Kiến nghị thành lập Hành lang thử nghiệm UAV quốc gia, quy hoạch vùng bay toàn quốc

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Mạng lưới hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái (AUVS) Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT kiến nghị thành lập Hành lang thử nghiệm UAV quốc gia. Trước mắt thí điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Định (cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh, cho phép thử nghiệm bay tự động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi làm việc với Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam (VIN). (Ảnh: BTC)
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi làm việc với Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam (VIN). (Ảnh: BTC)

Ngày 26/11, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã làm việc với Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam (VIN) về phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

Chia sẻ với Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Mạng lưới hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái (AUVS) Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, nêu các nội dung trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái.

Đầu tiên, ông Khoa đề xuất đưa cơ sở dữ liệu UAV vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Mỗi thiết bị UAV cần có mã định danh riêng như biển số xe, và được quản lý thống nhất, liên thông giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và Bộ Công an. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an toàn bay và quản trị minh bạch.

nguyen-van-khoa.jpg
Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT. (Ảnh: Lưu Quý)

Tiếp đến, ông Khoa kiến nghị thành lập Hành lang thử nghiệm UAV quốc gia. Trước mắt thí điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Định (cũ) và Thành phố Hồ Chí Minh. Hành lang này cho phép thử nghiệm các ứng dụng từ bay tự động, logistics, phun nông nghiệp, lập bản đồ số 3D cho đến cứu hộ cứu nạn. “Đặc biệt, cơ chế cấp phép linh hoạt trong 72 giờ và hành lang thử nghiệm ở cao độ 50-120m sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu-đổi mới liên tục”, ông Khoa nêu.

Các nội dung đề xuất tiếp theo gồm: quy hoạch vùng bay UAV toàn quốc; xây dựng trung tâm kiểm định và chứng nhận UAV quốc gia; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp UAV Việt Nam...

“Một trụ cột không thể thiếu là phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy ngoại giao công nghệ”, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT nêu đề xuất thứ 7.

Theo ông Khoa, các chương trình “Engineer in UAV & Robotics” cần được triển khai tại các trường đại học kỹ thuật; đào tạo phi công UAV cần chuẩn hóa theo FAA (Mỹ) và JUIDA (Nhật Bản); và cần có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp-viện-trường để cung cấp nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành.

Song hành cùng 7 đề xuất trên, Tổng Giám đốc FPT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm: Phê duyệt Đề án phát triển UAV quốc gia 2025-2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; Ban hành Nghị định mới về UAV, thay thế Nghị định 36/2008 và 79/2011, trong khuôn khổ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam từ năm 2026; Phê duyệt Sandbox UAV quốc gia năm 2026; Hoàn thiện Quy hoạch vùng bay UAV trên toàn quốc và Ban hành bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) cho UAV giai đoạn 2025-2026.

nguyen-chi-dung.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam về phát triển các ngành công nghệ chiến lược. (Ảnh: BTC)

Sau khi lắng nghe những ý kiến của các chuyên gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phát triển các ngành công nghệ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, cũng là con đường nhanh nhất để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và từng bước vượt lên, hướng tới phát triển, thịnh vượng và tự cường.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, nghiên cứu, bổ sung một số ngành công nghệ vào nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược; ưu tiên đặt hàng các nhiệm vụ khoa học trọng điểm; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và sở hữu trí tuệ cho công nghệ mới, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thương mại hóa sản phẩm chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tăng mạnh về số lượng bán ra thị trường nhờ thực hiện truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: Hà An)

Hạ tầng số nông nghiệp và môi trường

Việc nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cho ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ để đáp ứng các điều kiện cần của thị trường mà còn là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.