Khởi động Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) sẽ công bố Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam - một cầu nối quan trọng giữa Chính phủ và khu vực tư nhân, nhằm tạo ra xung lực để thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

“Công-tư kiến quốc”

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết, tại buổi làm việc với Ban IV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam phải được triển khai thực chất, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 436/TB-VPCP ngày 22/8/2025 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về vấn đề này, Ban IV tổ chức Lễ công bố Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam và ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các ủy ban.

Đây là sự kiện tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I, được khởi động sau nhiều năm chuẩn bị nền tảng, hệ thống doanh nghiệp với sự gắn kết chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm.

image.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV). (Ảnh: Trần Hải)

Sự kiện có sự tham dự của các thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh kinh tế tư nhân, lãnh đạo các ủy ban, nhóm công tác thuộc mô hình, đại diện cho đông đảo khối doanh nghiệp các ngành đổi mới sáng tạo, các ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh, các ngành về phát triển hạ tầng, logistics, các ngành về dịch vụ và nhân lực, cùng các chuyên gia, đại diện hiệp hội, doanh nhân tiêu biểu và cơ quan báo chí, truyền thông.

Theo ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam, Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “Công- tư kiến quốc”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế, đất nước.

Đồng thời Mô hình cũng là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đây là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất.

Sau Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025, các Ủy ban và Nhóm công tác sẽ tiếp tục các hoạt động thiết kế chính sách, giải pháp mang tính thường niên, xuyên suốt để cùng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương thực hiện “Diên Hồng về công-tư kiến quốc” như mục tiêu đề ra.

Vun đắp, nâng đỡ niềm tin doanh nghiệp

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là một chính sách kinh tế, quan trọng hơn, đó còn là một thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện sự đồng hành của Đảng và Nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển bứt phá, trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Tại Báo cáo Niềm tin kinh doanh năm 2025 được công bố mới đây, Ban IV nêu rõ: Kết quả khảo sát doanh nghiệp trong cả nước cho thấy, sự phục hồi của cộng đồng sản xuất kinh doanh từ sau đại dịch Covid-19 đã bị chững lại bởi những biến động khó lường trên phạm vi toàn cầu, nhất là thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh đó, “Bộ tứ trụ cột Nghị quyết” cùng những chuyển động cải cách, chính sách lớn của quốc gia đã góp phần nâng đỡ và củng cố niềm tin kinh doanh, tạo xung lực để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

So với các con số của khảo sát cùng kỳ năm 2024, tình hình của doanh nghiệp không quá bi quan. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế qua góc nhìn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đáng lưu ý, khu vực kinh tế tư nhân vẫn tỏ ra “hụt hơi” so với các khu vực kinh tế khác trong quá trình phục hồi, thể hiện qua 4 kỳ khảo sát từ tháng 4/2023 đến nay. Nếu so với các kỳ khảo sát trước, điểm trung bình của doanh nghiệp ngoài nhà nước đánh giá về tình hình kinh tế cũng thấp hơn, có tốc độ phục hồi chậm hơn và kém ổn định hơn so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp nhà nước.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra doanh nghiệp nói chung đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính và đáp ứng các quy định pháp luật; nguy cơ hình sự hóa các giao dịch kinh tế; nắm bắt các chính sách của nhà nước; khó khăn liên quan đến thuế đối ứng của Hoa Kỳ; khó khăn về đơn hàng (23,5%).

559a5bde23e090bec9f126.jpg
Hiện thực hóa các quyết sách tại Nghị quyết 68-NQ/TW để tạo ra những đột phá mới, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Như vậy, bên cạnh khó khăn mới phát sinh là thuế đối ứng của Hoa Kỳ thì “khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật” đã trở thành khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp và đã được nêu ra từ các khảo sát trước.

Đặt trong bối cảnh cải cách thể chế, sự thay đổi này cho thấy, nhiều vấn đề thực tiễn trong việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp cần được chú ý giải quyết một cách thấu đáo và chú trọng tinh thần hợp tác công-tư trong quá trình đó.

Thực tiễn cho thấy cần nhanh chóng đưa tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW vào cuộc sống để thúc đẩy niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân trong bối cảnh mới. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra, có sự tương quan giữa “niềm tin vào các nghị quyết của Đảng” với “sự tự tin mở rộng đầu tư, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp”. Tinh thần của các Nghị quyết đã tạo ra điểm tựa và những gam màu sáng cho niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân.

Qua khảo sát diện rộng và phỏng vấn sâu doanh nghiệp, hiệp hội có thể thấy, các Nghị quyết của Đảng đã tạo ra những tiếng vang lớn, truyền cảm hứng cho doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học, người dân. Chưa khi nào người dân, doanh nghiệp lại trông đợi vào các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ như hiện nay. Bộ tứ Nghị quyết của Đảng đã tạo ra nội hàm đầy đủ để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

san-pham-dich-vu-3gian-hang-gioi-thieu-cac-giai-phap-cong-nghe-tan-tien-cua-vnpt-tai-trien-lam.jpg
Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam được tổ chức thường niên, sẽ là cầu nối toàn diện và sâu sắc giữa Chính phủ cùng khu vực tư nhân.

Vấn đề đặt ra hiện nay là năng lực thực thi của các bên liên quan để tháo gỡ rào cản, thúc đẩy cải cách, đưa tinh thần Nghị quyết vào đời sống thực tiễn, tạo xung lực để Việt Nam đạt được các mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, mục tiêu về đột phá nội lực khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo; cải cách thể chế; phát triển kinh tế tư nhân...

Trong bối cảnh đó, Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam được tổ chức thường niên, là cầu nối toàn diện và sâu sắc giữa Chính phủ cùng khu vực tư nhân.

Sáng kiến và thiết kế này dựa trên Hệ sinh thái duy nhất liên kết giữa gần 100 Hiệp hội doanh nghiệp các ngành, lĩnh vực rộng khắp cả nước, đã được Ban IV thiết lập, vận hành để phục vụ các hệ thống trao đổi, báo cáo nhanh, khảo sát và nắm tình hình nhanh phục vụ các chỉ đạo từ Chính phủ từ thời điểm bắt đầu đại dịch Covid-19 đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.