Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Đức Phổ và 5 năm Ngày thành lập thị xã Đức Phổ

Tối 21/3, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Đức Phổ (23/3/1975-23/3/2025 ) và 5 năm Ngày thành lập thị xã Đức Phổ (2020-2025).
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đức Phổ .
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đức Phổ .

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, qua 50 năm xây dựng và phát triển, với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân, Đức Phổ đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, các chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên rõ rệt về cả vật chất và tinh thần.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Đức Phổ (23/3/1975-23/3/2025) và 5 năm Ngày thành lập thị xã Đức Phổ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Đức Phổ (23/3/1975-23/3/2025) và 5 năm Ngày thành lập thị xã Đức Phổ.

Đặc biệt, sau nhiều năm bền bỉ vượt khó, ngày 1/2/2020, huyện Đức Phổ chính thức được công nhận là thị xã. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ tự hào viết tiếp truyền thống của quê hương, mà còn mở ra cơ hội để vùng đất cửa ngõ phía nam của tỉnh Quảng Ngãi vươn mình phát triển.

Cùng với việc ưu tiên dành nguồn lực xây dựng nhiều công trình, dự án quan trọng, mang tính kết nối, thúc đẩy phát triển đô thị, diện mạo đô thị thị xã Đức Phổ ngày càng khởi sắc. Đến năm 2025, so với tiêu chuẩn đô thị loại 4, thị xã Đức Phổ đạt 93/100 điểm; so với tiêu chuẩn đô thị loại 3, thị xã Đức Phổ đạt 78,5/75 điểm; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 57%.

Bí thư Thị ủy Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Bí thư Thị ủy Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển trình bày diễn văn tại buổi lễ.

“Toàn Đảng bộ, quân và dân thị xã Đức Phổ đồng tâm, nhất trí, hướng suy nghĩ và hành động vào thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Niềm tin tưởng và phấn khởi trong ngày hội lịch sử này, phải được biến thành hành động thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa thị xã ngày càng phát triển, trở thành địa phương vững về chính trị, mạnh về quốc phòng-an ninh, góp phần đẩy nhanh công cuộc đổi mới đất nước, mãi mãi xứng đáng với quê hương Đức Phổ anh hùng”, đồng chí Đỗ Tâm Hiển bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng Đảng bộ và nhân dân thị xã Đức Phổ với những thành tựu quan trọng đạt được trong 50 năm qua rất đáng tự hào. Đó là thành quả chung của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn thị xã đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, kiên trì, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đức Phổ ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi lễ.

Tự hào trước truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, công lao to lớn của các thế hệ đi trước, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu Đảng bộ, chính quyền thị xã Đức Phổ càng phải nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm và của mình đưa Đức Phổ cùng với toàn tỉnh vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.

Trong đó, tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ nội, phải dựa vào dân và xuất phát từ lợi ích của dân để đưa Đức Phổ phát triển nhanh, bền vững; nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới.

Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như lời dạy của Người: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đức Phổ-vang mãi bản hùng ca”.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đức Phổ-vang mãi bản hùng ca”.

“Trong phát triển kinh tế, Đức Phổ phải đặt yêu cầu phát triển chung của tỉnh nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của thị xã. Vì vậy, Đảng bộ huyện cần phân tích sâu sắc, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương trong tương quan chung của tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho phù hợp trong giai đoạn phát triển mới”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị.

Với truyền thống lịch sử-văn hóa, với khí phách tinh thần quật khởi và những thành tựu của 50 giải phóng, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng, Đức Phổ đang có vận hội phát triển mới, dù khó khăn, gian khổ nhưng với truyền thống dũng cảm, kiên cường, bất khuất trong chiến tranh và sẽ tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ, như nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết về quê hương Đức Phổ “Từ Đức Phổ nơi dấu chân bao người đi trước/Hương trầm bay, thơm ngát trời xanh”.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đức Phổ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Có thể bạn quan tâm

Các điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quỳnh Lưu ngày ngày tích cực giải ngân cho vay vốn ưu đãi tới nhân dân.

Tín dụng chính sách: "Đòn bẩy" giúp vùng đồng bằng, ven biển Quỳnh Lưu đổi thay

Vùng đồng bằng ven biển rộng 45 km2 thuộc huyện Quỳnh Lưu (cũ) nằm ở phía đông bắc tỉnh Nghệ An, sau khi sáp nhập thành 7 xã mới đang có bước chuyển mình vượt bậc nhờ sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Hàng nghìn hộ gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh

Chiều 5/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh; huy động nguồn lực đẩy nhanh đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng nội tỉnh trục đông-tây đồng bộ, liên thông.

Khách du lịch tham quan động Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Du lịch tự túc: Tự do nhưng phải bằng tâm thế của chuyến đi chủ động

Trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, một số gia đình đến du lịch nhưng do chưa có hoặc không còn phòng nghỉ nên phải dựng lều ngủ ở nơi công cộng. Điều này có nguy cơ mất an toàn cho gia đình vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vậy có nên đi du lịch tự túc khi chưa chủ động các dịch vụ điểm đến? 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc

Sáng 5/5, phát biểu kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, cán bộ ngành cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Công trình “Ánh sáng vùng biên” được hoàn thành tại xã Tây Giang.

Làm đẹp quê hương từ “Ánh sáng vùng biên”

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai mô hình “Ánh sáng vùng biên”, “Đường cờ Tổ quốc” tại các xã, thôn, bản vùng biên trên địa bàn thành phố, cùng chung tay làm đẹp con đường, thắp sáng bản làng, bảo đảm an ninh trật tự.

Học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa trải nghiệm Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2026 tổ chức tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa (cơ sở 2, Nha Trang).

Truyền lửa văn hóa đọc trong cộng đồng

Giữa nhịp sống số hóa ngày càng nhanh, khi việc tiếp nhận thông tin chủ yếu qua các phương tiện nghe nhìn, việc giữ gìn và lan tỏa văn hóa đọc đang được toàn xã hội quan tâm. Tại Khánh Hòa, câu chuyện những chuyến xe tri thức, không gian đọc hiện đại đã được cụ thể hóa bằng các mô hình thiết thực.

Phương tiện cơ giới thi công hoàn thiện đường giao thông Ngã ba Voi - Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khai thác “huyết mạch” giao thông ở Thanh Hóa

Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ chiếm hơn 90% thị phần vận tải đa phương thức ở Thanh Hóa. Tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn hoàn thiện dự án phát huy hiệu quả đầu tư, huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ.

Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị huy động nhân lực, phương tiện đào cát lấp cửa sông Dinh lấy đường thủy cho ngư dân ra biển.

Nỗ lực khắc phục tình trạng cửa biển bị bồi lấp

Giải quyết tình trạng bồi lấp cửa biển ở miền trung không chỉ là nạo vét, khơi thông luồng lạch mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và quy hoạch các tỉnh, thành phố miền trung.