Khởi động dự án tăng cường phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh

Ngày 4/2, tại Quảng Ninh, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam phối hợp Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã khởi động dự án “Tăng cường hiệu quả mô hình phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh, giai đoạn 2025-2027”.

Quang cảnh lễ khởi động dự án tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 4/2. (Ảnh: HNV)
Quang cảnh lễ khởi động dự án tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 4/2. (Ảnh: HNV)

Dự án được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh, cùng các cơ quan đối tác ở cấp trung ương và địa phương.

Sự kiện khởi động được tổ chức tại phường Hạ Long, với sự tham gia của gần 80 đại biểu từ các bộ ngành trung ương, chính quyền các cấp tỉnh/xã, các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông. Dự án thể hiện sự cam kết chung trong việc củng cố hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái theo cách tiếp cận lấy người bị bạo lực làm trung tâm, điều phối liên ngành và bền vững tại địa phương.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một vấn đề nghiêm trọng về quyền con người và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Theo Điều tra quốc gia lần 2 về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019, gần 63% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực thể chất, tình dục, tinh thần, kinh tế hoặc các hành vi kiểm soát do chồng/bạn tình gây ra trong đời. Tuy nhiên, hơn 90% người bị bạo lực không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào và một nửa không chia sẻ trải nghiệm bạo lực của mình với bất kỳ ai.

pnteg.jpg
Nụ cười trẻ thơ. (Ảnh: chinhphu.vn)

Từ năm 2017, Quảng Ninh đã là đối tác quan trọng trong việc triển khai thành công các sáng kiến do KOICA hỗ trợ tài chính và UNFPA cùng đóng góp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính thông qua các dự án như dự án giai đoạn I (2018-2021) và các giai đoạn bắc cầu. Những nỗ lực này đã đặt nền móng vững chắc cho cách tiếp cận đa ngành, toàn diện nhằm giải quyết bạo lực giới tại địa phương.

Một trong những kết quả quan trọng của dự án giai đoạn 1 là việc thành lập và vận hành Trung tâm dịch vụ một cửa (OSSC) - Ngôi Nhà Ánh Dương, nơi cung cấp các dịch vụ tích hợp, thiết yếu, lấy người bị bạo lực làm trung tâm từ năm 2020. Đặc biệt năm 2021, tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng và ban hành cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại tình dục trẻ em, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lĩnh vực y tế, xã hội, tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật.

Tính từ tháng 4/2020 đến hết năm 2025, đã có 1.254 người trong và ngoài tỉnh bị bạo lực nhận được sự hỗ trợ của Ngôi nhà Ánh Dương thông qua gần 24.000 cuộc gọi đến đường dây nóng (18001769) và các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp, cho thấy tác động rõ rệt của mô hình cũng như cam kết lâu dài của tỉnh trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới.

Tiếp nối và phát huy những thành tựu đã đạt được, dự án giai đoạn 2025-2027 tiếp tục củng cố và tăng cường hiệu quả mô hình toàn diện của Quảng Ninh. Với sự hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính của UNFPA, dự án tăng cường cung cấp các dịch vụ lấy người bị bạo lực làm trung tâm, bao gồm ứng phó với các hình thức bạo lực mới nổi như bạo lực giới có sử dụng công nghệ. Đồng thời, dự án nhấn mạnh vào công tác phòng ngừa - thông qua việc giải quyết các chuẩn mực giới có hại, tăng cường sự tham gia của thanh niên, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ và nâng cao hiệu quả triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong bối cảnh phát triển thông thường và trong tình huống khẩn cấp.

ndo_br_mpl00136.jpg
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Tại lễ khởi động dự án, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đòi hỏi hệ thống pháp luật vững chắc ở các cấp: các dịch vụ phối hợp hiệu quả, đội ngũ cán bộ tuyến đầu được đào tạo bài bản cùng với cam kết chính trị và tài chính bền vững. Thông qua sự hợp tác với KOICA và tỉnh Quảng Ninh, UNFPA đang hỗ trợ các giải pháp dựa trên bằng chứng và lấy người bị bạo lực làm trung tâm, bảo đảm người bị bạo lực có thể tiếp cận kịpị thời, toàn diện và được tôn trọng nhân phẩm khi họ cần nhất”.

Dự án góp phần thực hiện cam kết toàn cầu của UNFPA về việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội lấy người hưởng lợi làm trung tâm và nhạy cảm giới. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức xã hội, UNFPA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chính sách và các mô hình dựa trên bằng chứng nhằm góp phần bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh được sống an toàn, không có bạo lực và sợ hãi.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động, sáng tạo phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Trong bối cảnh Hà Nội chịu áp lực lớn về dân số, phương tiện và hạ tầng giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần quan trọng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Trao tặng thưởng cho các tác giả đã có đóng góp xuất sắc trong năm 2025.

Phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026

Ngày 5/2, tại trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 4 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tạp chí Văn nghệ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) trang trọng tổ chức buổi gặp mặt cộng tác viên, trao tặng thưởng năm 2025 và phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026.

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày 28/2, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” với sự tham gia của đông đảo cộng đồng các dân tộc sinh sống tại Làng và 300 đồng bào thuộc 32 dân tộc từ các tỉnh Đắk Lắk, Cà Mau, Phú Thọ, Đồng Tháp, Thanh Hóa…

Đại tướng Lương Tam Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang chúc Tết, tri ân thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 4/2, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến chúc Tết, tri ân, thăm hỏi thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (cố Bộ trưởng Nội vụ nay là Bộ Công an) và đồng chí Trần Quốc Hoàn, cố Bộ trưởng Công an.

Nông dân xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ xuống đồng gieo cấy lúa đông xuân.

Nông dân nô nức xuống đồng gieo cấy lúa đông xuân

Có nước đến đâu, gieo cấy đến đó, đây là mục tiêu sản xuất vụ lúa đông xuân năm 2025-2026 ở các địa phương khu vực phía bắc. Hiện nay, nông dân đang nô nức xuống đồng gieo cấy đúng khung thời vụ được khuyến cáo nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng lúa tốt nhất.

Ngành văn hóa-thể thao Hà Nội vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2025.

Hà Nội đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong văn hóa-thể thao

Năm 2025 đánh dấu nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa và thể thao của Hà Nội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Từ nền tảng đó, ngành văn hoá-thể thao Hà Nội chú trọng đổi mới, sáng tạo, số hóa trong các hoạt động văn hóa, thể thao trong năm 2026.

Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội không chỉ thu hút người dân thành phố, mà còn là điểm đến của khách quốc tế.

Phố cổ mở chợ Hoa Xuân

Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long-Kẻ Chợ. Kế thừa, phát huy truyền thống đó, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Chợ hoa Xuân Phố Cổ với những nét truyền thống kết hợp đổi mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1.

Hải Phòng: Kinh tế-xã hội tăng trưởng bứt phá

Trong tháng 1/2026, thành phố Hải Phòng đã ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Trung ương, thành phố về phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đồng hành trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Điểm sáng trong thực hiện các mô hình, chương trình và phong trào ý nghĩa nơi đầu sóng

Với tinh thần "Bám dân, bám địa bàn”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã triển khai sâu rộng nhiều mô hình, chương trình, phong trào ý nghĩa giúp người dân phát triển kinh tế, xã hội. Nỗ lực này đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực biên giới biển, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.