Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Động lực cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng miền trung, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Đà Nẵng không chỉ là mục tiêu chiến lược mà còn là đòn bẩy quan trọng để đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.

Xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng: Động lực mới cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)
Xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng: Động lực mới cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Phan Hải Tùng Lâm)

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển và quyết tâm của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn dắt, toàn hệ thống chính trị đang dồn lực thực hiện đề án mang tính đột phá này. Đặc biệt, việc lựa chọn Đà Nẵng đặt Trung tâm Tài chính quốc tế bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh (theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”) xuất phát từ những lợi thế vượt trội và định hướng chiến lược rõ nét của Đảng, Nhà nước.

Tại sao chọn Đà Nẵng đặt Trung tâm Tài chính quốc tế?

Đà Nẵng được chọn không phải ngẫu nhiên mà là quyết sách mang tầm nhìn chiến lược, dựa trên vị trí địa lý then chốt trung tâm vùng miền trung, đầu mối kết nối bắc -nam, cửa ngõ hành lang kinh tế đông-tây, với hệ thống cảng biển nước sâu Liên Chiểu, sân bay quốc tế kết nối trực tiếp 35 thành phố thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là đô thị trẻ, hiện đại, được nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao về môi trường kinh doanh lẫn chất lượng sống; đồng thời là trung tâm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.

Khác biệt với Thành phố Hồ Chí Minh định hướng trung tâm tài chính toàn diện, Đà Nẵng được định vị là trung tâm chuyên biệt theo hướng đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, bền vững, fintech và sandbox thử nghiệm các mô hình tài chính mới (như tài sản số, token hóa tài sản, giao dịch carbon...). Điều này không chỉ khai thác lợi thế hệ sinh thái công nghệ số sẵn có (các khu công viên phần mềm) mà còn tạo sự bổ trợ, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng miền trung-Tây Nguyên, góp phần cân bằng phát triển giữa các vùng miền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm kinh tế-tài chính lớn của cả nước.

Kết quả tích cực ban đầu của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại địa bàn đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để trung tâm sớm vận hành hiệu quả, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và cả nước.

Ngay từ những ngày đầu, Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành quy định nền tảng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Cơ quan điều hành VIFC - Đà Nẵng (VIFC-DN). Thành phố kịp thời điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt; biệt phái 21 công chức, viên chức theo Kế hoạch 86/KH-UBND; ký hợp đồng với chuyên gia giàu kinh nghiệm – nguyên Giám đốc điều hành một Trung tâm Tài chính quốc tế – làm Giám đốc Ban Thành viên. Kinh phí hoạt động năm 2026 được bố trí 275,8 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

toa-nha-tttc-dn.jpg
Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Thị Anh Đào)

Lễ khai trương VIFC tại Đà Nẵng ngày 9/1/2026 tại Khu công viên Phần mềm số 2 với hơn 4.000m² không gian hiện đại, hạ tầng internet tốc độ cao, mạng 5G, hệ thống dữ liệu tiên tiến đã đánh dấu bước ngoặt. Tòa nhà 20 tầng (hơn 27.000m² sàn) theo tiêu chuẩn xanh, thông minh sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2026. Hệ thống một cửa tích hợp đã vận hành, kết nối đồng bộ với hệ thống quốc gia.

Về khung pháp lý, VIFC-DN phối hợp chặt chẽ với VIFC Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện Quy chế hoạt động, ban hành hướng dẫn tạm thời quy trình đăng ký thành viên; đang lấy ý kiến các bộ, ngành về cấp phép ngân hàng, quản lý quỹ, sandbox, sàn giao dịch... Công tác thu hút nhân lực được đẩy mạnh qua Thông báo tuyển chọn đặc biệt và hợp tác với Trường Quản lý và Kinh tế – Đại học Trung văn Hong Kong (Trung Quốc) để thành lập Học viện Fintech và Tài chính bền vững.

khai-truong-tttc-dn.jpg
Lễ khai trương VIFC tại Đà Nẵng ngày 9/1/2026 tại Khu công viên Phần mềm số 2. (Ảnh: Nguyễn Thị Anh Đào)

Hoạt động đối ngoại nổi bật với 2 đoàn công tác tham dự WEF Davos 2026 và Diễn đàn Tài chính châu Á tại Hong Kong (Trung Quốc). Đến nay, trung tâm nhận 85 thư quan tâm, cấp giấy chứng nhận cho 12 nhà đầu tư, trao Giấy chấp thuận cho 11 nhà đầu tư và hỗ trợ 9 hồ sơ khác. VIFC-DN còn kết nối 3 tỉnh trực thuộc Trung ương, huy động vốn quốc tế cho các dự án trọng điểm.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế hiến kế xây dựng Trung tâm hiệu quả

Để VIFC Đà Nẵng vận hành hiệu quả, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã đưa ra nhiều ý kiến quý báu, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Ông Oscar Njuguna, Giám đốc Ban Thành viên VIFC-DN, nguyên CEO Trung tâm Tài chính Nairobi (Kenya) nhấn mạnh: Việt Nam nổi tiếng với sức mạnh đổi mới trong fintech và tài chính xanh. Đà Nẵng cần tận dụng thương hiệu du lịch để thu hút nhân tài toàn cầu, đồng thời áp dụng mạnh mẽ sandbox cho công nghệ mới, khởi động ít nhất 3 chương trình thí điểm, phát hành trái phiếu xanh đầu tiên và thiết lập quan hệ hợp tác với ít nhất 5 trung tâm tài chính quốc tế khác đến năm 2030. Ông khẳng định, lãnh đạo quyết liệt từ các cấp là yếu tố then chốt để Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh bổ trợ lẫn nhau, đưa Việt Nam vươn tầm khu vực.

ong-oscar-njuguna-giam-doc-ban-thanh-vien-vifc-dn.jpg
Ông Oscar Njuguna, Giám đốc Ban Thành viên VIFC-DN.

Ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Makara Capital Partners (Singapore) hiến kế: Xây dựng cơ chế chuyển vốn tự do, hạ tầng công nghệ linh hoạt, hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp toàn diện; khung pháp lý minh bạch theo chuẩn quốc tế để xây dựng lòng tin với nhà đầu tư đa quốc gia.

Ông đặc biệt nhấn mạnh việc kết hợp VIFC với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng cùng môi trường sống, làm việc hấp dẫn sẽ tạo đột phá, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kiên trì giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

ong-ali-ijaz-ahmad-chu-tich-kiem-tong-giam-doc-makara-capital-partners-singapore.jpg
Ông Ali Ijaz Ahmad – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Makara Capital Partners (Singapore).

Từ góc nhìn KPMG Việt Nam, ông Warrick Cleine MBE, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đề xuất 4 trụ cột then chốt: gồm (1) Hoàn thiện quy định về thành lập doanh nghiệp, huy động vốn, cấp phép fintech; (2) Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) để tăng lòng tin nhà đầu tư; (3) Cải cách chính sách thuế, pháp lý rõ ràng, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả; (4) Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút chuyên gia quốc tế qua môi trường làm việc hấp dẫn và hợp tác với các trường đại học, tổ chức quốc tế. Các chuyên gia trong nước cũng đồng tình rằng, cần cơ chế “trải thảm đỏ” vượt trội, chính sách đãi ngộ đặc biệt để Đà Nẵng thật sự trở thành điểm đến của tài năng toàn cầu.

ong-warrick-cleine-mbe-chu-tich-kiem-tong-giam-doc.jpg
Ông Warrick Cleine MBE, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam.

Những hiến kế này đang được Đà Nẵng tiếp thu, triển khai quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo VIFC năm 2026, đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng đồng bộ (kỹ thuật, số, xã hội) theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại với ít nhất 2-3 sàn giao dịch chuyên biệt (tài sản số, token hóa trong sandbox), trung tâm giao dịch carbon thí điểm và sàn hàng hóa. Công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự sẽ được tăng tốc, hợp tác sâu với Thành phố Hồ Chí Minh về pháp lý và dữ liệu chung.

Tại buổi làm việc ngày 28/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo: “Thông tư tưởng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đồng hành sát sao, nghiên cứu sản phẩm tài chính mới, đặc thù; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh mạng, quốc phòng; các bộ, ngành khác hỗ trợ tiêu chuẩn kỹ thuật, bộ máy tinh gọn. Thủ tướng nhấn mạnh minh bạch, thượng tôn pháp luật là bảo chứng uy tín quốc tế, đồng thời yêu cầu chủ động kiến nghị cơ chế đặc thù, vượt trội để cạnh tranh với Singapore, Hong Kong (Trung Quốc).

ndo_br_ttg.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng.

Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng, cùng trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng chắc chắn sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần quan trọng đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của miền trung và cả nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam hùng cường!

Có thể bạn quan tâm

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex.

Nghệ An: Hơn 22.800 đảng viên làm kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội

Qua 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 8 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai các chủ trương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân.