Khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 400 nghìn doanh nghiệp tư nhân, đóng góp gần 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn khu vực phía nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kinh tế tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tiềm lực rất lớn, cần được “khơi thông” để bứt phá.

Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sản phẩm tại Showroom Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố.
Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sản phẩm tại Showroom Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố.

Với sự sáp nhập thêm Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) có thêm nhiều nguồn lực và lợi thế để kinh tế tư nhân vươn mình.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) là “bộ não điều phối”, nơi hoạch định chiến lược, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và cung ứng các dịch vụ chất lượng cao; là trung tâm tài chính, ngân hàng, dịch vụ logistics, thương mại, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Bình Dương (cũ) là “trung tâm sản xuất”, cung ứng hàng hóa, bán thành phẩm cho xuất khẩu.

Còn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) là “cửa ngõ” logistics quốc tế, kết nối hàng hóa xuất, nhập khẩu của toàn vùng, nơi cung cấp năng lượng và dịch vụ hậu cần công nghiệp.

Những yếu tố này là điều kiện rất thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, “vươn tầm” tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hội nhập thế giới. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Lê Văn Phong, Khoa Kinh tế và Quản lý công, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực kinh tế tư nhân đang gặp phải một số khó khăn, thách thức, nhiều nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả, vì thế đang cản trở kinh tế tư nhân phát huy vai trò chủ lực, nòng cốt cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng, những khó khăn khu vực kinh tế tư nhân đang đối mặt là đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập và quản trị theo kiểu gia đình, tự phát, thiếu nhiều kiến thức, kỹ năng về quản trị điều hành. Đầu tư vào công nghệ, kỹ thuật khu vực kinh tế tư nhân còn nhiều hạn chế do thiếu vốn, một số doanh nghiệp ngại đầu tư dẫn tới trình độ sản xuất, kỹ thuật và năng suất lao động chỉ ở mức thấp, giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh.

Mặc dù các chính sách phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành đồng loạt và nhanh chóng, nhưng việc thực thi trên thực tế vẫn đang gặp không ít rào cản. Thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài, gây lãng phí thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Thêm vào đó là khó khăn trong tiếp cận đất đai và tín dụng. Chính sách cũng chưa thống nhất trong áp dụng, dẫn đến việc mỗi cơ quan hiểu và vận dụng luật lệ khác nhau. Khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) còn mới và thiếu hướng dẫn thực thi cụ thể, cho nên các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặp khó trong tiếp cận…

Để tạo động lực cho kinh tế tư nhân bứt phá, Thạc sĩ Lê Văn Phong cho rằng: Thành phố Hồ Chí Minh phải khẩn trương, quyết liệt cụ thể hóa các nghị quyết như Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 138/NQCP của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thành phố cần đẩy mạnh đầu tư công, triển khai đồng bộ nhiều dự án hạ tầng giao thông cũng như hỗ trợ kinh tế tư nhân nâng cao trình độ khoa học, công nghệ số giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, ưu tiên giải quyết các vấn đề ngắn hạn ảnh hưởng đến kinh tế tư nhân như cởi trói tín dụng, đất đai, chính sách thuế… Và cần có chính sách hỗ trợ xây dựng nhiều hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập bằng các chính sách cụ thể.

Đề cập định hướng chiến lược, chính sách và giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, theo các chuyên gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân là một bước tiến trong chủ trương, trong đó cho phép xây dựng các chính sách dài hạn nhằm nâng tầm phát triển của khối kinh tế tư nhân. Vì vậy, các đơn vị hoạch định cần thiết kế chính sách theo hướng ưu đãi vốn đầu tư vào công nghệ, kỹ thuật nhằm tạo ra lợi ích tài chính và kinh tế trong trung và dài hạn.

Đề cập vấn đề này, Tiến sĩ Lê Quốc Thành, Trường đại học Tài chính Marketing cho rằng: Cơ quan liên quan cần xây dựng danh mục các dự án Nhà nước có thể ưu tiên cho doanh nghiệp tư nhân và có cổ phần tư nhân tham gia trong vòng 10-20 năm tới; cân nhắc xem xét đơn giản hóa công tác chọn thầu, thậm chí chủ động giao trực tiếp các dự án tầm trung và lớn cho doanh nghiệp tư nhân có năng lực. Đồng thời, ưu đãi vốn đầu tư vào dự án công nghệ, kỹ thuật cho các tập đoàn kinh tế, công ty lớn; ưu đãi, miễn thuế cho vốn đầu tư vào đào tạo chuyên gia các ngành mà doanh nghiệp cần, xa hơn là ưu đãi đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D).

Cũng theo Tiến sĩ Lê Quốc Thành, một trong những lĩnh vực có doanh số thấp nhưng có tầm quan trọng rất cao cần phải luật hóa là các công ty tư vấn kỹ thuật (engineering consultant) trong các ngành. Những công ty này có vốn nhỏ, số lượng chuyên gia chỉ khoảng 100-300 hay 500 kỹ sư tại Việt Nam.

Tuy nhiên tầm quan trọng rất cao, vì là các công ty có khả năng thiết kế kỹ thuật trong các dự án và phần thiết kế không những ảnh hưởng đến chất lượng dự án mà còn ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành. Cho nên cần xây dựng riêng luật về kỹ sư tư vấn và có chính sách hỗ trợ dài hạn nhằm nâng cao chất lượng các công ty tư vấn kỹ thuật, qua đó có thể tiến tới làm phần lớn hay toàn bộ thiết kế các dự án có hàm lượng công nghệ, kỹ thuật cao như dầu khí, nhà máy điện, tàu cao tốc, tàu đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.