Sáu tháng đầu năm 2026

Các chương trình phi lợi nhuận thu hút hơn 3.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài

Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 3.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận như chương trình EPS, chương trình IM Japan.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)
Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Vẫn còn cơ hội với các chương trình phi lợi nhuận đi làm việc tại nước ngoài

Thông tin về kết quả tuyển chọn, phái cử lao động thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị này đã đưa 3.034 người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận.

Số lượng lao động phái cử sang các thị trường gồm: Chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động ngoài nước của Hàn Quốc (Chương trình EPS) là 2.878 người; Chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Chương trình IM Japan) là 137 người; Chương trình đưa người lao động đi làm việc tại CHLB Đức (Chương trình Hand in Hand for International Talents) có 17 người...

giam-doc-trung-tam-lao-dong-ngoai-nuoc-nguyen-xuan-tao.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) Nguyễn Xuân Tạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có 3.034 người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận.

Đồng thời, Trung tâm Lao động ngoài nước cũng phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tổ chức thành công nhiều hoạt động.

Cụ thể là: Kỳ thi tiếng Hàn ngành thiểu số (ngành ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ) cho 1.240 lao động tại Đà Nẵng (từ ngày 12-15/5) và tổ chức thi tiếng Hàn CBT đặc biệt cho 273 lao động tại Hà Nội (ngày 20/5); Sơ tuyển thành công 520 hồ sơ người lao động đăng ký ngành công nghiệp gốc theo Chương trình EPS; 4 đợt thi tuyển cho 227 ứng viên đăng ký tham gia Chương trình IM Japan tại Hà Nội và Cần Thơ, đưa vào đào tạo chính thức 130 người trúng tuyển...

Cùng với đó, Trung tâm Lao động ngoài nước đã triển khai, vận hành cơ sở đào tạo chương trình phi lợi nhuận cho người lao động ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Nam Trung Bộ tại Cần Thơ.

Qua đây, người lao động thường trú tại các tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ khi tham gia Chương trình IM Japan, Chương trình tuyển mộ trực tiếp Đài Loan (Trung Quốc), tham gia khóa giáo dục định hướng Chương trình EPS sẽ được đào tạo tại cơ sở đào tạo này.

Từ nay tới cuối năm 2026, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tổ chức kỳ thi tay nghề ngành thiểu số cho 808 người lao động đạt yêu cầu về tiếng Hàn, tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kỳ thi tay nghề ngành sản xuất chế tạo cho 8.373 người lao động; tổ chức đào tạo nghề và tiếng Hàn cho 520 người lao động đăng ký tuyển chọn đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc; hoàn thiện các thủ tục phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động về nước

Cũng theo Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Tạo, từ năm 2013, Trung tâm Lao động ngoài nước đã tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, hiệu quả và tích cực.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, thông qua hoạt động hỗ trợ việc làm, cơ quan này đã tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu trực tiếp trên nền tảng và website của Trung tâm cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước.

Hằng năm, Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp các địa phương tổ chức các hội chợ, các phiên giao dịch việc làm cho nhóm đối tượng này.

Theo kế hoạch hằng năm, Trung tâm tổ chức khoảng 2 hội chợ, 4 phiên giao dịch việc làm ở các địa phương có nhiều lao động đi làm việc ngoài nước về nước, tại các khu vực có nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động để thuận tiện cho lao động hồi hương tham gia tìm việc. Các tỉnh, thành phố tập trung nhiều các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là địa bàn thường được lựa chọn tổ chức các phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS hay thực tập sinh IM Japan về nước là Bắc Ninh, Thái Bình.

Đặc biệt, hai thị trường phái cử lao động chính của Trung tâm là Nhật Bản và Hàn Quốc. Vì vậy, đơn vị đã tích cực kết nối với các doanh nghiệp của hai nước này đầu tư tại Việt Nam để tăng cơ hội tuyển dụng lao động EPS, thực tập sinh IM Japan kết thúc hợp đồng về nước.

Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê chưa đầy đủ, Trung tâm đã hỗ trợ và tư vấn cho hơn 10.000 người lao động tiếp cận thông tin thị trường, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng sau khi về nước.

Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, khoảng 750 lao động đi làm việc ở nước ngoài về nước đã được tư vấn, hỗ trợ thông tin việc làm trực tiếp. Ngoài ra còn có 2 hội chợ việc làm ở Cần Thơ và Bắc Ninh, thu hút 35 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài tham gia.

Ông Tạo cũng nhấn mạnh, hoạt động tư vấn việc làm cũng đang được Trung tâm thúc đẩy để nhiều người lao động về nước có thể nhanh chóng tham gia thị trường lao động trong nước, sớm tìm được việc làm, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, ông Tạo cũng nêu lên một khó khăn với lao động về nước theo các chương trình phi lợi nhuận của Trung tâm. Với kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài đã nhiều năm, nhưng khi về nước, họ muốn được tuyển dụng thì lương lại quay về mức khởi đầu như các lao động bình thường trong nước. Trong khi đó, đây là nhóm lao động có tay nghề vì đã trải qua quá trình làm việc lâu ở nước ngoài, nắm vững nghề, có kinh nghiệm, có kỹ năng và ngoại ngữ.

“Trong bối cảnh đang thực hiện sửa đổi Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiện nay, tôi đề xuất giải pháp có một đơn vị đứng ra xác nhận kỹ năng nghề hay kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài cho lao động đã đi làm việc ở nước ngoài về nước. Mục đích là khi nộp hồ sơ tuyển dụng, với giấy xác nhận, lao động về nước có thể có mức lương cao hơn, đáp ứng nguyện vọng thực tế của người lao động. Có trường hợp người lao động ở nước ngoài làm việc như Hàn Quốc thu nhập rất cao, nhưng về trong nước lương khởi điểm nhiều doanh nghiệp chỉ trả từ 12-15 triệu đồng, khiến họ cảm thấy hơi hụt hẫng”, ông Tạo nói.

Vì vậy, đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước cũng mong muốn Bộ Nội vụ, các cơ quan quản lý nhà nước có hướng dẫn, giải pháp để làm sao có một đơn vị, tổ chức (có thể là tổ chức thuộc nhà nước hoặc một đơn vị nào), xác nhận được kỹ năng nghề hoặc kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài của người lao động khi trở về nước. Từ đó, tạo cơ hội để nhóm lao động này có thể tham gia tuyển dụng nhanh và có ưu thế hơn, bảo đảm thỏa đáng quyền lợi của họ trong thị trường lao động.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.