Kiên Giang: Xét xử vụ “đất bị bao chiếm nhiều năm không đòi lại được”

Sau nhiều năm bị bao chiếm, chủ của các lô "đất vàng" ở trung tâm thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang được Tòa án tuyên thắng kiện.
Ông L. M. T (đứng bên phải), con của bà T. T. S và ông L. T. H - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án và bà Nguyễn Thu Hà (đứng bên trái) tại phiên tòa, sáng 25/10.
Ông L. M. T (đứng bên phải), con của bà T. T. S và ông L. T. H - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án và bà Nguyễn Thu Hà (đứng bên trái) tại phiên tòa, sáng 25/10.

Chiều 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Thu Hà, ngụ đường Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá và em của bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô 19, 20, 21, 22 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá.

Theo đó, tòa án buộc bị đơn và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ giao trả quyền sử dụng đất các lô 19, 20, 21, 22 đường Lạc Hồng cho nguyên đơn trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực.

Theo tài liệu, năm 2013, bà T.T.S và chồng là ông L.T.H đến sống trên phần diện tích 356,513m2 đất của hai hộ dân Lê Thị Tuyết Anh và Lâm Thanh Tân (lô 19, 20, 21, 22, đường Lạc Hồng) nên bị Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá lập biên bản vi phạm hành chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ra Quyết định 1643/QĐ-CCK, ngày 27/6/2013 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc bà S giao trả diện tích bao chiếm nói trên.

Bà S không chấp hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 2784/QĐ-CCK, ngày 25/11/2013 cưỡng chế buộc bà S giao trả diện tích đất thuộc lô số 19, 20, 21, 22. Thế nhưng Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá và các ngành liên quan lại không cưỡng chế, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang để hướng dẫn người dân kiện ra tòa.

Sau đó, bà Hà và em của bà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô 19, 20, 21, 22 đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá từ hai hộ dân Lê Thị Tuyết Anh và Lâm Thanh Tân.

Tại phiên tòa, sáng 25/10, bà Nguyễn Thu Hà cho biết cuối năm 2015 bà mua hai lô đất 21, 22, em bà mua hai lô 19, 20 cùng nằm trên đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá. Từ đó đến nay 4 lô đất trên bị bà T.T.S và chồng là ông L.T.H bao chiếm sử dụng, không cho chủ đất sử dụng.

Bà Hà trình bày tại tòa.

Bà Hà trình bày tại tòa.

Tất cả hồ sơ, thủ tục, giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất nói trên đều được thực hiện đúng quy định pháp luật; được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Rạch Giá ký xác nhận biến động cho bà Hà và em bà đứng tên ngày 22/12/2015.

Về phía bị đơn, ông Nguyễn Thành Vĩnh Thy-người đại diện theo ủy quyền cho bà S và ông H cho biết các lô đất 19, 20, 21, 22 đường Lạc Hồng được vợ chồng ông H sử dụng từ lâu. Đất được người khác cho ông bà và có giấy viết tay. Tuy nhiên, giấy viết tay nói trên chỉ là giấy photo. Phía bị đơn không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn là di dời trả lại đất.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá phát biểu ý kiến tại phiên tòa cho rằng sau khi xem xét chứng cứ, hồ sơ và lời trình bày của các bên liên quan tại phiên tòa cho rằng những yêu cầu của bà Nguyễn Thu Hà là có căn cứ pháp luật.

Kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử nghị án đến chiều 31/10 tuyên và tuyên như trên. Trước đó, vụ án đã hoãn phiên tòa một lần do phía bị đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.