Khởi động chương trình đồng hành hỗ trợ người lao động sau khi về nước

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ khởi động chương trình đồng hành hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước.

Lao động đi làm việc tại Nhật Bản. (Ảnh Colab)
Lao động đi làm việc tại Nhật Bản. (Ảnh Colab)

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, cơ quan này sẽ khởi động chương trình đồng hành hỗ trợ người lao động sau khi về nước.

Đây là lần đầu tiên, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước xây dựng và triển khai đề án khảo sát quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố và các sàn giao dịch việc làm để nắm bắt cuộc sống, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước, đặc biệt là nhóm lao động có tay nghề cao. Từ đó, làm cầu nối trực tiếp giới thiệu họ vào làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có nhu cầu tuyển dụng trong nước, tránh lãng phí nguồn lực lao động quý báu đã qua đào tạo quốc tế.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính do Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thực hiện đã được kết nối thành công với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả hiện được thực hiện thông suốt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, bảo đảm đúng thời hạn giải quyết hồ sơ, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Chương trình này được chia làm các giai đoạn khác nhau. Qua khảo sát ban đầu của Quỹ, một số lao động về nước nhận thấy, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI của nước ngoài, có mức thu nhập khá tương đồng và tiệm cận so với các doanh nghiệp ở nước ngoài. Chính vì vậy, khi người lao động có kinh nghiệm, kỹ năng nghề đi làm việc ở nước ngoài về nước, nếu có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp FDI của nước ngoài tại Việt Nam thì mức thu nhập của họ cũng không thấp hơn khi đi làm việc ở nước ngoài.

Với mong muốn được ở gần gia đình sau khi về nước, lao động hồi hương có xu hướng tìm kiếm việc làm trong nước hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng ngoại ngữ của mình, đồng thời có mức lương tương xứng như khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

giam-doc-quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc-nguyen-tuan-anh.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ).

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước nghiên cứu đề án kết nối việc làm đối với những lao động về nước có nhu cầu, kết nối với các doanh nghiệp cần tuyển dụng có mức thu nhập cao và đáp ứng cơ bản yêu cầu của người lao động khi về nước.

Dự kiến, đề án này sẽ chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn trước mắt sẽ triển khai thí điểm tại các địa phương có nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về nước và có nhu cầu cao kết nối tìm việc làm trong nước.

Trên cơ sở đó, Quỹ tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp tại những tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên... để hỗ trợ các lao động đã làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) về nước có nhu cầu tìm việc làm. Trên cơ sở đó, mô hình sẽ được xây dựng, nhân rộng và triển khai trên toàn quốc.

Mục đích chính của chương trình giúp người lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về nước có cuộc sống ổn định và thu nhập bền vững, tiếp tục phát huy những kỹ năng và giá trị đã được đào tạo ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục cống hiến cho quá trình phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Thông tin thêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Giám đốc Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Quỹ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường; phòng ngừa giảm thiểu và hỗ trợ rủi ro đối với người lao động, thân nhân người lao động và doanh nghiệp; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công tác tiếp nhận, xử lý và phê duyệt hồ sơ hỗ trợ rủi ro được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thủ tục nhanh chóng, giảm thiểu phiền hà tối đa cho người lao động và doanh nghiệp. Quỹ đã hoàn thành giải quyết chi trả kịp thời cho 40 trường hợp đủ điều kiện, với tổng số tiền là 1,43 tỷ đồng. Đặc biệt, trước những biến động địa chính trị, Quỹ đã chủ động phối hợp xây dựng và được phê duyệt các kịch bản, phương án sẵn sàng giải cứu, hỗ trợ lao động tại khu vực Trung Đông.

Một trong những điểm nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm của Quỹ là thực hiện quyết liệt chủ trương cải cách hành chính, hiện đại hóa nền công vụ theo tinh thần chuyển đổi số quốc gia.

Bám sát các chỉ tiêu, yêu cầu của Chính phủ và Bộ Nội vụ, Quỹ đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến việc hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Thời gian xử lý hồ sơ đã giảm từ 10 ngày xuống chỉ còn từ 7 đến 8 ngày, được quy định tại Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Hiện nay, 100% (5/5) thủ tục hành chính do Quỹ thực hiện đã được kết nối thành công với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả hiện được thực hiện thông suốt trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, bảo đảm đúng thời hạn giải quyết hồ sơ, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Trong giai đoạn cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là chủ động hợp tác phát triển thị trường lao động mới. Quỹ sẽ phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đề xuất, tìm kiếm và tháo gỡ khó khăn, mở rộng các thị trường lao động mới tiềm năng với phân khúc thu nhập và phúc lợi an sinh cao tại khu vực bắc Mỹ, Úc...

Đồng thời, cơ quan này cũng chuẩn bị kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường trọng điểm tiếp nhận lao động Việt Nam khác.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Gò Quao (nay là xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang). (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nhiều sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày 29/9, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành Kết luận thanh tra số 27/KL-TTT việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhứt, Gò Quao-Vĩnh Thuận) đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các tổ chức liên quan.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện tàu vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Vĩnh Long: Xử lý nhiều vụ vi phạm trên biển

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên biển, trong đó có hành vi khai thác thủy sản sai vùng, sai nghề và vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé

Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé chảy qua địa bàn xã Kon Braih, bảo vệ an toàn tài sản, đất sản xuất của nhân dân và các công trình hạ tầng, kịp thời ứng phó trong mùa mưa lũ năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé.

Một đoạn đường giao thông nông thôn ở xã Hội Cư (tỉnh Đồng Tháp) sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng Tháp khắc phục tình trạng sạt lở đường giao thông nông thôn

Thời gian qua, các ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Phần lớn công trình do Nhà nước đầu tư, người dân hiến đất để mở đường. Tuy nhiên, do thi công đường sát bờ kênh nên nhiều tuyến đường giao thông thường xuyên bị sạt lở, thậm chí bị dòng sông nuốt trọn.

Tin nổi bật ngày 28/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển kinh tế-xã hội

Tin nổi bật ngày 28/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển kinh tế-xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội; Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI... là một số tin tức nổi bật ngày 28/9.

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Để khắc phục vị trí sạt lở tại Km 76+800-Km 77+154 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, đơn vị thi công phải nổ mìn phá đá, bạt mái ta-luy dương để hạ cao trình nền đào, thiết lập tim đường mới cho tuyến. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tập trung khắc phục 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 24

Khắc phục điều kiện bất lợi thời tiết nắng mưa thất thường, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) và nhà thầu tiến hành phân luồng và điều tiết giao thông để nổ mìn phá đá, bạt núi, bảo đảm vừa thi công khắc phục 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24, vừa an toàn cho phương tiện lưu thông.