Bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo cấp xã khu vực phía bắc

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ khai mạc Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc năm 2026.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc năm 2026. (Ảnh Moha)
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc năm 2026. (Ảnh Moha)

Hoạt động này nhằm hiện thực hóa Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030", hướng tới việc tạo điều kiện để cán bộ nữ phát huy tối đa bản lĩnh, trí tuệ và đóng góp thực chất vào quá trình hoạch định, thực thi chính sách ở cơ sở.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nội vụ.

Học viên của Lớp bồi dưỡng là các nữ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, phường đến từ 12 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng đầy đủ, thực chất vào các vị trí lãnh đạo, quản lý cũng như hoạch định chính sách.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của chương trình không chỉ nâng cao tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm, đóng góp hiệu quả vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách.

Đánh giá về thực tiễn, Thứ trưởng Trương Hải Long nhận định những năm qua, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là nữ lãnh đạo, quản lý đã có những bước trưởng thành đáng ghi nhận. Đội ngũ này đã khẳng định được năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại các địa phương.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ nữ lãnh đạo cần tiếp tục được cập nhật và phát triển năng lực. Các nội dung cần nâng cao bao gồm: tư duy chiến lược, hoạch định chính sách, quản trị sự thay đổi, xử lý vấn đề phức tạp, truyền thông chính sách, xây dựng mạng lưới hợp tác và hội nhập quốc tế. Đây cũng chính là ý nghĩa và yêu cầu đặt ra đối với khóa bồi dưỡng.

Chương trình của lớp bồi dưỡng được thiết kế chuyên sâu, thiết thực và bám sát thực tiễn, tập trung vào ba nhóm năng lực cốt lõi. Đó là: Năng lực hoạch định và thực thi chính sách: Chú trọng tư duy chiến lược, phân tích, dự báo và ra quyết định trong bối cảnh biến động; Năng lực lãnh đạo và quản lý: Bao gồm dẫn dắt đội ngũ, tạo động lực, quản trị sự thay đổi, giải quyết vấn đề và xử lý các tình huống phức tạp; Năng lực giao tiếp, đàm phán và hội nhập: Nâng cao khả năng truyền đạt, thuyết phục, kết nối, hợp tác và tham gia hiệu quả vào các mạng lưới trong nước cũng như quốc tế.

Sau lễ khai mạc, các học viên được nghe các chuyên đề báo cáo từ đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tập trung vào các nội dung: Chủ trương của Đảng về tự chủ khoa học và công nghệ, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực chính phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái theo pháp luật Việt Nam; Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, trong hai ngày 22 và 23/9/2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo nữ cấp sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của các đại biểu là giám đốc, phó giám đốc, lãnh đạo các ban, cơ quan thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Gò Quao (nay là xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang). (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nhiều sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày 29/9, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành Kết luận thanh tra số 27/KL-TTT việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhứt, Gò Quao-Vĩnh Thuận) đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các tổ chức liên quan.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện tàu vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Vĩnh Long: Xử lý nhiều vụ vi phạm trên biển

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên biển, trong đó có hành vi khai thác thủy sản sai vùng, sai nghề và vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé

Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé chảy qua địa bàn xã Kon Braih, bảo vệ an toàn tài sản, đất sản xuất của nhân dân và các công trình hạ tầng, kịp thời ứng phó trong mùa mưa lũ năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé.

Một đoạn đường giao thông nông thôn ở xã Hội Cư (tỉnh Đồng Tháp) sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng Tháp khắc phục tình trạng sạt lở đường giao thông nông thôn

Thời gian qua, các ngành và địa phương tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Phần lớn công trình do Nhà nước đầu tư, người dân hiến đất để mở đường. Tuy nhiên, do thi công đường sát bờ kênh nên nhiều tuyến đường giao thông thường xuyên bị sạt lở, thậm chí bị dòng sông nuốt trọn.

Tin nổi bật ngày 28/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển kinh tế-xã hội

Tin nổi bật ngày 28/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển kinh tế-xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội; Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI... là một số tin tức nổi bật ngày 28/9.

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Để khắc phục vị trí sạt lở tại Km 76+800-Km 77+154 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, đơn vị thi công phải nổ mìn phá đá, bạt mái ta-luy dương để hạ cao trình nền đào, thiết lập tim đường mới cho tuyến. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tập trung khắc phục 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 24

Khắc phục điều kiện bất lợi thời tiết nắng mưa thất thường, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) và nhà thầu tiến hành phân luồng và điều tiết giao thông để nổ mìn phá đá, bạt núi, bảo đảm vừa thi công khắc phục 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24, vừa an toàn cho phương tiện lưu thông.