Xây dựng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trở thành hạt nhân đoàn kết, tự quản ở cơ sở

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. (Ảnh: BỘ CÔNG AN)
Tôn vinh các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. (Ảnh: BỘ CÔNG AN)

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Hiện, cả nước có khoảng 656 nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên Ban Công tác Mặt trận tham gia các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, từ công tác Đảng, chính quyền đến thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng, hòa giải cơ sở.

1790597639233-1488025184942902707-734810920994621223-h.jpg
Các điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị. (Ảnh: LÊ KHÁNH)

Hơn 2,5 nghìn mô hình tự quản với hơn 123,5 nghìn điểm triển khai, từ “Khu dân cư an toàn”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ liên gia tự quản”, “Dòng họ bình yên”, các mô hình hỗ trợ người hoàn lương, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, có hơn 86 nghìn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 298 nghìn thành viên đang cùng lực lượng công an nắm tình hình, tuyên truyền, phòng ngừa những sự việc phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục là điểm sáng rất nhân văn của Mặt trận với hàng chục nghìn tổ hòa giải, gần 480 nghìn hòa giải viên, kiên trì giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống xã hội bằng đối thoại, thuyết phục, trên cơ sở pháp luật và tình làng nghĩa xóm.

Những kết quả và con số trên cho thấy công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng thiết thực, hiệu quả; vai trò của Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được phát huy. Qua đó, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở- đồng chí Hà Thị Nga khẳng định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương" đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các địa phương cần lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí, thước đo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, không lấy số lượng mô hình để thay cho chất lượng hiệu quả hoạt động. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

1790588107646-1758939991000288892-1758939991000288892-h-4165.jpg
Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: BỘ CÔNG AN)

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: Cần không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thật sự trở thành hạt nhân đoàn kết và tự quản ở cơ sở. Mỗi ban công tác mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong công tác nắm tình hình hòa giải các mâu thuẫn trong Nhân dân để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự…

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thứ trưởng Công an cho rằng phương thức tuyên truyền vận động nhân dân cần theo hướng thiết thực, hiệu quả phải gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn. Tuyên truyền cần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nền tảng số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Bên cạnh đó, xây dựng phong trào cần phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.

Kết hợp việc nhân rộng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, thay thế các mô hình không còn phù hợp. Đặc biệt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, nhất là những kinh nghiệm được biểu dương tại hội nghị hôm nay cần được lựa chọn vận dụng phù hợp với từng địa bàn.

Dịp này, Bộ Công an khen thưởng 54 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.