Tin nổi bật ngày 28/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển kinh tế-xã hội

Tin nổi bật ngày 28/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển kinh tế-xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội; Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI... là một số tin tức nổi bật ngày 28/9.

Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

a8-bnd.jpg
Quang cảnh Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan; đồng thời nhấn mạnh xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất. Kết quả xây dựng và thực thi pháp luật phải được đo bằng những “điểm nghẽn” được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, doanh nghiệp được bảo đảm; kinh tế-xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng-an ninh được giữ vững; niềm tin và năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngay sau cuộc họp, các cơ quan chủ trì 6 nội dung khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các đề án, báo cáo và hồ sơ dự án luật bảo đảm thống nhất giữa các nội dung và theo đúng tiến độ. Việc đã rõ, thuộc thẩm quyền thì triển khai ngay; việc còn ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động và có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền.

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay

a1-bnd.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với các cơ quan về việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật về phòng ngừa, giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án…

Về các nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các vụ án dân sự, hành chính trong tình hình mới. Tiến hành rà soát tổng thể pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức vận hành của hệ thống phòng ngừa, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính; trọng tâm là phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, quy định tạo ra thủ tục không cần thiết hoặc làm kéo dài việc giải quyết tranh chấp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan rà soát việc thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định có liên quan; làm rõ những bất cập, đề xuất hoàn thiện cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ giải quyết án dân sự, hành chính, thi hành án; lựa chọn một số chuyên đề, lĩnh vực, vụ án có thể kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm chung.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội

dsc.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp phiên họp Ban Chỉ đạo 57 chuyên đề phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chiều 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới:

Thứ nhất, về xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm, muộn, yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn…

Thứ hai, về hoàn thiện thể chế, yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/10/2026. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học công nghệ, trình Chính phủ trong tháng 10/2026.

Thứ ba, về phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với các cơ sở dữ liệu đã được giao…

Thứ tư, về cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục các vấn đề về an ninh mạng và triển khai đồng bộ học bạ, văn bằng chứng chỉ để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10/2026; chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30/10/2026…

Thứ năm, về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế-xã hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện định kỳ trước ngày 30 hằng tháng…

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI để xem xét, thảo luận 17 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 5 vấn đề để đại biểu tập trung thảo luận, trước hết yêu cầu phải bắt đầu từ chất lượng chính sách, không bắt đầu từ số lượng điều khoản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung góp ý kiến vào những chính sách còn ý kiến khác nhau, những vấn đề tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, những cơ chế mới chưa có tiền lệ hoặc chưa được kiểm nghiệm đầy đủ.

Vấn đề thứ hai được Chủ tịch Quốc hội đặt ra là phải thể hiện chất lượng tư duy lập pháp mới. Luật cần tập trung vào những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có tính nguyên tắc, ổn định; những vấn đề thường xuyên biến động thì giao đúng thẩm quyền để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc phân định giữa lập pháp và lập quy không có nghĩa là chuyển phần khó xuống nghị định, thông tư…

Vấn đề thứ ba, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm luật trong tư duy hệ thống. Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát kỹ sự thống nhất về khái niệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phân cấp, phân quyền, đất đai, tài chính, dữ liệu và thời điểm có hiệu lực.

Vấn đề thứ tư được Chủ tịch Quốc hội đặt ra là phải nhìn từng quy định từ phía thực thi, bởi luật không kết thúc ở thời điểm Quốc hội biểu quyết thông qua, giá trị của luật chỉ được khẳng định khi đi vào cuộc sống. Do đó, các cơ quan phải kiểm tra kỹ ai thực hiện, cách nào thực hiện, nguồn lực và dữ liệu ở đâu, trách nhiệm đến đâu, có phát sinh thêm thủ tục hoặc điều kiện hay không. Đặc biệt, quy định phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Vấn đề thứ năm là phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu đi sâu góp ý về chính sách, làm rõ sửa đổi sẽ tạo ra điểm mới gì và điểm mới đó khi triển khai có thực hiện được hay không, tránh tình trạng quy định bị vướng lại tiếp tục sửa. Đối với những dự án mà chính sách lớn còn nhiều ý kiến khác nhau, đánh giá tác động chưa đầy đủ, quan hệ với các luật khác chưa được xử lý thấu đáo hoặc điều kiện thực hiện chưa bảo đảm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mạnh dạn yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.

Giá vàng, giá bạc giảm sâu

v289.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 28/9.

Sáng 28/9, các thương hiệu vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua bán các sản phẩm vàng từ 1 đến 1,3 triệu đồng/lượng theo diễn biến giá thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 28/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,4-143,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 139,9 triệu đồng/lượng, bán ra 142,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên hôm qua.

Tính đến 9 giờ sáng 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 76,1USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.208,1USD/ounce.

Ngày 28/9, giá bạc thế giới đảo chiều giảm mạnh sau phiên chốt cuối tuần trước. Theo kitco.com, tính đến 11 giờ 45 phút ngày 28/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm mạnh so phiên chốt cuối tuần trước và giao dịch lùi về ngưỡng 61,85USD/ounce; biên độ giao dịch từ 61,71-64,33USD/ounce.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 50 phút ngày 28/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.843.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.911.000 đồng/lượng (bán ra). Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.845.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.913.000 đồng/lượng (bán ra).

Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh với 2 Giải thưởng World Travel Awards 2026

1790564295353-2967212881805433840-2967212881805433840-8fd2d18137bb24e768a0518910be879f.jpg
Đại diện lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhận 2 Giải thưởng World Travel Awards 2026 tối 27/9, tại Maldives. (Ảnh: HN)

Sáng 28/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, lần thứ 2 Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh với 2 Giải thưởng World Travel Awards 2026.

Tại lễ trao giải vào tối 27/9, ở Maldives, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh ở 2 hạng mục: “Asia’s Leading National Park 2026”- Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026; và “Vietnam’s Leading Nature Destination 2026”- Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2026.

Việc được vinh danh đồng thời ở cấp độ châu Á và Việt Nam góp phần khẳng định sức hấp dẫn và thương hiệu của Phong Nha-Kẻ Bàng, điểm đến nổi bật với cảnh quan karst độc đáo, hệ thống hang động kỳ vĩ, sông ngầm và đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu.

Xét xử hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo

1790562654677-4902117043589254584-4902117043589254584-3b2ad6eef91c4ee6168a8577826dec5a.jpg
Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị dẫn giải vào phòng xét xử. (Ảnh: ĐỖ TRUNG)

Sáng 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh.

Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (sinh năm 1973) và Ngô Văn Vinh (sinh năm 1962, đã nghỉ hưu), Dương Văn Lương (sinh năm 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đánh bạc.

15 bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...”.

Iran khai trương 246 dự án du lịch bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ

vna-potal-iran-israel-tuyen-bo-ngung-tan-cong-lan-nhau.jpg
Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 27/9 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chủ trì lễ khánh thành trực tuyến 246 dự án du lịch mới, đánh dấu bước đi mạnh mẽ của nước Cộng hòa Hồi giáo này nhằm mở rộng hợp tác văn hóa, thương mại với các quốc gia láng giềng trong bối cảnh chịu nhiều sức ép cấm vận kinh tế từ Mỹ.

Hãng thông tấn Iran (IRNA) cho hay, tổng số vốn đầu tư cho loạt dự án này được công bố là 350 nghìn tỷ rial, dự kiến tạo ra 3.200 việc làm mới.

Do sự chênh lệch lớn từ hệ thống đa tỷ giá tại Iran, các dự án trên có tổng trị giá tương đương hơn 8,3 tỷ USD dựa trên tỷ giá cố định của chính phủ (áp dụng cho nhu yếu phẩm) nhưng trên thực tế chỉ vào khoảng 148 triệu USD theo tỷ giá giao dịch tự do.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.