Hà Nội hướng tới 25 tỷ USD vốn FDI, ưu tiên dòng vốn công nghệ cao

Đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Thủ đô. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng cao ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không còn dừng ở việc gia tăng quy mô vốn đăng ký, mà phải nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của từng dự án.

Khu đô thị Hòa Lạc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Khu đô thị Hòa Lạc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hà Nội nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài ghi nhận lũy kế từ năm 1989 đến hết tháng 8/2026, Hà Nội thu hút khoảng 75,2 tỷ USD với 9.484 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 39,989 tỷ USD; 2555 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 19,934 tỷ USD; và 5.597 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị khoảng 15,356 tỷ USD.

Về đối tác đầu tư, top 5 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Hà Nội bao gồm: Nhật Bản (21,3% tổng vốn FDI); Singapore (20,1% tổng vốn FDI); Hàn Quốc (14,5% tổng vốn FDI); Hồng Kông (Trung Quốc) (9,7% tổng vốn FDI), Malaysia (5,9% tổng vốn FDI). Kết quả này đưa Hà Nội vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Khu vực FDI đã góp phần mở rộng năng lực sản xuất và dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, mở rộng xuất khẩu và nâng cao hội nhập quốc tế.

Đến cuối năm 2025, khu vực FDI tạo việc làm cho khoảng 360 nghìn người (chiếm 14,4% số lao động trong các doanh nghiệp của Thành phố); đóng góp khoảng 4,9% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong giai đoạn 2021-2025, khu vực này chiếm khoảng 7%-10% GRDP Hà Nội. Năm 2025, vốn FDI chiếm khoảng 6,7% tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn.

Về cơ cấu, bất động sản chiếm khoảng 30,79% tổng vốn FDI lũy kế; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 22,57%; bán buôn, bán lẻ chiếm 9,78%. Cơ cấu này phản ánh quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và phát triển dịch vụ của Hà Nội, nhưng cũng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng tỷ trọng dự án công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, kinh tế số và công nghiệp xanh.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với ưu thế tiềm lực về vốn, công nghệ đã góp phần đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, tổng vốn FDI thu hút lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 23/9/2026 đạt khoảng 3.874,96 triệu USD, đạt khoảng 86,11% mục tiêu cả năm (4,5 tỷ USD); trong đó vốn đăng ký cấp mới 675,43 triệu USD, vốn đăng ký tăng thêm 500,53 triệu USD và góp vốn, mua cổ phần 2.699,00 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2025 (3.841,23 triệu USD), tổng vốn thu hút lũy kế bằng khoảng 100,88%. Riêng tháng 9/2026, tổng vốn thu hút FDI đạt khoảng 137,61 triệu USD, bằng khoảng 261,19% so cùng kỳ tháng 9/2025 (52,69 triệu USD) và tăng khoảng 19,76% so với tháng 8/2026 (114,91 triệu USD).

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác thu hút, quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã bộc lộ một số hạn chế, như chất lượng và cơ cấu FDI chưa tương xứng với vị thế và lợi thế “mật độ tri thức” của Thủ đô, kết quả thu hút vốn chưa thật sự ổn định và bền vững, liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhà nước, viện nghiên cứu và trường đại học còn hạn chế.

Ngoài ra, chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng và chưa tương xứng với quy mô ưu đãi, nguồn lực dành cho khu vực FDI. Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ có sẵn, ít nâng cấp; cam kết nội địa hóa, đào tạo và chuyển giao công nghệ thực hiện chưa đầy đủ. Một bộ phận dự án tập trung vào công đoạn đơn giản, sử dụng nhiều lao động phổ thông; doanh nghiệp FDI vận hành tương đối khép kín nên hiệu ứng lan tỏa tới doanh nghiệp địa phương còn yếu.

Bên cạnh đó, quỹ đất sạch và hạ tầng sẵn sàng tiếp nhận dự án còn thiếu. Tiến độ đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp còn chậm; số khu công nghiệp xanh, số, thông minh, sinh thái đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế còn hạn chế. Khó khăn giải phóng mặt bằng và tiếp cận đất ngoài khu công nghiệp làm kéo dài thời gian chuẩn bị dự án.

Dữ liệu quản lý FDI cũng chưa thật sự liên thông và chuẩn hóa. Việc theo dõi giao dịch góp vốn, mua cổ phần, vốn gián tiếp, chủ sở hữu hưởng lợi, tiến độ góp vốn, công nghệ, đất đai, thuế, lao động và môi trường còn phân tán giữa nhiều cơ quan. Điều này hạn chế năng lực cảnh báo sớm, kiểm soát đầu tư núp bóng, chuyển giá và đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Các hạn chế trên bắt nguồn từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan: cạnh tranh quốc tế đối với dòng vốn chất lượng cao ngày càng gay gắt; hệ thống pháp luật chuyên ngành thay đổi và chưa luôn đồng bộ; hạ tầng, quỹ đất sạch, nhân lực kỹ thuật cao và doanh nghiệp hỗ trợ chưa phát triển kịp yêu cầu; trong khi công tác phối hợp, chuẩn bị danh mục dự án, hậu kiểm và trách nhiệm đầu mối ở một số khâu chưa thật sự rõ và chưa dựa đầy đủ trên dữ liệu.

Thu hút FDI thế hệ mới - Động lực chiến lược cho tăng trưởng bền vững của Thủ đô

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

bnd-6982.jpg
Hà Nội cần nguồn vốn FDI thế hệ mới để biến kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn thành động lực tăng trưởng mới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cùng với Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác lập mô hình tăng trưởng lấy tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa và nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm; tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để tái định vị chiến lược FDI trong giai đoạn mới. Đối với FDI, yêu cầu cốt lõi là khai thác các cơ chế vượt trội một cách có chọn lọc, công khai và có điều kiện, qua đó thu hút nhà đầu tư chiến lược, dự án công nghệ cao và trung tâm nghiên cứu và phát triển, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, môi trường và lợi ích lâu dài của Thủ đô.

Trên nền tảng mục tiêu phát triển của Nghị quyết số 02-NQ/TW, Nghị quyết số 10-NQ/TW, Hà Nội xác định giai đoạn 2026-2030 phấn đấu thu hút 25 tỷ USD vốn FDI đăng ký và khoảng 16 tỷ USD vốn thực hiện; khoảng 80% vốn đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực công nghệ, vốn và quản trị hiện đại.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, đây thực sự là một chỉ tiêu đầy thách thức nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%/năm của Thủ đô. Để đạt 25 tỷ USD, quy mô vốn của Hà Nội phải tăng khoảng 117% so với giai đoạn trước và phải gia tăng thị phần FDI toàn quốc từ 6,23% lên khoảng 10%. Trong khi đó, các địa phương lân cận như Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh đang cạnh tranh rất gay gắt về quỹ đất công nghiệp và logistics. Do đó, Hà Nội cần nguồn vốn FDI thế hệ mới để biến kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn thành động lực tăng trưởng mới. Hà Nội không còn ưu tiên thu hút về số lượng đơn thuần mà chuyển mạnh sang chất lượng, lấy trình độ công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí lựa chọn.

Để thu hút FDI công nghệ cao như chip bán dẫn, AI, Hà Nội xác định phải giải bài toán về nhân công chất lượng cao.

Theo ông Lê Trung Hiếu, thành phố sử dụng đòn bẩy tài chính từ nguồn ngân sách chi cho khoa học công nghệ khoảng 9.000 tỷ đồng/năm để chủ động phối hợp với các trường đại học lớn và doanh nghiệp FDI, mở các khóa đào tạo chuyển đổi ngắn hạn nhằm 'may đo' nhân lực theo đúng đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, với Luật Thủ đô năm 2026 vừa có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội có thể kích hoạt ngay các cơ chế đặc thù về đãi ngộ vượt trội để thu hút khẩn cấp đội ngũ chuyên gia, 'kỹ sư trưởng' quốc tế và kiều bào về dẫn dắt các dự án công nghệ lõi cùng với đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc để các tập đoàn đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, giúp lực lượng lao động được thực hành trực tiếp và sẵn sàng bàn giao đúng tiến độ.

Nghị quyết số 02-NQ/TW và Nghị quyết số 10-NQ/TW tạo khung phát triển tổng thể; Hà Nội đã cụ thể, lượng hóa mục tiêu FDI đến năm 2030 thông qua việc ban hành các chương trình, kế hoạch. Sự thống nhất giữa tầm nhìn, chỉ tiêu, không gian phát triển, danh mục dự án và cơ chế tổ chức thực hiện sẽ quyết định khả năng Hà Nội trở thành trung tâm thu hút, điều phối và lan tỏa dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới của Việt Nam và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị .(Ảnh: HÀ NAM)

Ninh Bình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ

Thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, ngày 19/10, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh năm 2026.

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Ngày 17/10, tại vùng biển tỉnh Ninh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ Lê Ngọc Huy (sinh ngày 26/12/2008), đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Triển khai thi công đường dẫn lên cầu Tứ Liên. (Ảnh: KHÁNH LINH)

Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên từ ngày 21/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ và khu vực nút giao Thanh Niên-Yên Phụ để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Phương án được triển khai từ ngày 21/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.

Tổ kiểm tra liên ngành phường Kinh Bắc, Bắc Ninh kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời. (Ảnh: TT)

Chấn chỉnh quảng cáo ngoài trời, góp phần xây dựng đô thị Bắc Ninh sạch đẹp, văn minh

Hoạt động quảng cáo ngoài trời tại Bắc Ninh ngày càng đa dạng, gắn với sự phát triển của thương mại, dịch vụ và quá trình đô thị hóa. Điều này đòi hỏi công tác quản lý phải theo kịp thực tiễn, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, bảo đảm trật tự, xây dựng nếp sống văn minh thương mại và đô thị văn minh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TT)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh

Sáng 16/10, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Nguyễn Chinh)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Nhằm đánh giá kết quả đạt được và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 tại các xã Bình Sơn, Cúc Phương.

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh” nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giao tiếp cho người học.

Quang cảnh Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn được tìm thấy, quy tập tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn

Ngày 15/10, thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn được tìm thấy, quy tập tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dự buổi lễ.

Ca sĩ Lynklee biểu diễn tại show "Tán Đa" số 2. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Show “Tán Đa” số 2 tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội

Diễn ra lần thứ hai, vào tối 10/10 tại khuôn viên Báo Nhân Dân hướng Hồ Hoàn Kiếm, trụ sở số 71 Hàng Trống, Hà Nội, chương trình âm nhạc “Tán Đa” đã tạo những hiệu ứng đáng kể trên mạng xã hội, với những gương mặt nghệ sĩ rất mới.