Khởi tố vụ án về tai nạn lao động làm 2 người thương vong

Hôm nay, 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu thuộc địa phận bản Khoang Thèn, xã Bum Tở, huyện Mường Tè khiến một người chết và một người bị thương nặng.
Bên trong hầm dẫn nước số 3 nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc nêu trên.
Bên trong hầm dẫn nước số 3 nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc nêu trên.

Cụ thể, ngày 10/8, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo về việc tại công trình thi công hầm thủy điện Nậm Cấu xảy ra vụ tai nạn làm một công nhân tử vong và một công nhân khác bị thương nặng.

Công nhân tử vong là anh Chen Z.., sinh năm 1969, trú tại Thôn Trang, xã Hồ Nguyên, huyện Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc; công nhân bị thương nặng là anh Trương Đăng H. sinh năm 1990 thường trú Quảng Thọ, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Theo kết quả ban đầu xác định, dự án Thủy điện Nậm Cấu do Công ty năng lượng Bảo Khang (địa chỉ tại tổ 25, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) làm chủ đầu tư. Gói thầu nơi xảy ra vụ việc là hầm dẫn nước số 3; đơn vị nhà thầu thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành (địa chỉ tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) và nhà thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh (địa chỉ Tổ 10, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

Cửa hầm dẫn nước số 3 nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến 1 người chết 1 người thương nặng.

Cửa hầm dẫn nước số 3 nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc khiến 1 người chết 1 người thương nặng.

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã thuê một số người Trung Quốc trực tiếp thực hiện một số hạng mục. Vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 9/8, anh Chen Z cùng anh Trương Đăng H vào trong hầm tiến hành đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan để phá đá.

Trong quá trình đặt thuốc nổ đã xảy ra tai nạn do mìn phát nổ đột ngột khiến anh Chen Z tử vong, anh Trương Đăng H bị thương nặng, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định trong quá trình thi công công trình đường hầm dẫn nước số 3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ dẫn đến hậu quả đáng tiếc của vụ việc trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập những người liên quan để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất

Việc sửa đổi Luật Đất đai tập trung đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo…

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Khai mạc Diễn đàn Pháp luật ASEAN năm 2026

Sáng 18/8 tại Hà Nội, Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số” chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn.