi chậm, giữ khoảng cách. Thi thoảng họ dừng lại vài giây khi có người đặt bát rồi tiếp tục bước.

Bà Trần Thị Lành, 62 tuổi, ở phường Thuận Hóa cho biết, bà đi bộ như mọi ngày và không biết trước có đoàn khất thực. Thấy vậy, bà đứng nép vào lề, chắp tay. Một lúc sau, bà quay về nhà lấy ít bánh rồi trở lại đặt vào bình bát. “Lâu rồi mới thấy đi thành hàng dài như rứa”, bà nói.

Một nhóm sinh viên Trường đại học Y Dược Huế đang tập thể dục cũng dừng lại. Ban đầu chỉ nhìn cho biết. Sau đó, cả nhóm im lặng. Nguyễn Thục Anh cho biết, từng đến Luông Pha Băng (Lào) và xem khất thực lúc rạng sáng. “Ở đó có giờ cố định. Khách du lịch được giới thiệu từ trước nên đến từ 4 giờ sáng. Người dân chuẩn bị xôi từ trong nhà”, Anh nói. Rồi cô ngập ngừng: “Sống ở Huế, nhưng giờ mới được nhìn thấy cảnh này... Nếu biết lịch của chùa thì chắc cũng có người quan tâm”.

Tại Luông Pha Băng, cố đô của Lào, nghi thức khất thực diễn ra mỗi ngày. Hằng trăm nhà sư đi thành đoàn dài qua các tuyến phố chính. Người dân mở cửa, đặt sẵn chõ xôi. Du khách có thể mua những giỏ xôi nhỏ, được hướng dẫn cách ngồi, cách đặt bát và giữ khoảng cách. Hoạt động tôn giáo được duy trì đều đặn, đồng thời trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng. Tuy nhiên, địa phương này cũng từng phải điều chỉnh quy định do tình trạng chen lấn, chụp ảnh quá gần.

644101423-26024399343885000-2677382427595990159-n-2.jpg
Là trung tâm Phật giáo lớn của miền trung, Huế quy tụ nhiều tu viện đông đảo phật tử. Bên cạnh hệ phái Bắc tông chiếm đa số, trên địa bàn còn một số chùa tu theo hệ phái Nam tông. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)

Ở Huế, hoạt động sáng 1/3 thuộc khuôn khổ khóa Xuất gia gieo duyên mùa Xuân năm 2026 (khóa 27) của Chùa Huyền Không. Theo thông báo, 6 giờ ngày 2/3, đoàn sẽ tiếp tục khất thực từ số 32 đến 62A đường Huyền Trân Công Chúa. Ban tổ chức lưu ý chư tăng đi trên vỉa hè ở những đoạn rộng để tránh ảnh hưởng giao thông; phật tử không đặt bát tại giao lộ, giữ trật tự và thu dọn rác sau khi cúng dường.

Thông tin được đăng trên trang mạng xã hội của nhà chùa. Ngoài phật tử theo dõi thường xuyên, không phải ai cũng nắm được.

Sáng 1/3, một cặp du khách người New Zealand đi dạo ven sông tình cờ gặp đoàn. Họ dừng lại khá lâu. Người chồng hỏi nhỏ một người dân về ý nghĩa của nghi thức. Khi được giải thích, ông lùi ra phía sau để chụp vài tấm hình. “Very peaceful” [rất yên bình], ông nói, rồi cùng vợ tiếp tục đi bộ.

Một chủ quán cà-phê gần đó cho biết hiếm khi thấy đoàn khất thực đông như vậy đi ngang qua khu vực trung tâm. “Nếu biết trước, tôi có thể giới thiệu để khách quan tâm hơn”.

643452893-26024399627218305-6031854216403975093-n-2.jpg
Hoạt động này có thể giới thiệu để bổ sung vào sản phẩm du lịch tâm linh của thành phố. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)

Là trung tâm Phật giáo lớn của miền trung, Huế quy tụ nhiều tu viện đông đảo phật tử. Bên cạnh hệ phái Bắc tông chiếm đa số, trên địa bàn còn một số chùa tu theo hệ phái Nam tông. Vì thế, hoạt động khất thực vẫn diễn ra, song thường ở quy mô nhỏ và ít xuất hiện giữa trung tâm đô thị. Vì vậy, hình ảnh sáng 1/3 thu hút sự chú ý và được chia sẻ trên mạng xã hội trong ngày.

Từ thực tế đó đặt ra một hướng suy nghĩ. Nếu có sự phối hợp phù hợp giữa cơ sở tôn giáo và ngành du lịch, công bố lịch trình định kỳ, các cơ sở lưu trú hướng dẫn cụ thể cho du khách, hoạt động này có thể bổ sung vào sản phẩm du lịch tâm linh của thành phố. Tuy nhiên, cách làm cần thận trọng. Ranh giới giữa trải nghiệm và làm ảnh hưởng đến nghi lễ là rất gần.

Có thể bắt đầu bằng việc thông tin rõ các khóa tu, số lượng chư tăng, tuyến đường di chuyển. Đồng thời phối hợp bảo đảm trật tự giao thông. Quan trọng hơn là giữ được sự trang nghiêm vốn có.

Một nghi lễ diễn ra chưa đầy một giờ nhưng có thể gợi ra câu hỏi về cách Huế có thể khai thác những giá trị sẵn có… nếu chọn đi theo hướng chậm và có kiểm soát. Còn với nhiều người dân, đó đơn giản là một buổi sáng khác thường.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.