Kiên Giang: Kiểm tra, xử lý và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đầm Đông Hồ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ban hành văn bản yêu cầu các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đầm Đông Hồ.
Đoạn cuối của đầm Đông Hồ chảy ra biển Tây. (Ảnh minh họa)
Đoạn cuối của đầm Đông Hồ chảy ra biển Tây. (Ảnh minh họa)

Ngày 20/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên ông Mai Quốc Thắng đã ký văn bản số 732/UBND-VP gửi các ngành chức năng thành phố, phường Đông Hồ và phường Tô Châu về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đầm Đông Hồ.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân phường Đông Hồ và Tô Châu khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đo đạc, kiểm tra đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai tại khu vực đầm Đông Hồ theo đúng tiến độ đã đề ra; tham mưu xử lý các trường hợp sai phạm.

Người dân lấn chiếm đất dừa nước đắp đập thành vuông nuôi hải sản tại đầm Đông Hồ.

Người dân lấn chiếm đất dừa nước đắp đập thành vuông nuôi hải sản tại đầm Đông Hồ.

Giao Ủy ban nhân dân phường Đông Hồ tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý các trường hợp mới lấn, chiếm đất tại khu vực đầm Đông Hồ; khẩn trương thành lập các đội tuần tra tăng cường kiểm tra khu vực đầm Đông Hồ để kịp thời ngăn chặn các hành vi lấn, chiếm đất của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên Mai Quốc Thắng yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Tô Châu chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các hộ dân hiện nay đã xây dựng nhà; các vật kiến trúc, công trình phụ và san lấp mặt bằng ngoài diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ra phía ngoài đầm Đông Hồ thuộc phường Tô Châu.

“Các ban, ngành đoàn thể phường tích cực vận động, tuyên truyền người dân không lấn, chiếm và chủ động di dời các vật kiến trúc, công trình phụ và không san lấp mặt bằng phần diện tích đất không nằm trong giấy chứng nhận đã cấp phía ngoài đầm Đông Hồ, nhằm chuẩn bị thực hiện đầu tư xây dựng tuyến kè, đường đê bao quanh đầm Đông Hồ. Chậm nhất đến hết tháng 11/2023 báo cáo kết quả rà soát về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên để xem xét”, văn bản nêu.

Nhiều người chặt dừa nước rồi đắp đập bao chiếm đất.

Nhiều người chặt dừa nước rồi đắp đập bao chiếm đất.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Mai Quốc Thắng cho biết, hiện thành phố đang phối hợp tỉnh tiến hành xử lý trạng lấn chiếm đất đầm Đông Hồ. “Nguyên do quy mô diện tích đầm Đông Hồ bị lấn chiếm rất lớn, vượt thẩm quyền xử lý của thành phố Hà Tiên. Địa phương bước đầu sẽ thực hiện các thủ tục kiểm tra hiện trạng, trình tỉnh xem xét, có các phương án xử lý”, ông Mai Quốc Thắng nói.

Đầm Đông Hồ là một trong những đầm nước tự nhiên lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với diện tích hơn 1.384ha, trong đó diện tích mặt nước trên 900ha. Theo phản ánh của người dân và tìm hiểu của phóng viên, thời gian gần đây đầm Đông Hồ đã bị nhiều người chặt dừa nước rồi đắp đập bao chiếm đất.

Ông Ng.V.H. (62 tuổi), ngụ khu phố 5, phường Đông Hồ, người có rất nhiều năm sinh sống tại đây cho biết, ngày xưa đầm nước Đông Hồ rất đẹp. Người dân nơi đây sinh sống dựa vào đánh bắt cá tự nhiên trong đầm, nhưng gần đây một số người đã lấn chiếm đất trồng dừa nước. Ban đầu, họ trồng cây rồi chuyển sang đắp đập làm vuông nuôi hải sản, từ đó đất nhà nước thành đất của họ.

“Trước đây chỉ có vài chục hộ sinh sống thì hiện nay đã lên mấy trăm hộ sinh sống trong đầm. Một số người bao chiếm đất này nói là bao vuông để nuôi hải sản nhưng thực tế là họ xí phần chờ dự án để được bồi thường. Về việc này, tôi đã phản ánh với ngành chức năng của thành phố Hà Tiên rất nhiều lần”, ông H. nói.

Đầm Đông Hồ có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, là điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Tiên. Trong ảnh: Chính quyền địa phương thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở đầm Đông Hồ.
Đầm Đông Hồ có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, là điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Tiên. Trong ảnh: Chính quyền địa phương thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở đầm Đông Hồ.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Tiên, hiện hơn 1.300ha đầm Đông Hồ thuộc hai phường Đông Hồ và Tô Châu gần như bị người dân bao chiếm hết. Tình trạng này xảy ra cao điểm từ năm 2018 đến nay nhưng chính quyền chưa xử lý, chưa cưỡng chế được ai, mà chỉ lập biên bản hiện trạng. Đáng chú ý có hai người bao chiếm đất nhiều là ông N.V.U. có khoảng 126ha và ông L.V.H.L. chiếm 26ha.

Theo một lãnh đạo ở Trung tâm Xúc tiến thương mại và du lịch thành phố Hà Tiên, đầm Đông Hồ có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, là điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Tiên. Nhưng bây giờ đầm Đông Hồ đã bị một số người dân chặt cây, bao chiếm đất, cản trở rất nhiều đến các hoạt động du lịch ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.