Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri thị xã Đức Phổ

Ngày 21/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phổ Nhơn và phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ.

Cùng dự có đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, bảo đảm đúng quy định với việc thông qua 6 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Phổ Nhơn và phường Phổ Quang phản ánh nhiều bất cập, bức xúc tại địa phương như: việc áp giá bồi thường khi thu hồi đối với diện tích đất nông nghiệp của dự án đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn đi qua địa bàn thị xã Đức Phổ thấp hơn so với các địa phương lân cận; xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng hệ thống giao thông, thủy lợi nhiều nơi chưa được đầu tư; tình trạng tranh chấp đất của người dân với Công ty Nông lâm nghiệp 24/3 kéo dài, sớm giải quyết dứt điểm, tránh phát sinh điểm nóng.

Nhiều cử tri cho rằng, thời gian gần đây, giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao, nhất là giá phân bón tăng gấp đôi ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Do vậy, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ cho nông dân; quan tâm đầu tư nâng cấp các hồ chứa nước để phục vụ sản xuất; chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng để việc sản xuất, giao thông, cơ giới hóa được thuận lợi, đạt năng suất cao hơn; tiếp tục đầu tư xây dựng kè chống sạt lở sông Thoa; quan tâm nạo vét luồng lạch ra vào cảng Mỹ Á; chế độ chính sách đối với người có công cách mạng, nhất là chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Phát biểu tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng, mang tính xây dựng của cử tri; đồng thời bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng,sự điều hành quyết liệt của chính quyền và vào cuộc của hệ thống chính trị, nhất là sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn, đô thị thay da, đổi thịt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Đức Phổ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Đức Phổ.

Đối với 6 nhóm vấn đề mà cử tri phản ánh, kiến nghị, đồng chí cho rằng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trả lời một cách thỏa đáng, thuyết phục, có cam kết cụ thể.

Chia sẻ với những trăn trở với bà con về công tác khám, chữa bệnh, xây dựng nông thôn mới, vấn đề xử lý rác thải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền. Riêng những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là chế độ chính sách cho người có công, vấn đề công chức, viên chức cấp xã, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận và tổng hợp phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội sắp đến.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phổ Nhơn và phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.