Thấy gì qua hai vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc?

Chỉ trong hai ngày 28 và 29/8/2026, hai vụ tai nạn do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Các vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm 11 phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô-tô con.

Các xe nằm nối sát nhau, chiếm một làn đường, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng làm cả 7 phương tiện hư hỏng. Qua xác minh ban đầu, 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Tai nạn liên hoàn giữa 7 ô-tô con trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, Video do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp.

Trước đó, lúc 18 giờ 49 phút ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, vụ tai nạn liên quan đến 5 ô-tô làm 4 phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển ô-tô đầu kéo 21H-016.xx, kéo theo rơ-moóc 21R-006.xx không giữ khoảng cách an toàn.

Hai vụ tai nạn xảy ra trong hai ngày liên tiếp là lời cảnh báo về nguy cơ từ hành vi bám sát, không duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trên cao tốc, khi xe phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, người điều khiển phương tiện bám quá sát sẽ không còn đủ thời gian và khoảng cách để xử lý. Một va chạm ban đầu có thể nhanh chóng tạo thành chuỗi, liên quan đến nhiều phương tiện.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc không chỉ có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản mà còn chiếm dụng làn đường, gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến hành trình của nhiều người và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp. Về phía lực lượng chức năng phải tăng cường con người, phương tiện giải tỏa ùn tắc giao thông từ xa…

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, chủ trương của Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc là cần thiết, đúng đắn, tập trung trực tiếp vào một trong những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn.

Do vậy, việc kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm răn đe người vi phạm mà còn góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen lái xe kỷ luật, chủ động phòng ngừa tai nạn; giảm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản; hạn chế ùn tắc do sự cố, tai nạn, qua đó bảo đảm giao thông trên các tuyến cao tốc an toàn, thông suốt.

1788016369301-8855317590368674289-g7616003580062410660-h-1284.jpg
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh Cục Cảnh sát giao thông)

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải tuân thủ biển báo và quy định về khoảng cách an toàn; chủ động tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn, sương mù, ban đêm hoặc mật độ phương tiện đông; không bám đuôi và luôn quan sát từ xa để kịp thời giảm tốc khi dòng phương tiện phía trước có dấu hiệu di chuyển chậm.

Giữ khoảng cách an toàn không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là giữ lại khoảng trống cần thiết để bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Nhu cầu hiến ghép thận khá cao nên nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp. (Ảnh: KHANG ANH)

Truy tố nhóm bị can buôn bán thận, thu tiền bất chính hàng tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với nhóm đối tượng lợi dụng hình thức hiến tạng nhân đạo, sử dụng mạng xã hội tìm kiếm, kết nối người mua và người bán thận, thỏa thuận giá, tổ chức khám sàng lọc và hợp thức hóa thủ tục ghép tạng để thu lợi bất chính.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Tòa xét xử Mr Pips cùng 187 đồng phạm tại 3 điểm cầu

Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Phó Đức Nam (được biết đến với biệt danh Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) và đồng phạm tại 3 điểm cầu.

Quang cảnh phiên làm việc. (Ảnh: HN)

Tăng cường hợp tác giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Chiều 21/10, Tòa án nhân dân Khu vực 2-thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Liên đoàn các nhà sản xuất (UNIFAB)-Hiệp hội Pháp, tập trung trao đổi về giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, xác định mức bồi thường thiệt hại, chi phí luật sư và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thẩm phán. 

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Nâng cao tiêu chuẩn, tăng cường trách nhiệm tự quản của tổ chức luật sư

Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) hướng tới nâng cao tiêu chuẩn, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư; phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, chuyên nghiệp; đồng thời đổi mới quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm tự quản của tổ chức luật sư, đẩy mạnh phân cấp và chuyển đổi số.

Đối tượng Trần Văn Trung chỉ chỗ chôn lấp hàng trăm tấn rác thải công nghiệp nguy hại. (Ảnh: QUỐC XÃ)

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây vận chuyển, đổ thải và chôn lấp hàng trăm tấn rác thải công nghiệp

Sau nhiều tháng kiên trì xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Quảng Ninh đã bóc gỡ đường dây vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép hàng trăm tấn chất thải công nghiệp từ nhiều tỉnh, thành phố về địa bàn Quảng Ninh, ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.