Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Chiều 3/3, tại trụ sở Thành ủy Huế, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa XIV và năm 2026; ngày 23/02/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định thành lập 22 Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng Đoàn đối với 40 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

4.jpg
Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 sẽ tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Phát biểu gợi mở tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung cho biết: “Căn cứ quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng, hôm nay, Đoàn Kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 21-QĐNS/TW, ngày 23/02/2026 của Bộ Chính trị triển khai Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Thay mặt Đoàn Kiểm tra, giám sát, tôi xin cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trong thời gian rất gấp với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao”.

2.jpg
Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để triển khai Nghị quyết ngay, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là chức năng lãnh đạo của tổ chức đảng, là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng.

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm mục đích phát hiện, xử lý sai phạm mà quan trọng hơn là để cảnh báo, phòng ngừa, giúp tổ chức đảng nhận diện đúng ưu điểm để phát huy, nhận diện rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục ngay từ sớm, từ xa.

Đợt kiểm tra, giám sát này diễn ra trong bối cảnh các tổ chức đảng đang tập trung cao độ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Do đó, hoạt động này mang tính thời sự và cấp thiết, góp phần bảo đảm mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước diễn ra đúng đường lối, quy định.

Cuộc kiểm tra, giám sát năm 2026 được chia làm 2 đợt:

- Đợt 1 triển khai và kết thúc trong tháng 3/2026, giám sát công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- Đợt 2 triển khai và kết thúc trong tháng 9/2026, kiểm tra tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

5.jpg
Đoàn Kiểm tra, giám sát và Ban Thường vụ Thành ủy cùng các đơn vị có liên quan sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau hội nghị triển khai quyết định hôm nay, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 sẽ tiến hành giám sát các nội dung trong đợt 1 (tức là triển khai và kết thúc trong tháng 3/2026 để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 4).

Thông qua đợt giám sát lần này, Đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của Ban Thường vụ Thành ủy Huế trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và công tác bầu cử; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tập trung quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan tham mưu, giúp việc và các đầu mối liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phục vụ công tác giám sát; đồng thời chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho Đoàn kiểm tra; thống nhất lịch triển khai, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3.jpg
Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với thành phố, đồng thời bày tỏ: Đây là cơ hội để thành phố báo cáo với Trung ương về những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại để được Trung ương quan tâm chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.