Kiểm soát sản phẩm OCOP hết thời hạn hiệu lực

Theo Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Sau nhiều năm đẩy mạnh quảng bá, sản phẩm OCOP đã được người tiêu dùng lựa chọn.
Sau nhiều năm đẩy mạnh quảng bá, sản phẩm OCOP đã được người tiêu dùng lựa chọn.

Sau khi hết thời hạn hiệu lực, các chủ thể OCOP có thể đăng ký sản phẩm để được đánh giá, phân hạng sản phẩm thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên thực tế tại các địa phương, nhiều sản phẩm OCOP hết thời hạn hiệu lực nhưng các chủ thể vẫn đưa sản phẩm ra thị trường.

Nhiều sản phẩm OCOP hết thời hạn hiệu lực

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 642 sản phẩm OCOP của 96 xã, phường, đặc khu; trong đó, nhiều nhất là xã Măng Đen với 63 sản phẩm OCOP. Trong số 642 sản phẩm OCOP có hai sản phẩm OCOP 5 sao; 48 sản phẩm OCOP 4 sao và 592 sản phẩm OCOP 3 sao của 319 chủ thể, gồm: 51 doanh nghiệp, 107 hợp tác xã, 158 cơ sở, hộ kinh doanh và 3 tổ hợp tác.

Nhờ các chủ thể đầu tư và phát triển đa dạng sản phẩm, những năm qua, hàng hóa OCOP tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và ngày càng tạo niềm tin đối với người tiêu dùng.

Sản phẩm OCOP mở rộng hệ thống phân phối qua các kênh phổ biến gồm chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại và ngày càng mở rộng thị trường. Nông sản tỉnh Quảng Ngãi xây dựng thương hiệu qua chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng và thị trường nông sản tỉnh Quảng Ngãi, hiện toàn tỉnh có 61 sản phẩm OCOP của 36 chủ thể đã hết thời hạn nhưng đến nay chưa được đánh giá lại.

Một số sản phẩm OCOP hết hạn nhưng vẫn dán nhãn, mua bán trên thị trường. Nguyên nhân là do hoàn thiện hồ sơ, kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm, bao bì, mẫu mã… chi phí cao; trong khi đó, không có chính sách khuyến khích, hỗ trợ nên chủ thể không mặn mà với việc đề xuất đánh giá, phân hạng lại sản phẩm.

“Chúng tôi phải làm thủ tục tái đánh giá sản phẩm như lần đầu, tâm lý thì sản phẩm mình được OCOP rồi nên chưa làm vội”, một chủ thể sản phẩm OCOP cho biết. Bên cạnh đó, sản phẩm đạt chuẩn OCOP được thị trường và người tiêu dùng đón nhận, sử dụng trong nhiều năm qua nên chủ thể chưa vội làm thủ tục để gia hạn, nâng hạng sao OCOP.

Một số chủ thể đang trong quá trình thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, cải tiến bao bì, nhãn mác nên chưa thực hiện thủ tục cho sản phẩm OCOP.

Hỗ trợ các chủ thể gia hạn, nâng hạn OCOP

Hằng năm, Chi cục Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng và thị trường nông sản tỉnh rà soát các sản phẩm OCOP hết hạn và thông báo đến các đơn vị, địa phương cùng chủ thể liên quan.

Tuy nhiên, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường vẫn có tình trạng sản phẩm đã hết hạn hiệu lực OCOP nhưng chủ thể vẫn sử dụng bao bì mang logo OCOP mua, bán, phân phối trên thị trường. “Hiện chúng tôi đang rà soát lại tất cả các sản phẩm OCOP sau khi nhập tỉnh để yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục công nhận lại sản phẩm OCOP theo quy định”, Phó Chi cục trưởng Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng và thị trường nông sản tỉnh Nguyễn Thanh Hiên cho biết.

Hầu hết các sản phẩm OCOP được công nhận từ năm 2022 theo bộ tiêu chí cũ và hiện nay Chính phủ đã ban hành bộ tiêu chí mới với nhiều nội dung, tiêu chuẩn khắt khe hơn.

Đặc biệt, sản phẩm OCOP 4 sao bổ sung thêm một số tiêu chí về môi trường, sở hữu trí tuệ, chứng nhận chất lượng, trong khi đó nhiều chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP tại tỉnh Quảng Ngãi có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, nên việc đầu tư đáp ứng các yêu cầu gặp khó khăn. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên tập trung vào chất lượng sản phẩm OCOP; rà soát, đánh giá lại các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng; hỗ trợ chủ thể nâng cấp sản phẩm 3 sao lên 4 sao, 5 sao...

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm, nâng quy mô sản xuất đáp ứng thị trường, bảo đảm số lượng, chất lượng; đẩy mạnh quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn nông sản đặc trưng, sản phẩm bản địa để phát triển sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm; hỗ trợ chủ thể bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng lại sản phẩm để tiếp tục được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP theo quy định. Phối hợp kiểm tra, tham mưu xử lý các chủ thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP.

Có thể bạn quan tâm

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.

Tuyến đường mới mở lên xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị sau mưa lũ. (Ảnh: VT)

Quảng Trị: Tuyến đường mới mở lên xã biên giới Trường Sơn bị mưa lũ phá tan hoang

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã làm cho tuyến đường mới mở từ đồng bằng lên xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở, xé hỏng mặt đường, không thể đi lại được. Niềm vui có đường đi ngắn, thuận lợi chưa lâu thì nay cán bộ, nhân dân Trường Sơn lại phải tiếp tục phương án “đi đường vòng” để về đồng bằng. 

Cán bộ xã Thượng Trạch hướng dẫn người dân trồng rừng.

Thượng Trạch chăm lo đời sống người dân

Là vùng biên giới còn nhiều khó khăn nên xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị luôn tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng dân sinh và hỗ trợ an sinh để ổn định đời sống người dân.

Vỏ chiếc xe tăng Mỹ còn sót lại trên căn cứ Dốc Miếu trước đây.

Cần sớm phục dựng di tích căn cứ Dốc Miếu-Cồn Tiên

Căn cứ Dốc Miếu-Cồn Tiên là chiến trường xưa bên bờ nam sông Bến Hải, gần cầu Hiền Lương và Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, hiện di tích chưa có bảng chỉ dẫn để người dân và du khách nhận biết. Nhiều người mong muốn di tích sớm được bảo tồn, phục dựng, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.